Nữ diễn viên "Tuyệt Đỉnh Kungfu" không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội

Huỳnh Đức, Theo Phụ nữ Việt Nam 21:11 26/10/2022

Được biết cách nuôi dạy con tinh tế của Trần Khải Sư từng được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc áp dụng.

Xuất hiện trong bộ phim "Kungfu Hustle" (Tên Việt: "Tuyệt Đỉnh Kungfu" ), nữ diễn viên Trần Khải Sư đã khiến khán giả nhớ mãi không quên. Lý do là bởi vai diễn của cô quá đặc biệt: Một cô gái "bán hoa" tên A Trân, có bộ răng hô nặng. Tuy không xinh nhưng A Trân lại cực kỳ tự tin vào nhan sắc của mình.

Nữ diễn viên Tuyệt đỉnh kungfu không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 1.

Nhan sắc của A Trân đã từng gây "sốc" cho nhiều khán giả

Nữ diễn viên Tuyệt đỉnh kungfu không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 2.

Không chỉ vậy, nhan sắc của A Trân còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những bức ảnh chế nổi tiếng

Sau sự thành công của bộ phim, dù không phải vai chính song Trần Khải Sư vẫn nhận về không ít sự chú ý. Rất nhiều người còn tỏ ra tò mò không biết nhan sắc ngoài đời của "A Trân" Trần Khải Sư như thế nào. Nhiều người tưởng tượng rằng, Trần Khải Sư cũng có một diện mạo "gặp một lần thì mãi không thể quên" như nhân vật A Trân, nhưng hóa ra không phải bởi ngoài đời thực, nữ diễn viên rất xinh đẹp và thanh tú.

Nữ diễn viên Tuyệt đỉnh kungfu không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 3.

Ngoài đời thực, Trần Khải Sư không hề giống nhân vật A Trân. Cô khiến netizens bất ngờ bởi diện mạo ưa nhìn, dễ gây thiện cảm

Đáng tiếc là sau khi đóng thêm 2 bộ phim khác, Trần Khải Sư đã quyết định rút khỏi màn ảnh. Cô lập gia đình, có con và có cuộc sống hạnh phúc bên người chồng ngoài ngành. Dù đã rời xa Cbiz nhưng cuộc sống của "A Trân" vẫn được giới truyền thông quan tâm, đặc biệt là ở cách nuôi dạy con "triệu like" của mình.

Hạn chế chia sẻ ảnh con lên MXH

Rời xa showbiz, Trần Khải Sư lựa chọn cuộc sống kín tiếng để bảo vệ gia đình. Nữ diễn viên hạn chế việc chia sẻ hình ảnh con trai lên MXH vì muốn con có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô sợ con bị truyền thông quan tâm quá mức và ảnh hưởng tâm lý.

Không chỉ vậy, trong phong cách giáo dục của mình, Trần Khải Sư luôn muốn được đồng hành cùng con trên mọi chặng đường và nhìn con lớn lên từng ngày.

Nữ diễn viên Tuyệt đỉnh kungfu không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 4.

Trần Khải Sư rất hiếm chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội

Được biết, cách nuôi dạy con tinh tế này cũng từng được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng ở Trung Quốc áp dụng như: Trương Tử Lâm, Mã Đức Hoa, Angela Baby - Huỳnh Hiểu Minh, Lưu Đức Hoa, Lâm Tâm Như - Hoắc Kiến Hoa...

Tại sao cha mẹ không nên đăng ảnh con lên mạng xã hội?

Theo một cuộc khảo sát gần đây, trung bình một phụ huynh sẽ đăng gần 1.000 bức ảnh của con lên mạng trước khi tròn 5 tuổi. Điều đó khiến nhiều người ủng hộ quyền riêng tư cảm thấy bất bình và họ khuyên các bậc cha mẹ nên hạn chế đăng ảnh con cái. Bởi lẽ, hành động đó tưởng là vô hại, nhưng thật ra chúng gây ra rất nhiều rủi ro. Dưới đây sẽ là những vấn đề đáng bàn nếu chúng ta cứ mải mê khoe ảnh con lên MXH.

1. Các vấn đề về quyền riêng tư của trẻ

Mặc dù trẻ nhỏ không thể đưa ra bất kỳ suy nghĩ hoặc chính kiến nào của mình về những bức ảnh mà cha mẹ chúng đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên điều đó sẽ trở thành vấn đề với những đứa trẻ khi chúng lớn lên. Theo Common Sense Media, khi lên 5 tuổi, trẻ bắt đầu phát triển ý thức về bản thân và cá nhân, đồng thời chú ý hơn tới cách thế giới nhìn nhận về chúng.

Sự riêng tư lúc này trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Chúng có thể bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi bố mẹ đăng ảnh của chúng lên mạng xã hội mà không hỏi trước ý kiến, đặc biệt là các bức ảnh nhạy cảm chụp hồi còn bé.

Nữ diễn viên Tuyệt đỉnh kungfu không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Để bảo vệ quyền riêng tư của trẻ, nhiều nước chẳng hạn như Pháp và Đức đã ban bố những quy định, trong đó trẻ em có quyền đối với hình ảnh của chính mình. Cha mẹ chỉ được công nhận là người quản lý chứ không phải chủ sở hữu quyền đó.

