Nữ thủ khoa Văn Lang và hành trình phía sau những nụ cười
Ở tuổi mà nhiều người đã ổn định công việc và theo đuổi những mục tiêu mới trong sự nghiệp, Huỳnh Diệu Hằng lại quyết định bắt đầu thêm một hành trình kéo dài sáu năm. Sau khi đã sở hữu một tấm bằng đại học trong khối ngành Sức khỏe, cô tiếp tục trở thành sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Văn Lang.
Năm 2026, hành trình ấy khép lại bằng danh hiệu thủ khoa khóa đầu tiên của ngành với GPA 3.41, xếp loại Giỏi. Nhưng phía sau con số ấy không đơn thuần là thành tích học tập. Đó còn là câu chuyện về sự dũng cảm bắt đầu lại, theo đuổi điều mình thực sự yêu thích và kiên trì đi đến cùng với lựa chọn của bản thân.
Khi đam mê chưa bao giờ là quá muộn
Năm 2020, khi bạn bè đồng trang lứa bước vào giai đoạn phát triển sự nghiệp, Diệu Hằng quyết định trở lại giảng đường. Xuất phát từ nền tảng đã được đào tạo trong lĩnh vực Sức khỏe cùng niềm yêu thích cái đẹp, cô lựa chọn ngành Răng - Hàm - Mặt như một hướng đi lâu dài.
Là sinh viên của khóa đầu tiên, Hằng từng không tránh khỏi những băn khoăn. Một ngành học mới đồng nghĩa với nhiều điều chưa có tiền lệ, từ chương trình đào tạo đến môi trường thực hành. Thế nhưng càng học, cô càng tìm thấy câu trả lời cho sự lựa chọn của mình.
"Ngay từ những năm đầu, mình tự nhủ rằng đã chọn đúng nơi rồi, không cần lăn tăn nữa. Điều cần làm là học tập thật tốt và tận hưởng trọn vẹn sáu năm phía trước", Hằng chia sẻ.
Chính sự chủ động và tinh thần không ngại thử thách ấy đã giúp cô từng bước xây dựng một hành trình đại học giàu trải nghiệm.

Huỳnh Diệu Hằng - Thủ khoa ngành Răng - Hàm - Mặt phát biểu ở Lễ tốt nghiệp năm 2026
Từ phòng thực hành đến những ca bệnh thật
Với sinh viên Răng - Hàm - Mặt, việc học không chỉ diễn ra trong giảng đường. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, phần lớn thời gian được dành cho thực hành, từ các bài tập trên mô hình đến những buổi lâm sàng và chương trình nha khoa cộng đồng.
Với Diệu Hằng, mỗi bệnh nhân đều là một "người thầy" đặc biệt. Mỗi ca bệnh mang đến một bài học riêng về chuyên môn, sự cẩn trọng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ của cô là khi hoàn thành bộ răng giả cho chính bà ngoại mình. "Khoảnh khắc thấy bà ăn uống dễ dàng hơn, mình mới thật sự cảm nhận được giá trị của những gì đã học. Đó không chỉ là một sản phẩm nha khoa mà còn là niềm vui và chất lượng cuộc sống của người thân", Hằng kể.
Trải nghiệm ấy giúp cô hiểu rõ hơn ý nghĩa nhân văn của ngành nghề mình theo đuổi, nơi mỗi kỹ thuật chuyên môn cuối cùng cũng hướng đến việc mang lại những nụ cười tự tin hơn cho người khác.

