Nữ sinh bị nhóm bạn xé áo, cầm ghế nhựa đánh vào đầu ngay giữa lớp đang bị hoảng loạn

PV, Theo Pháp luật và bạn đọc 16:17 29/09/2020

Clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh em N. ngồi giữa nền gạch trong phòng học bị nhóm bạn nữ đấm đá túi bụi. Một nữ sinh đã cầm ghế nhựa vụt nhiều cái vào đầu của N.

Nữ sinh bị nhóm bạn xé áo, cầm ghế nhựa đánh vào đầu ngay giữa lớp đang bị hoảng loạn - Ảnh 1.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP. Bến Tre (tỉnh Bến Tre) đã tạm đình chỉ học tập 4 nữ sinh do có liên quan đến clip đánh nhau bị phát tán trên mạng.

Ông Lê Thanh Quang, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre cho báo giới biết, trong 4 em bị đình chỉ có 3 học sinh đánh bạn, học lớp 10A6 và 1 học sinh bị đánh, học lớp 10A3 của Trung tâm.

Ghi nhận của báo Công an TP.HCM cho biết, ông Quang nói vụ việc xảy ra vào giờ ra chơi chiều 28/9. Khi đó, giáo viên đã lên phòng giám thị để uống nước và sự việc diễn ra rất nhanh, nhà trường không kịp can ngăn.

Theo đó, nữ sinh V. (học lớp 10A6) và N. (10A3) là bạn thân từ cấp 2, nhưng thời gian qua xảy ra xích mích, không chơi chung với nhau nữa. Hai em hai lên mạng nói xấu nhau rồi xảy ra mâu thuẫn. Khi học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên TP. Bến Tre được khoảng 2 tuần thì xảy ra vụ việc nói trên.

Theo Tuổi Trẻ, người bị nhóm bạn đánh trong clip đăng tải trên mạng xã hội là nữ sinh tên N. Clip ghi lại cảnh em N. ngồi giữa nền gạch trong phòng học bị nhóm bạn nữ đấm đá túi bụi. Một nữ sinh đã cầm ghế nhựa vụt nhiều cái vào đầu của N., sau đó nhiều bạn xúm lại xé rách áo dài trắng của nạn nhân ngay giữa lớp học.

Nữ sinh bị nhóm bạn xé áo, cầm ghế nhựa đánh vào đầu ngay giữa lớp đang bị hoảng loạn - Ảnh 2.

Trung tâm GDNN - GDTX nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Thiên Di/báo Đồng Khởi)

Ông Quang cho hay, 4 nữ sinh đã được mời lên làm việc ngay sau khi xảy ra sự việc. Thế nhưng, do nạn nhân N. mặc áo khoác khi lên phòng giám thị để làm việc nên không phát hiện được em này bị xé áo.

Báo Công an TP.HCM thông tin, nhà trường đã báo cho công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc. Về phần nữ sinh N. đã được đưa đi khám, ngoài vết thương trên mặt không phát hiện bất thường. Nhưng đến tối 28/9, N. có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn nên đã được đưa đến bệnh viện để theo dõi. Hiện nữ sinh này đang hoảng loạn, không dám tiếp xúc với người lạ.

Tin từ báo Đồng Khởi cho biết, phụ huynh của các nữ sinh cũng đã giảng hòa và yêu cầu các em tự xin lỗi nhau, có sự chứng kiến của lực lượng Công an phường, Ban Giám đốc và một số giáo viên của trung tâm.

Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre đang báo cáo sự việc về UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Bộ GD&ĐT để chỉ đạo và phối hợp với cơ quan chức năng xác minh rõ ràng thông tin để có hình thức xử lý nghiêm vụ việc đã xảy ra.

(Tổng hợp)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày