Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng có thể bị phạt đến 3 năm tù

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 22:02 05/04/2018

Theo luật sư, hành vi bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng của nữ giáo viên mầm non là không thể chấp nhận. Trong trường hợp này, theo quy định nữ giáo viên có thể bị xử lý theo quy định của ngành giáo dục, nặng hơn sẽ bị xử lý hình sự và có thể bị phạt 3 năm tù về tội hành hạ người khác.

Vụ việc giáo viên tiểu học bắt nữ học sinh lớp 3 uống nước vắt giẻ lau bảng vì nói chuyện trong giờ học đang gây xôn xao dư luận. Rất nhiều ý kiến cho rằng, hành vi của cô giáo Nguyễn Thị Minh Hương (chủ nhiệm lớp 3A5 Trường tiểu học An Đồng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) là không thể chấp nhận, rất phản cảm và cần phải xử lý nghiêm.

Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng có thể bị phạt đến 3 năm tù - Ảnh 1.

Nữ học sinh bị giáo viên bắt uống nước vắt giẻ lau bảng.

Liên quan đến vụ việc này, trả lời chúng tôi luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, việc làm của nữ giáo viên là nhằm mục đích giáo dục, răn đe học sinh nhưng cách làm sai, không đúng quy định.

Vị luật sư phân tích thêm, trong trường hợp này xét thấy mức độ của vụ việc chưa đến mức quá nghiêm trọng, vụ việc cũng không ảnh hưởng hay gây ra hậu quả gì lớn đến sức khỏe và tính mạng của nữ học sinh. Chính vì vậy, trong trường hợp này, cô giáo có thể bị xử phạt hành chính, chấm dứt hợp đồng lao động vì đã vi phạm quy định của nghành giáo viên.

Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng có thể bị phạt đến 3 năm tù - Ảnh 2.

Ngôi trường xảy ra vụ việc.

"Trường hợp nặng hơn, nữ giáo viên này có thể bị xử lý hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định của điều 140 BLHS về tội làm nhục người khác. Mức án mà nữ giáo viên này có thể phải nhận nếu bị truy tố về tội này là từ 1 đến 3 năm tù.

Tuy nhiên theo tôi trong trường hợp này mức độ vụ việc chưa nghiêm trọng, phía gia đình cũng không có yêu cầu xử lý hình sự nên việc xử lý nên dừng lại ở việc chấm dứt hợp đồng là phù hợp nhất. 

Trong trường hợp này, cô giáo không phạm tội làm nhục người khác, bởi giáo viên này chưa có hành vi bêu rếu, xúc phạm danh dự nhân phẩm của em học sinh", ông Thơm nhấn mạnh.

Cũng trong chiều hôm nay, sau khi họp ban kỷ luật, trường tiểu học An Đồng đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với nữ giáo viên Nguyễn Thị Thanh Hương – nữ giáo viên bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng. 

Điều 140. Tội hành hạ người khác

1. Người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình nếu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 185 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ.

b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 11% trở lên

c) Đối với 02 người trở lên.

Đại diện nhà trường cũng khẳng định, đây là việc làm không thể chấp nhận được của một người làm giáo viên.

Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng có thể bị phạt đến 3 năm tù - Ảnh 4.

Bản kiểm điểm của cô Hương.

Trong khi đó, đại diện phòng giáo dục và đào tạo huyện An Dương cho biết thêm, ngoài việc có hành vi phản cảm, vi phạm quy định ngành, nữ giáo viên trên còn thiếu tính trung thực.

Bởi sự việc xảy ra từ tháng 3 nhưng cô giáo này không có báo cáo đến ban giám hiệu, chỉ đến khi người nhà học sinh cùng cơ quan báo chí vào cuộc, giáo viên này mới thừa nhận vụ việc.

Nữ giáo viên bắt học sinh uống nước vắt giẻ lau bảng có thể bị phạt đến 3 năm tù - Ảnh 5.

Người thân của cháu bé bức xúc về vụ việc trên.

Hiện tại, người nhà học sinh và nhà trường đã thống nhất sẽ đưa cháu bé đi khám sức khỏe để nắm được tình hình của cháu bé. Bên cạnh đó, phía nhà trường cũng ra sức động viên, an ủi cháu bé để cháu bé bớt sợ hãi sau khi vụ việc xảy ra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày