Nơi đầu tiên trên thế giới phát tiền để đàn ông lấy vợ giữa dịch Covid-19

Gia Vũ, Theo Tổ Quốc 22:03 12/06/2020

Do ảnh hưởng kinh tế của đại dịch, nam giới ở Chechnya cho biết họ không đủ khả năng "mua" vợ.

Trong khi chính phủ các nước đang lên kế hoạch giải cứu nền kinh tế để đẩy nhanh quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19, nhà lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya đã có một quyết định viện trợ khác thường nhưng lại được không ít người ủng hộ.

Cụ thể, nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya, ông Ramzan Kadyrov đã công bố kế hoạch cấp 10,3 triệu rúp (tương đương 131.500 USD) để giúp nam giới "mua" cô dâu theo luật Hồi giáo.

Nơi đầu tiên trên thế giới phát tiền để đàn ông lấy vợ giữa dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Chân dung ông Ramzan Kadyrov.

Ủy ban Tâm linh Hồi giáo của khu vực nói với hãng tin RIA Novosti ngày 8/6 vừa qua, mỗi gia đình của 207 chú rể gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 ở Cộng hòa Chechnya thuộc Liên bang Nga sẽ nhận được 50.000 rúp (khoảng hơn 718 USD) để con trai của họ có thể kết hôn theo thông lệ truyền thống của Hồi giáo.

Theo phong tục lâu đời, chú rể phải trả tiền cho chính cô dâu hoặc người thân của cô dâu nếu muốn cử hành đám cưới. Tuy nhiên, theo các phương tiện truyền thông địa phương, do ảnh hưởng kinh tế của đại dịch, không ít nam giới ở Chechnya cho biết họ không đủ khả năng "mua" vợ.

Truyền thông địa phương cho biết số tiền đó thường rơi vào khoảng 50.000 rúp đến 60.000 rúp (tương đương 718 USD – 862 USD). Grozny TV, một đài truyền hình lớn ở Chechnya cho biết các khoản hỗ trợ đã bắt đầu được cấp cho những chú rể có nhu cầu để họ sớm làm đám cưới.

Những khoản hỗ trợ này trích từ một quỹ trị giá 77 triệu USD được đặt theo tên của cựu lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya, Akhmad Kadyrov – người cha quá cố của ông Ramzan Kadyrov. Một báo cáo năm 2015 cho biết ngoài các doanh nhân nổi tiếng, tất cả cư dân của Chechnya đều phải trích một phần tiền lương của mình cho quỹ Akhmad Kadyrov.

Chechnya, nơi áp đặt một trong những lệnh phong tỏa vì Covid-19 nghiêm ngặt nhất của Nga, đã ra lệnh cấm tổ chức đám cưới Hồi giáo truyền thống từ giữa tháng 4. Sau đó, khu vực này đã dỡ bỏ lệnh cấm vào ngày 25/5. Mặc dù vậy, số lượng khách tham dự đám cưới vẫn bị hạn chế. Ngoài ra, các cặp đôi cũng chỉ được cử hành hôn lễ một cách đơn giản và chỉ có hai chiếc xe được chạy theo xe cưới của họ.

Theo Grozny TV, đám cưới truyền thống của người Chechnya vốn khá xa hoa với hàng trăm khách tham dự. Ví dụ như đám cưới của cặp đôi Ibragim Arsanov và Zarema Bashayeva, có tới 700 khách dự lễ.

Nơi đầu tiên trên thế giới phát tiền để đàn ông lấy vợ giữa dịch Covid-19  - Ảnh 2.

Cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại.

Nơi đầu tiên trên thế giới phát tiền để đàn ông lấy vợ giữa dịch Covid-19  - Ảnh 3.

Những người đàn ông lớn tuổi ngồi tại chiếc bàn dài đầy gà tây nướng và nước ép lê không cồn, trò chuyện về tin tức và kết bạn mới.

Ông Kadyrov từ lâu đã tìm cách áp đặt các giá trị Hồi giáo tại Cộng hòa Chechnya, nơi hầu hết người dân đều theo đạo Hồi, bao gồm khuyến khích phụ nữ đội khăn trùm đầu hay kêu gọi đàn ông lấy tới 4 người vợ dù chế độ đa thê bị cấm theo luật của Nga.

Về tình hình dịch Covid-19, theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 12/6, thế giới đã ghi nhận hơn 7,5 triệu người mắc SARS-CoV-2 và hơn 421.000 người tử vong. Chechnya có hơn 1.300 người nhiễm bệnh và 15 ca tử vong. Còn lại, phần lớn những người mắc bệnh đều đã khỏi và đang trong giai đoạn phục hồi.

Theo Moscow Times