Quyết định này của OpenAI được cho là do ảnh hưởng không nhỏ của các đối thủ đến từ Trung Quốc khi liên tục mở mã nguồn các mô hình AI với chi phí sử dụng cực thấp so với ChatGPT.
Theo kiểm tra thực tế từ Fast Company, chỉ cần sử dụng một đoạn tìm kiếm đơn giản, người dùng có thể thấy gần 4.500 đoạn hội thoại với ChatGPT xuất hiện trên Google.
Là một người từng làm việc tại Google DeepMind, người đứng đầu về AI của Microsoft tỏ ra tiếc nuối và thất vọng khi Google không thể ra mắt một công cụ tương tự như ChatGPT trước OpenAI.
OpenAI vừa công bố một tính năng mới cho người dùng ChatGPT Plus trên macOS, cho phép ghi âm và tạo ghi chú cuộc họp tự động, nhưng cũng dấy lên lo ngại về quyền riêng tư.