Trồng cây trong nhà từ lâu đã được xem là một cách để thu hút tài lộc, thanh lọc không khí và giúp không gian sống thêm xanh mát, dễ chịu. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng mang lại điều may. Có những chậu cây nhìn thì đẹp, xanh tươi nhưng xét về phong thủy lại được liệt vào danh sách "hung khí", dễ làm xáo trộn vận khí, hút cạn năng lượng tích cực trong nhà.
Nếu bạn đang chăm chút cho không gian sống bằng cây xanh, thì nên để ý 4 loại cây sau.
1. Xương rồng
Cây xương rồng với hình dáng nhỏ nhắn, dễ chăm, được nhiều người ưa chuộng để bàn làm việc hay trang trí phòng khách. Nhưng xét về phong thủy, những chiếc gai nhọn chi chít của xương rồng tượng trưng cho sát khí và sự ngăn cách.
Gai nhọn từ xương rồng được cho là sẽ "chọc vào" dòng năng lượng tốt, làm gián đoạn sự hòa hợp trong gia đình, đồng thời dễ mang đến xui rủi, bệnh tật. Đặc biệt, nếu đặt gần cửa ra vào hay bàn làm việc, xương rồng có thể cản trở đường công danh, tài vận, khiến mối quan hệ trong nhà hay xảy ra mâu thuẫn.
Nếu yêu thích xương rồng, bạn nên đặt ngoài ban công, sân vườn hoặc các vị trí ngoài nhà để xua đuổi tà khí, chứ không nên để trong không gian sống.
2. Trúc đào
Trúc đào có hoa rực rỡ, xanh quanh năm và thường được trồng làm cảnh. Nhưng ít ai biết trong phong thủy, trúc đào bị xem là loại cây mang "âm khí" nặng, không phù hợp để trưng trong nhà.
Ngoài việc dễ thu hút năng lượng tiêu cực, trúc đào còn có độc tố trong nhựa cây, lá và hoa – vô tình trở thành mối nguy cho trẻ nhỏ hoặc thú cưng nếu tiếp xúc. Đặt trong nhà, cây vừa gây hại sức khỏe, vừa không tốt cho vận khí, dễ khiến gia chủ mệt mỏi, làm ăn không thuận.
Do đó, bạn nên tránh trồng trúc đào trong không gian kín hoặc nơi sinh hoạt thường xuyên.
3. Liễu rủ
Cây liễu rủ với tán lá mềm mại rũ trong phong thủy lại là loại cây mang âm khí mạnh, thường gắn liền với sự chia ly, sầu muộn. Bởi vì tên gọi liễu rủ được cho là rũ lộc, rũ tiền ra khỏi nhà, làm hao hụt tài sản, đường tình duyên lận đận. Dáng cây buông thõng xuống đất còn biểu trưng cho năng lượng trì trệ, kéo tụt tinh thần của người sống trong nhà.
Nếu yêu thích vẻ đẹp của liễu, chỉ nên ngắm ngoài tự nhiên chứ không nên trồng ngay trong nhà mình.
4. Cây dạ lan hương
Nghe tên thì rất lãng mạn, hoa nở lại cực kỳ thơm và đẹp nhưng dạ lan hương lại là loài cây được khuyên không nên trưng trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ. Trong phong thuỷ, mùi hương quá nồng có thể gây nhiễu loạn dòng khí, khiến tinh thần khó tập trung, dễ mệt mỏi, thậm chí u uất. Cây còn mang năng lượng âm, nếu đặt trong nhà lâu ngày có thể khiến tâm trạng trồi sụt, tài lộc trắc trở.
Thay vào đó, nếu thích có hương thơm tự nhiên dễ chịu trong nhà, bạn nên chọn cây có mùi nhẹ và thanh như lan ý hoặc bạc hà.
*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo
Nguồn: Tổng hợp