Ông chủ công ty phần mềm mở trung tâm chăm sóc xe với hệ thống ứng dụng có một không hai

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 04/09/2020

Cái tên XE NGON không còn xa lạ ở đất Hà thành. Nhưng không nhiều người biết rằng người đứng sau trung tâm chăm sóc xe hơi chuyên nghiệp này lại là tổng giám đốc của một công ty phần mềm danh tiếng, anh cũng chính là ông chủ thiết kế đứng sau trăm ứng dụng mobile app nổi tiếng và các website lớn.

Ông chủ công ty phần mềm mở trung tâm chăm sóc xe với hệ thống ứng dụng có một không hai - Ảnh 1.

Là tổng giám đốc của công ty thiết kế ứng dụng hàng đầu Việt Nam Skynet Software® với 7 năm kinh nghiệm, thiết kế trên 5,000 website và có hơn 500 khách hàng lớn tin dùng như Tập đoàn Vingroup, Skypec, BIDV, Flamingo, FLC… nhưng ông chủ Trần Tiến Công cho rằng công ty của anh và chính bản thân anh cần không ngừng cố gắng để phát triển và phát triển hơn nữa.

Để có được cái tên có trọng lượng như ngày hôm nay, hơn chục năm trước, khi còn là sinh viên trên ghế nhà trường, Trần Tiến Công đã luôn tâm niệm phải tỉ mỉ và chính xác khi tạo ra bất cứ một sản phẩm tâm huyết nào.

Ông chủ công ty phần mềm mở trung tâm chăm sóc xe với hệ thống ứng dụng có một không hai - Ảnh 2.

Với lịch trình bận rộn, điều hành cả hai thương hiệu lớn là Skynet Software và XE NGON, Trần Tiến Công vẫn dành thời gian tham gia phỏng vấn nhanh và gây cuốn hút người đối diện bằng niềm đam mê trong ánh mắt, cách nói chuyện cởi mở, và phong thái tự tin.

Câu hỏi đầu tiên, nguyên nhân nào khiến anh đang điều hành con thuyền vững chãi về công nghệ là Skynet Software, nhưng lại nhảy sang một lĩnh vực mới là chăm sóc xe?

Với tôi xe hơi là một niềm đam mê rất lớn, cách đây gần chục năm khi còn xem các video từ trên mạng. Tôi đã tự mày mò và tìm hiểu về xe hơi khá nhiều, và khi sắm cho mình chiếc xe đầu tiên, tôi đã tìm điểm chăm sóc xe hơi ở rất nhiều nơi nhưng chưa chỗ nào tôi cảm thấy ưng ý cả, chắc tính tôi khó quá.

Tự dưng một ngày tôi nghĩ rằng, nếu như công ty của mình đã ổn định, tại sao không thử sức với một lĩnh vực mình đam mê? Và mang công nghệ thời gian thực, đặt lịch chăm sóc xe như Uber và Grab, để khách hàng có thể quản lý lịch trình và quản lý điểm tích lũy, ngoài ra khách hàng có thể mua sắm thêm các sản phẩm chăm sóc xe hơi dễ dàng hơn. Khi ứng dụng XE NGON ra mắt, tôi hy vọng bằng với ứng dụng công nghệ đầu tiên tại Việt Nam, tôi có thể kết nối, lan tỏa đam mê về xe hơi đến với nhiều người hơn nữa.

Có khó khăn gì trong bước nhảy này không, khi phải điều hành hai thương hiệu phần mềm và chăm sóc xe ô tô?

Câu trả lời sẽ là khó khăn vào mười năm trước, Skynet được hình thành trong giai đoạn công nghệ thông tin bùng nổ, đặc biệt là ứng dụng di động, khi Mobile App được xem là trong quá trình ngây ngô nhất tại Việt Nam. Chúng tôi hiểu rõ giá trị và yếu tố quyết định mà công nghệ lập trình ứng dụng có thể mang lại cho thế giới. Và bạn biết không, Skynet Software đã xây dựng hệ thống công nghệ mới theo xu hướng thế giới và ứng dụng XE NGON cũng không ngoại lệ, tích hợp các hệ thống thời gian thực, bản đồ, thông báo, mua sắm trực tuyến để hỗ trợ và tiếp cận nhiều người hơn nữa. Xe và công nghệ, song hành và hỗ trợ nhau. Tôi nghĩ đây là tiềm năng, chứ không phải khó khăn khi kết hợp giữa công nghệ và chăm sóc xe công nghệ.

Ông chủ công ty phần mềm mở trung tâm chăm sóc xe với hệ thống ứng dụng có một không hai - Ảnh 3.

Khởi nghiệp khi còn trẻ tuổi, và đã có chỗ đứng nhất định trong xã hội, anh có lời khuyên nào cho các bạn trẻ về việc định hướng con đường sự nghiệp?

Đầu tiên vẫn là đam mê. Tôi thấy hạnh phúc khi mỗi hợp đồng thành công, mỗi ứng dụng của Skynet Software đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và mỗi chủ xe hài lòng khi thấy chiếc xe được chăm sóc tỉ mỉ từ XE NGON. Và tất nhiên, một yếu tố nữa, đó là đón đầu được xu hướng mới của thị trường. Như tôi đã đề cập ở trên, làn sóng công nghệ 4.0 thay đổi mọi trật tự, nó mở ra cơ hội lớn, nhưng vô cùng tàn nhẫn. Nếu không đam mê thực sự và sự kiên nhẫn đến tột cùng thì bạn sẽ không bao giờ thành công được.

Ông chủ công ty phần mềm mở trung tâm chăm sóc xe với hệ thống ứng dụng có một không hai - Ảnh 4.

Như anh chia sẻ thì anh rất đam mê với công việc của mình. Nhưng nhiều người nói anh tài hoa, có nhiều đam mê và tài lẻ khác phải không? Trên trang facebook có hơn mười nghìn người theo dõi anh, tôi thấy anh còn thu âm một số ca khúc và chia sẻ nhiều mẹo về xe hơi?

Ông chủ công ty phần mềm mở trung tâm chăm sóc xe với hệ thống ứng dụng có một không hai - Ảnh 5.

Tài hoa thì không đâu, chỉ là mỗi việc tôi đều biết một chút. Bạn thử nghĩ xem, người khác làm được, thì mình cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là còn thời gian để làm việc đó hay không (cười). Thời gian của mỗi người là hữu hạn, nên luôn phải xem xét nên làm việc gì, đó là cái giá của chi phí cơ hội. Khi càng lớn tuổi, thời gian của chúng ta càng ít, mỗi ngày trôi đi, mình nên nỗ lực hết mình vào công việc. Sống là chia sẻ và sống là đam mê.

Cảm ơn anh đã tham gia phỏng vấn để có những chia sẻ chân thành.