Không dừng lại ở việc học tập trên lớp hay thực hành lâm sàng, Diệu Hằng còn tham gia nghiên cứu và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Từ những trải nghiệm thực tế, Hằng cùng cộng sự phát triển dự án "Smile in Sign: Oral Health Education for Hearing-impaired Children", chương trình giáo dục dành cho trẻ khiếm thính.
Năm 2025, dự án lọt Top 10 Hội nghị Giáo dục Nha khoa Đông Nam Á (SEAADE), đồng thời nhận giải Khuyến khích tại cuộc thi SEAADE-AIDITE Student Community Engagement Competition. Thành tích này cho thấy sinh viên Răng - Hàm - Mặt không chỉ được đào tạo về chuyên môn mà còn được khuyến khích tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Trưởng thành cùng những bước tiến của hệ sinh thái Sức khỏe Văn Lang
Năm 2026, khi Diệu Hằng nhận bằng tốt nghiệp cũng là lúc khóa sinh viên đầu tiên ngành Răng - Hàm - Mặt của Trường Đại học Văn Lang chính thức ra trường. 6 năm học cũng là hành trình, ngành từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo và mở rộng điều kiện thực hành cho sinh viên.
Sáu năm học của Hằng diễn ra song song với quá trình phát triển của ngành và hệ sinh thái đào tạo khối Khoa học Sức khỏe tại Trường Đại học Văn Lang. Với những sinh viên khóa đầu tiên như Diệu Hằng, sự trưởng thành của mỗi cá nhân cũng là một phần trong hành trình phát triển của ngành học và hệ sinh thái Sức khỏe Văn Lang.

Hơn 300 models thực hành tối tân, giúp sinh viên khối ngành sức khỏe VLU rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trước khi tiếp cận bệnh nhân thực tế.

Không chỉ là danh hiệu thủ khoa
Suốt 6 năm học, Diệu Hằng liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật, từ danh hiệu Sinh viên Tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt đến các học bổng và giải thưởng học thuật trong nước, quốc tế. Thế nhưng, điều khiến hành trình của cô trở nên đáng nhớ không chỉ nằm ở bảng thành tích.
Đó là quyết định bắt đầu lại khi nhiều người đã bước vào sự nghiệp. Là sự kiên trì theo đuổi một ngành học kéo dài 6 năm với không ít áp lực và thử thách. Và trên hết, là mong muốn dùng kiến thức chuyên môn để mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Chia sẻ về triết lý đào tạo của trường, PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, nhấn mạnh: "Đại học không chỉ là hành trình hoàn thành môn học hay đạt điểm số cao nhất. Đó là môi trường để các bạn thực sự hiểu mình muốn gì, muốn trở thành ai và đóng góp giá trị gì cho xã hội"
Với Diệu Hằng, danh hiệu thủ khoa không phải đích đến cuối cùng mà là một cột mốc trên hành trình trở thành người làm nghề nha khoa có chuyên môn và trách nhiệm. Sau 6 năm kiên trì theo đuổi lựa chọn của mình, điều quý giá nhất cô có được không chỉ là tấm bằng hay những danh hiệu, mà còn là sự tự tin để bước tiếp trên con đường đã chọn.
Hệ sinh thái Khối ngành Khoa học Sức khỏe Trường Đại học Văn Lang
Trong những năm gần đây, Trường Đại học Văn Lang liên tục đầu tư mạnh vào hệ thống thực hành và môi trường đào tạo cho khối ngành Khoa học Sức khỏe. Với ngành Răng - Hàm - Mặt, sinh viên được học tập tại khu lâm sàng, phòng lab, phòng khám chuyên khoa và tiếp cận các công nghệ nha khoa hiện đại như quét kỹ thuật số, in 3D và phần mềm hỗ trợ chẩn đoán. Chương trình đào tạo được đối sánh với khung chuẩn của Đại học Sydney (Úc) và Đại học Harvard (Mỹ), đồng thời mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo nha khoa trong khu vực.
Các ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng và Kỹ thuật Xét nghiệm Y học được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành và thiết bị chuyên môn hiện đại. Nổi bật là Trung tâm Huấn luyện Kỹ năng Y khoa (MSC) với hệ thống mô phỏng lâm sàng và hàng trăm mô hình thực hành, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng trước khi tiếp cận bệnh nhân thực tế.
Mới đây, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương thành lập Bệnh viện Đa khoa Thực hành thuộc Trường Đại học Văn Lang với quy mô dự kiến 200 giường bệnh, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo, thực hành và nghiên cứu của khối ngành Khoa học Sức khỏe.