Phá xong két, chuẩn bị lấy 2 cây vàng thì… chủ nhà trở về

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 10:42 09/05/2017

Đi đám cưới về, bà Liên bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong nhà, mở cửa vào thì bà tá hỏa thấy chiếc két sắt đựng 2 cây vàng, 30 triệu đồng tiền mặt và 100 USD của gia đình đã bị kẻ trộm cắt, phá.

Ngày 9/5, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giam đối tượng Hoàng Tuấn Anh (SN 1997, trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn), là nghi phạm gây ra nhiều vụ trộm trên địa bàn trong thời gian qua.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 7/5, gia đình bà Bùi Thị Liên (SN 1977, trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) đi ăn cưới về thì nghe tiếng động lạ ở phía trong nhà.

Bà Liên lập tức mở cửa vào thì tá hỏa phát hiện chiếc két sắt của gia đình đã bị kẻ gian cưa, phá để lấy tài sản. Sau khi kiểm tra, dù số tài sản 2 cây vàng, 30 triệu đồng tiền mặt và 100 USD để phía trong tủ vẫn chưa bị lấy mất nhưng bà Liên vẫn quyết định báo cho cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc truy tìm đối tượng gây ra vụ trộm táo tợn nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với chứng cứ thu thập được, đối tượng Hoàng Tuấn Anh đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Phá xong két, chuẩn bị lấy 2 cây vàng thì… chủ nhà trở về - Ảnh 1.

Đối tượng tại cơ quan điều tra - (Ảnh công an cung cấp)

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, do gần nhà bà Liên nên biết gia đình này thường để tiền, vàng trong két. Vì vậy, Tuấn Anh đã thừa cơ bà Liên đi vắng, mang theo máy cắt rồi phá cửa đột nhập vào phòng ngủ.

Khi Tuấn Anh cắt được 2 góc của chiếc két, dùng dao cạy để bắt đầu lấy số vàng, tiền thì có người nhà đi về. Do hoảng sợ nên Tuấn Anh bỏ chạy thoát thân mà chưa kịp lấy số tài sản nói trên.

Tiếp tục đấu tranh, Hoàng Tuấn Anh còn thừa nhận, trước đó ngày 18/4, đối tượng đột nhập vào nhà chị Hồ Thị Giang (trú tại khối 5, thị trấn Mường Xén), lấy cắp 2 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá 22 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Tuấn Anh dùng để đi chơi game và tiêu xài cá nhân.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng Hoàng Tuấn Anh theo quy định của pháp luật.