Khi trẻ đủ lớn để hiểu về mạng xã hội, bạn nên bắt đầu xin phép chúng để đăng ảnh trực tuyến. Đó là điều cơ bản để bày tỏ sự tôn trọng của cha mẹ với quyền riêng tư của con. Trẻ nên có quyền quyết định những ảnh nào có thể đăng và ai được xem ảnh có sự xuất hiện của chúng.

2. Đe dọa đến danh tính và sự an toàn của trẻ

Có một số điều mà bạn cần phải suy nghĩ trước khi đăng ảnh con mình lên mạng. Đầu tiên, MXH có tính phổ biến rộng rãi. Thứ hai, có thể cực kỳ khó xóa nội dung khi ảnh đã được đăng trực tuyến. Nhiều người có thể gửi ảnh của con bạn đến những người mà bạn không biết và một khi ảnh đó nằm trên đĩa cứng của người khác, bạn sẽ không bao giờ xóa được.

Việc các bậc cha mẹ chia sẻ quá nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên, ngày tháng và nơi sinh của con cùng với ảnh có thể tạo điều kiện cho những kẻ lừa đảo đánh cắp danh tính của con trẻ. Tờ New Yorker đã báo cáo trong một nghiên cứu rằng, ước tính vào năm 2030, việc chia sẻ hình ảnh sẽ là nguyên nhân gây ra gần 2/3 trong tổng số các trường hợp ăn cắp danh tính ảnh hưởng đến trẻ em.

Nữ diễn viên Tuyệt đỉnh kungfu không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 6.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, bạn sẽ không thể kiểm soát được những người ẩn danh có thể lấy bức ảnh của con hồi bé để đi bêu giếu, xúc phạm thậm chí bắt nạt khi chúng lớn lên. Rõ ràng với một bức ảnh chụp con bạn hồi bé nếu bị chia sẻ và phát tán sẽ tạo tiền để cho những kẻ xấu lợi dụng và coi đó như một trò đùa để trêu chọc con bạn trên trường hoặc ngoài đời.

3. Tăng nguy cơ "bắt cóc trong thời đại số"

Khái niệm "bắt cóc trong thời đại số" có thể khá mới đối với nhiều người, nhưng đó là một loại trộm cắp danh tính rất nguy hiểm. Tình trạng này xảy ra khi một ai đó chụp ảnh hoặc lấy ảnh con của bạn trên mạng xã hội và sau đó lợi dụng hình ảnh đó phục vụ cho các mục đích xấu.

Chẳng hạn, con trẻ có thể sẽ bị gán cho một cái tên mới và có những người bố mẹ mạo danh khác. Có rất nhiều trường hợp bắt cóc kiểu như này đã xảy xa. Đơn cử như vào năm 2015, một người lạ đã chụp ảnh một cậu bé 18 tháng tuổi từ trang Facebook của một bà mẹ kiêm blogger và tự ý đăng lên trang Facebook cá nhân và ghi đây là con trai của người này.

Ngoài ra, hình ảnh và video của trẻ em khi được chia sẻ lên mạng sẽ dễ bị các đối tượng xấu sử dụng cho mục đích khiêu dâm và tiềm ẩn nguy cơ bị bắt cóc.

Nữ diễn viên Tuyệt đỉnh kungfu không muốn đưa ảnh con lên mạng xã hội - Ảnh 7.

Ảnh minh họa

Cách giữ an toàn cho ảnh của con bạn

Một số phụ huynh quyết định hoàn toàn không sử dụng mạng xã hội và giữ kín ảnh của họ ở chế độ riêng tư. Nhưng nếu muốn chia sẻ, có nhiều cách cha mẹ có thể áp dụng để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn như hiện nay.

- Kiểm tra cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội của bạn. Giới hạn bài đăng của bạn ở "chỉ bạn bè" và đảm bảo rằng họ không có quyền chia sẻ lại ảnh.

- Kiểm tra danh sách bạn bè và xóa những người không phải là bạn thân. Những người xa lạ là một nguy cơ bảo mật khi bạn đăng ảnh của con mình.

- Không đăng tải các dữ liệu về danh tính của con . chẳng hạn như tên đầy đủ, ngày sinh hoặc trường học mà chúng theo học. Sử dụng tên biệt hiệu để ngăn rò rỉ thông tin như: "Cún con", "Công chúa nhỏ của bố mẹ"...

- Không được đăng ảnh nhạy cảm của con . Nếu bạn có chút nghi ngờ về một bức ảnh, đừng đăng nó.

- Tắt siêu dữ liệu (còn được gọi là dữ liệu EXIF) và gắn thẻ địa lý cho ảnh của bạn . Điều đó có nghĩa là không ai có thể định vị con bạn bằng siêu dữ liệu ảnh. Hoặc đảm bảo rằng nền tảng bạn đang chia sẻ sẽ tách dữ liệu EXIF khỏi ảnh của bạn.

Tổng hợp dịch