Ông chủ siêu máy bơm muốn chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất : “Máy bơm chống ngập cho sân bay sẽ “khủng” hơn đường Nguyễn Hữu Cảnh”

Tứ Quý, Theo Thời Đại 15:37 19/06/2018

Theo ông chủ siêu máy bơm, nếu được TP. HCM đồng ý, ông sẽ cho lắp đặt “siêu siêu” máy bơm cho sân bay Tân Sơn Nhất để hút sạch nước mỗi khi có mưa và triều cường, đảm bảo sẽ hết ngập.

Ngày 19/6, một phương án chống ngập mới cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP. HCM) đã được đưa ra.

Theo đó, Công ty tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho biết đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề xuất được chống ngập hai lưu vực đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình, quận Gò Vấp), Nguyễn Văn Quá (quận 12) và sân bay Tân Sơn Nhất bằng siêu máy bơm.

Ông chủ siêu máy bơm muốn chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất : “Máy bơm chống ngập cho sân bay sẽ “khủng” hơn đường Nguyễn Hữu Cảnh” - Ảnh 1.

Sân bay Tân Sơn Nhất ngập nặng vào năm 2016 và đến nay khu vực này vẫn có nguy cơ bị ngập.

Ông chủ siêu máy bơm muốn chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất : “Máy bơm chống ngập cho sân bay sẽ “khủng” hơn đường Nguyễn Hữu Cảnh” - Ảnh 2.

Đường Phan Huy Ích ngập nặng trong trận mưa ngày 19/5 vừa qua.

Phương pháp dùng siêu máy bơm hút nước cho sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tương tự như máy bơm đang thực hiện trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh).

"Cha đẻ" của siêu máy bơm cũng cam kết "không hết ngập, không lấy tiền" của TP khi thực hiện chống ngập cho khu vực sân bay.

Ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng giám đốc tập đoàn Công nghiệp Quang Trung cho biết, những cơn mưa thời gian qua khiến đường Phan Huy Ích ngập sâu cũng là nguyên nhân làm sân bay Tân Sơn Nhất ngập theo, vì kênh Hy Vọng (thoát nước phía Tây Bắc sân bay) có chảy ngang đường này.

Ông chủ siêu máy bơm muốn chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất : “Máy bơm chống ngập cho sân bay sẽ “khủng” hơn đường Nguyễn Hữu Cảnh” - Ảnh 3.

Kênh Hy Vọng - một trong những kênh thoát nước chính của sân bay Tân Sơn Nhất đang ngập ngụa rác.

Theo ông Cường, nếu đặt máy bơm tuyến đường này, một phần không nhỏ của sân bay sẽ hết ngập. "Máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh thật ra quá bé nhỏ với khả năng của chúng tôi. Nếu được TP. HCM đồng ý, chúng tôi sẽ lắp đặt máy bơm "khủng" hơn rất nhiều lần tại khu vực này", ông Cường nói.

Ông chủ siêu máy bơm muốn chống ngập cho sân bay Tân Sơn Nhất : “Máy bơm chống ngập cho sân bay sẽ “khủng” hơn đường Nguyễn Hữu Cảnh” - Ảnh 4.

Siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Chia sẻ thêm về "siêu siêu" máy bơm chống ngập cho sân bay, ông Cường cho biết đường kính máy bơm dự kiến sẽ dài khoảng 3m – 4m, đảm bảo hút sạch nước thủy triều, mưa đổ ra kênh Tham Lương để chống ngập.

Trước đó, phía Tập đoàn Quang Trung cũng lắp đặt thử nghiệm hệ thống bơm chống ngập thông minh kiểu mới trên lưu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh. 

Đến thời điểm hiện tại, đơn vị thực hiện 20 lần bơm với 19 lần thành công và 1 lần chưa đạt yêu cầu do cống bị nghẹt rác (theo tiêu chuẩn ký kết giữa chủ siêu máy bơm và UBND TP. HCM).

Trong một diễn biến khác liên quan đến vấn đề chống ngập ở TP. HCM, hiện dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng vẫn chưa thể thi công trở lại sau thời gian dài bị tạm dừng. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày