Nổ súng bên ngoài bệnh viện ở thủ đô Paris, 2 thương vong

Quỳnh Chi, Theo VTV 11:23 13/04/2021

Ngày 12/4, tay súng chưa rõ danh tính đã bắn chết một người đàn ông và làm một phụ nữ bị thương nặng ở bên ngoài một bệnh viện tại thủ đô Paris của Pháp.

Nghi phạm của vụ nổ súng đã bỏ trốn trên một xe gắn máy tay ga sau khi gây án. Cho đến nay, động cơ của vụ xả súng vẫn chưa được xác định. Giới chức Pháp đã loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố. Theo lời kể của nhân chứng tại hiện trường vụ nổ súng, dường như đây là một vụ giết người có chủ đích.

Các nhà điều tra cho biết, kẻ tấn công đã bắn nhiều phát súng trước Bệnh viện lão khoa tư nhân Henry Dunant do Hội Chữ thập đỏ điều hành ở quận 16 tại Paris. Theo Đài truyền hình BFM, nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông và người bị thương là một phụ nữ làm nhân viên an ninh tại bệnh viện nơi nghi phạm nổ súng.

Nổ súng bên ngoài bệnh viện ở thủ đô Paris, 2 thương vong - Ảnh 1.

Phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ súng (Ảnh: AP)

Nạn nhân thiệt mạng sinh năm 1987 và "rất nổi tiếng với tội danh giết người, buôn bán ma túy và liên kết tội phạm". Các nhân chứng cho biết, nghi phạm, là một người cao to, đã nã khoảng 6 phát đạn vào người đàn ông này. Trong khi đó, người phụ nữ bị thương đang trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng và tiên lượng chưa chắc chắn. Hai nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện sau vụ xả súng vào đầu giờ chiều 12/4 (theo giờ địa phương) và người đàn ông đã tử vong vì vết thương nghiêm trọng do súng bắn.

Nổ súng bên ngoài bệnh viện ở thủ đô Paris, 2 thương vong - Ảnh 2.

Điều tra tại hiện trường vụ nổ súng (Ảnh: AP)

Bệnh viện này cũng là trung tâm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 và vụ nổ súng xảy ra khi hoạt động tiêm chủng đang diễn ra. Bệnh viện nơi diễn ra vụ xả súng cách sông Seine khoảng 4km về phía Nam của tháp Eiffel và gần Parc des Princes, sân vận động Công viên các Hoàng tử ở quận 16.