Pha "ăn chân" đối thủ khiến sao Man City bị treo giò 4 trận

Hải Phong, Theo Trí Thức Trẻ 12:27 05/01/2017

LĐBĐ Anh (FA) vừa chính thức bác đơn kháng cáo của Man City về chiếc thẻ đỏ trực tiếp của Fernandinho dính trong trận đấu với Burnley.

Phút 32 trận Man City tiếp đón Burnley, Fernandinho đã có pha vào bóng nguy hiểm bằng cả hai chân với Gudmundsson. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi tiền vệ người Brazil ra khỏi sân.

Tính ra, Fernandinho đã nhận tới 3 chiếc thẻ đỏ chỉ trong 6 trận gần nhất của Man City, 2 ở Premier League và 1 ở Champions League (gặp Monchengladbach). Kể từ sau trường hợp của Balotelli với 2 chiếc thẻ đỏ mùa 2011/12, Man City mới lại có một cầu thủ nhiều lần bị đuổi khỏi sân trong một mùa giải như vậy.

Pha ăn chân đối thủ khiến sao Man City bị treo giò 4 trận - Ảnh 2.

Lường trước khả năng Fernandinho sẽ phải nhận án phạt nặng, Man City đã gửi đơn lên FA nhằm giảm nhẹ hình phạt cho tiền vệ người Brazil. Mặc dù vậy, FA vẫn quyết định ra tay nhằm răn đe bất cứ cầu thủ nào có hành vi xấu với đồng nghiệp.

Theo đó, Fernandinho bị treo giò 3 trận cố định vì chiếc thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng với Gudmundsson. Tiền vệ Brazil phải nghỉ thêm 1 trận nữa do phải nhận 2 thẻ đỏ ở Premier League kể từ đầu mùa.

Pha ăn chân đối thủ khiến sao Man City bị treo giò 4 trận - Ảnh 3.

"Fernandinho sẽ phải nghỉ thi đấu 4 trận. Án phạt này có hiệu lực ngay lập tức sau khi đơn kháng cáo của Man City bị bác bỏ", trích thông báo từ FA. Như vậy, Fernandinho sẽ lỡ trận gặp West Ham (FA Cup) và Everton, Tottenham, West Ham (Premier League).

Với án phạt nặng dành cho Fernandinho, HLV Pep Guardiola hẳn đang rất đau đầu về vị trí tiền vệ trung tâm của Man City bởi cả Gundogan và Delph đều dính chấn thương dài hạn.