Núi lửa phun trào ở Congo khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa

Quỳnh Chi, Theo VTV 13:44 24/05/2021

Tối 22/5 (theo giờ địa phương), dung nham đã tràn vào các ngôi làng ở miền Đông Congo, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và phá hủy hơn 500 ngôi nhà tại đây.

Vụ phun trào của núi lửa Nyiragongo vào tối 22/5 đã khiến khoảng 5.000 người dân Congo phải sơ tán khỏi thành phố Goma, vượt qua biên giới ở gần đó để đến Rwanda. Trong khi đó, 25.000 người khác tìm cách đến lánh nạn tại Sake, miền Tây Bắc Congo. Vệt nham thạch khổng lồ từ vụ phun trào núi lửa đã bao phủ hàng trăm ngôi nhà ở miền Đông nước này.

Núi lửa phun trào ở Congo khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa - Ảnh 1.

Nham thạch chôn vùi một ngôi nhà ở thành phố Goma (Ảnh: AP)

Hơn 170 trẻ em bị mất tích hoặc bị lạc trong ngày 23/5. Tổ chức UNICEF cho biết đang lập ra các trung tâm trung chuyển để hỗ trợ những trẻ em không có người lớn đi kèm sau thảm họa núi lửa phun trào này.

Núi lửa Nyiragongo phun trào lần gần đây nhất tại thành phố Goma vào năm 2002, khiến hàng trăm người thiệt mạng và hơn 100.000 người bị mất nhà cửa.

Núi lửa phun trào ở Congo khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa - Ảnh 2.

Hơn 500 ngôi nhà đã bị phá hủy trong vụ núi lửa phun trào (Ảnh: AP)

Đến nay, khói dày đặc từ núi lửa vẫn bao trùm thành phố Goma, rất nhiều ngôi nhà đã bị bốc cháy khi dung nham tràn đến. Khoảng 10 người đã thiệt mạng chỉ riêng ở thị trấn Bugamba, tỉnh Mongala, phía Bắc Congo. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh cho biết, còn quá sớm để xác định cụ thể có bao nhiêu người thiệt mạng.

Trong một diễn biến khác, các nhà chức trách địa phương cho biết, ít nhất 5 người khác đã tử vong trong một vụ tai nạn xe tải khi họ đang cố gắng sơ tán khỏi thành phố Goma. Và con số thiệt hại vẫn chưa được xác định chắc chắn ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận núi lửa phun trào.

Núi lửa phun trào ở Congo khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất nhà cửa - Ảnh 3.

Hàng nghìn người dân Congo đã phải đi sơ tán tránh thảm họa núi lửa phun trào (Ảnh: AP)

Dung nham đã nhấn chìm một đường cao tốc nối Goma với thành phố Beni. Giống như thảm họa vào năm 2002, sân bay tại khu vực này cũng bị thiệt hại khi dung nham chảy tràn xuống các đường băng.

Dòng dung nham phun trào biến bầu trời đêm thành một màu đỏ rực. Thành phố Goma bị mất điện trên diện rộng, liên lạc điện thoại bị gián đoạn khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.