Note ngay những điều cần biết trước khi tham gia các hoạt động giải trí về đêm tại Singapore

P.V, Theo VTV 22:27 08/05/2022

Khi các cơ sở kinh doanh được phép mở cửa sau hai năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, cuộc sống về đêm đã sôi động trở lại tại Singapore.

Theo thông báo của Chính phủ Singapore, các câu lạc bộ đêm, vũ trường và quán karaoke đã được phép hoạt động trở lại, trong bối cảnh đảo quốc đang nới lỏng hơn các quy định an toàn liên quan đến COVID-19.

Theo đó, các cơ sở kinh doanh này sẽ phải tuân theo các biện pháp quản lý an toàn được áp dụng cho các cơ sở phục vụ ăn uống, các cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn và các chương trình biểu diễn trực tiếp.

Note ngay những điều cần biết trước khi tham gia các hoạt động giải trí về đêm tại Singapore - Ảnh 1.

Du khách có phải thực hiện xét nghiệm COVID-19?

Quy định xét nghiệm COVID-19 là bắt buộc đối với bất kỳ địa điểm nào cho phép khách hàng khiêu vũ "như một hoạt động đã được lên kế hoạch sẽ diễn ra". Kết quả xét nghiệm có hiệu lực trong vòng 24 giờ và phải bao gồm khoảng thời gian tham gia hoạt động hoặc sự kiện.

Quy định này áp dụng chủ yếu đối với các câu lạc bộ đêm và vũ trường. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh khác, như cơ sở phục vụ ăn uống, quán bar, cơ sở kinh doanh đồ uống có cồn và quán karaoke, cũng sẽ phải tuân theo quy định này nếu có kế hoạch tổ chức hoạt động khiêu vũ cho khách hàng.

Chi phí dự kiến là bao nhiêu?

Một vài cơ sở kinh doanh sẽ yêu cầu khách hàng thanh toán một khoản chi phí để tham gia. Ví dụ, câu lạc bộ đêm Zouk yêu cầu thanh toán từ 35 SGD đến 40 SGD cho khách hàng nữ, và từ 40 SGD đến 50 SGD cho khách hàng nam. Chi phí này đã bao gồm hai phần thức uống.

Ngoài chi phí cho việc tham gia và nước uống, khách hàng cũng cần thanh toán cho việc xét nghiệm ART trước khi đến nơi.

Tại Zouk, chi phí dao động từ 12 SGD đối với xét nghiệm ART được giám sát trực tuyến cho đến 20 SGD nếu khách hàng lựa chọn xét nghiệm tại chỗ. Chi phí cho dịch vụ xét nghiệm tại chỗ, được cung cấp bởi trung tâm Bethesda, bao gồm bộ dụng cụ xét nghiệm đi kèm với một mã vạch duy nhất để đăng ký với Bộ Y tế Singapore sau khi hoàn tất xét nghiệm.

Một quầy xét nghiệm ART do bên thứ ba cung cấp được đặt bên ngoài Yang Club thuộc khu Clarke Quay sẽ giúp khách hàng thực hiện xét nghiệm với chi phí là 15 SGD. Dịch vụ xét nghiệm tại chỗ ở vũ trường Cherry Discotheque trên đường Cecil cũng có mức phí tương tự.

Du khách có phải đeo khẩu trang mọi lúc không?

Theo quy định của chính phủ Singapore, du khách vẫn nên đeo khẩu trang khi tham gia vào bất kỳ hoạt động trong nhà nào, kể cả khi ở câu lạc bộ đêm, vũ trường hay quán karaoke.

Tương tự như các địa điểm khác, du khách có thể tháo khẩu trang trong khi ăn uống nhưng phải đeo trở lại ngay sau khi dùng bữa xong.

Tuy nhiên, không bắt buộc phải đeo khẩu trang khi tham gia những hoạt động ngoài trời.

Note ngay những điều cần biết trước khi tham gia các hoạt động giải trí về đêm tại Singapore - Ảnh 2.

Ảnh: Nhật Chung

Du khách có thể đi cùng bao nhiêu người bạn?

Các cơ sở kinh doanh giải trí về đêm phải tuân thủ các biện pháp quản lý an toàn dựa trên tình trạng tiêm chủng tại lối ra vào. Vì vậy, du khách cần đảm bảo đã cài đặt ứng dụng TraceTogether trước đó để xác nhận khi đến nơi.

Kể từ ngày 26/4, mặc dù các biện pháp quản lý an toàn dựa trên tình trạng tiêm chủng đã được gỡ bỏ trong hầu hết hoạt động, các cơ sở kinh doanh giải trí về đêm có tổ chức hoạt động khiêu vũ vẫn phải tuân thủ những quy định này.

Tuy nhiên, du khách vẫn chưa được phép tham gia vào các nhóm khác nhau trong các hoạt động không yêu cầu đeo khẩu trang. Cho đến khi các quy định được nới lỏng kể từ ngày 26/4, du khách phải giữ khoảng cách an toàn 1m giữa các cá nhân hoặc các nhóm.

Giới hạn sức chứa của các cơ sở kinh doanh về đêm là 75% nếu các hoạt động khiêu vũ được tổ chức.

Note ngay những điều cần biết trước khi tham gia các hoạt động giải trí về đêm tại Singapore - Ảnh 3.

Ảnh: Travip

Hiện giờ du khách đã được phép hát karaoke chưa?

Các cơ sở kinh doanh giải trí về đêm hiện được phép tổ chức hoạt động giải trí cộng đồng với bảng phi tiêu, thiết bị hát karaoke và bàn bi-da, trong trường hợp các cơ sở này có giấy phép tổ chức Public Entertainment (PE) theo đúng quy định.

Du khách sẽ không phải thực hiện xét nghiệm ART trước khi đi hát karaoke nếu cơ sở đó không tổ chức hoạt động khiêu vũ.