Nữ tân binh: "Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới"

Cao Nguyên, Theo Người lao động 15:11 27/02/2021

Dù đã tốt nghiệp đại học, đang có một công việc ổn định nhưng nữ tân binh 23 tuổi đã viết đơn tự nguyện lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Từ sáng sớm 27/2, hàng ngàn thanh niên của tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tại các điểm giao nhận quân, hăng hái lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng, góp sức mình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 1.

Võ Thị Thu Ngà, nữ tân binh duy nhất của tỉnh Đắk Lắk tại buổi lễ

Tại TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) diễn ra lễ giao quân với 301 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS), 45 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (CAND).

Giữa hàng trăm tân binh nam, Võ Thị Thu Ngà (23 tuổi, ngụ phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là nữ tân binh duy nhất của tỉnh Đắk Lắk lên đường thực hiện NVQS.

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 2.

Dù có công việc ổn định nhưng Thu Ngà vẫn tự nguyện viết đơn nhập ngũ

Trong không khí rộn ràng của buổi lễ, Thu Ngà không khỏi xúc động khi chia sẻ rằng mình sinh ra và lớn lên trong gia đình có cha là bộ đội nên từ nhỏ đã yêu thích màu áo lính và môi trường kỷ luật. Vì vậy, dù đã tốt nghiệp đại học và đi làm kế toán nhưng Ngà vẫn quyết định làm đơn tự nguyện nhập ngũ để thực hiện ước mơ của mình.

"Người lính mang lại cho cuộc sống bình yên của nhân dân nên em ước mơ được đứng trong quân ngũ. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều gian nan, thử thách nên lòng cũng có đôi chút lo lắng nhưng em đã chuẩn bị tâm lý để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới mà là của tất cả mọi người" - Thu Ngà xúc động nói.

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 3.

Trần Thị Thu Trang nữ duy nhất tham gia nghĩa vụ CAND

Cùng tâm trạng, Trần Thị Thùy Trang (22 tuổi) cũng là nữ duy nhất đăng ký nghĩa vụ CAND cho biết sẵn sàng, quyết tâm cao lên đường thực hiện nghĩa vụ. "Tôi nghĩ thời gian huấn luyện sắp tới sẽ giúp bản thân hoàn thiện, trưởng thành hơn" - Thùy Trang tâm sự.

Theo Hội đồng nghĩa vụ quân tỉnh Đắk Lắk, trong đợt tuyển quân năm 2021, hội đồng gọi nhập ngũ 2.842 công dân, trong đó 2.501 công dân tham gia NVQS, 342 công dân tham gia nghĩa vụ CAND. Năm nay, số lượng thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ trên địa bàn tỉnh tăng cao so với các năm trước, bảo đảm các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa (có 159 thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, 6 cán bộ công chức, viên chức nhà nước và 3 đảng viên)...

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường động viên các tân binh

Do đợt giao - nhận quân năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nên các địa phương tổ chức buổi lễ trên tinh thần nhanh gọn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 5.

Hơn 2.800 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 6.

Tân binh hồ hởi lên đường nhập ngũ

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 7.

Tỉnh Đắk Lắk hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 8.

Người thân chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 9.
Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 10.

Tuổi trẻ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng

Nữ tân binh: Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ của riêng nam giới - Ảnh 11.