Nữ giáo viên nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt 70 mũi

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 14:17 16/11/2016

Trên đường đi công việc, nữ giáo viên trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang) bị ong vò vẽ đốt 70 mũi khiến nạn nhân rơi vào tình trạng hôn mê, thở máy, suy gan, suy thận nặng.

Trưa ngày 16/11 Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân Phạm Thị Tú Trinh (41 tuổi, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) bị ong vò vẽ đốt khoảng 70 mũi. Vụ việc hy hữu khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện tại bệnh nhân đang được theo dõi tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê, thở máy, suy gan, suy thận nặng, đang được lọc máu liên tục. Được biết, cô Trinh hiện đang là giáo viên dạy môn văn tại trường THPT Phú Quốc (Kiên Giang). 

Trước đó, sau khi dạy xong, cô Trinh có việc phải đến Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quốc. Đang trên đường đi, nạn nhân bất ngờ bị ong vò vẽ vây quanh và đốt khoảng 70 mũi vào người. 

Nghe tiếng kêu cứu từ cô giáo, nhiều người dân chạy đến hiện trường vụ việc chạy đến tìm cách xua đàn ong và đưa nạn nhân vào Bệnh viện Phú Quốc sơ cứu ban đầu. Do sức khỏe nguy kịch nên bệnh viện huyện đảo chuyển cô Trinh vào đất liền để lên bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.