Ông bố Hải Phòng khóc ngất bên con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong

Hoài Anh, Theo Vietnamnet 12:03 25/12/2019

Nữ sinh 15 tuổi đang trên đường đi học thì bị tai nạn tử vong. Người bố đến hiện trường đã ngã quỵ vì quá đau đớn.

Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 13h30 chiều qua, ngay trước công trường đang thi công của tòa nhà Thành Đạt, thuộc quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Ông bố Hải Phòng khóc ngất bên con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Nạn nhân là em N.T.Q, 15 tuổi, học sinh lớp 10 trường THPT Anhxtanh Hải Phòng. Thời điểm xảy ra tai nạn, Q. đang trên đường đến trường để học ca chiều. Khi chỉ còn cách cổng trường hơn 100m thì bị cuốn vào gầm xe tải đi cùng hướng tử vong.

Ông bố Hải Phòng khóc ngất bên con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong - Ảnh 2.

Vụ tai nạn xảy ra trước công trình đang thi công tòa nhà Thành Đạt

Người dân địa phương nhìn thấy đồng phục mà nạn nhân mặc nên đã điện báo cho nhà trường. Nhà trường đã liên hệ với bố nữ sinh.

Khi người bố đến hiện trường ông gào khóc đau đớn và ngã quỵ. Cơ quan công an và người thân đã phải dìu ông lên xe đưa đi nơi khác.

Ông bố Hải Phòng khóc ngất bên con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong - Ảnh 3.

Người dân xúm lại đỡ bố nạn nhân khi người này hay tin con gái tử vong

Ông bố Hải Phòng khóc ngất bên con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong - Ảnh 4.

Người dân dìu ông bố lên xe đưa ra khỏi hiện trường

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nạn nhân Q. đi xe máy điện BKS 15MD1-50559. Q. theo hướng từ đường Lê Thánh Tông vào Nguyễn Trãi. Đến trước tòa nhà đang thi công thì trượt ngã và bị cuốn vào gầm xe tải BKS 15C- 01899 đi cùng chiều.

Ông bố Hải Phòng khóc ngất bên con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong - Ảnh 5.

Chiếc xe của nữ sinh ngay cạnh đống cát

Ông bố Hải Phòng khóc ngất bên con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong - Ảnh 6.

Chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm Q. bị nạn hiện trường ngổn ngang cát và các vật liệu. Những vật liệu này từ công trình đang thi công để vương vãi dưới lòng đường gây mất an toàn.

Có thể nữ sinh Q. đánh lái tránh đống cát trước mặt dẫn đến ngã và bị cuốn vào gầm xe tải. Khi cơ quan công an chưa đến, nhiều người đã có mặt để thu gọn cát và các vật liệu khác.