Nỗ lực sẻ chia cùng những “người lái đò” vượt khó

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 19/11/2020

Những câu chuyện xúc động về người thầy, người cô vượt nghịch cảnh để bám lớp, bám trường trong hành trình “Đồng hành cùng giáo viên vượt khó” đã góp phần gìn giữ truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt.

Cùng với chương trình "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó", những khó khăn trong nghịch cảnh cuộc đời của những cô giáo, thầy giáo giờ đây đã được xóa mờ để tô điểm thêm sắc màu hạnh phúc và hy vọng.

Khó khăn, gian nan vẫn cười

Nghèo khó, bạo bệnh và biết bao những khó khăn khác đã làm cho cuộc sống của nhiều giáo viên trở nên gian nan hơn. Họ phải vừa bận bịu với công tác giảng dạy, vừa phải tất bật với công việc gia đình, chăm sóc người thân. Đặc biệt, với mức lương ít ỏi, không ít thầy cô thậm chí phải vất vả mưu sinh để có thêm thu nhập và tiếp tục với nghề dạy chữ.

Nỗ lực sẻ chia cùng những “người lái đò” vượt khó - Ảnh 1.

Những "người lái đò" đang gặp khó khăn nhưng vẫn quyết tâm cống hiến theo đuổi nghề giáo và tận tụy với học sinh

Dù ở miền xuôi hay vùng cao tổ quốc, từ Bắc đến Nam, vẫn còn đó rất nhiều những câu chuyện, những hoàn cảnh gian nan của các thầy cô thật chân thật và diệu kỳ vì điều tuyệt vời mà các nhân vật chính trong những câu chuyện đó đã làm được. Cũng vì đam mê, vì nhiệt huyết của nghề mà các thầy cô vẫn không nản lòng và quyết tâm bám lớp, bám trường đến cùng với nụ cười lạc quan vui vẻ. Họ sẵn sàng mang ánh sáng tri thức đến những vùng sâu xa nhất để các học trò có cơ hội đến gần hơn với thành công.

Nỗ lực sẻ chia cùng những “người lái đò” vượt khó - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT công ty BITEX trong một chuyến về Bạc Liêu để chia sẻ với cô giáo Phan Thị Mai

Có lẽ, với những người chọn nghề giáo làm "sự nghiệp" thì thành quả lớn nhất mà các thầy cô mong muốn nhìn thấy được chính là học trò của mình trở thành những công dân tốt và thành tài. Đây cũng chính là liều thuốc xua tan đi những nỗi buồn, là nguồn động viên thầy cô thực hiện ước mơ đứng lớp và liên tục gặt hái những thành tích cao trong công tác giảng dạy.

Những câu chuyện xúc động của “Đồng hành cùng giáo viên vượt khó”

Nỗ lực sẻ chia cùng những "người lái đò" vượt khó

Có cơ duyên được song hành cùng ngành giáo dục hơn 25 năm qua, công ty BITEX - Nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam, hiểu rõ những vất vả, gian nan mà các thầy cô trên mọi miền đất nước đang phải đối mặt hằng ngày để gieo kiến thức, ươm mầm mơ ước cho các em học sinh. Hiểu được sự mạnh mẽ, hy sinh thầm lặng của họ nên chương trình "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó" đã ra đời. Chương trình mong muốn thể hiện sự tri ân, chia sẻ để giúp các thầy cô có thêm sức mạnh, niềm tin vào sự đền đáp từ những gì đã cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Nỗ lực sẻ chia cùng những “người lái đò” vượt khó - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty BITEX và Ông An Văn Cảnh - Trưởng Đại diện Trung tâm Truyền hình Nhân đạo phía Nam trong ngày ký kết hợp tác tổ chức thực hiện chương trình

Một năm qua, Công ty BITEX với thương hiệu văn phòng phẩm Smartkids và Trung tâm Truyền hình Nhân đạo Việt Nam đã đến nhiều vùng miền đất nước, tận vùng sâu, vùng xa để thăm hỏi và chia sẻ với các giáo viên. Một năm không dài nhưng được chứng kiến rất nhiều câu chuyện nghị lực vượt khó khiến những người tham gia cảm phục. Trong những chuyến thăm đó, giọt nước mắt cảm động của các thầy cô khi được chia sẻ và ánh mắt ngời sáng hy vọng là những khoảnh khắc tuyệt đẹp của chương trình.

Nỗ lực sẻ chia cùng những “người lái đò” vượt khó - Ảnh 5.

Lãnh đạo BITEX trao quà cho cô giáo Trương Thị Hoa (Trường Tiểu học An Xuân - Xuân Hải - Ninh Hải - Ninh Thuận)

Như vậy, chặng đường 1 năm của "Đồng hành cùng giáo viên vượt khó" đã khép lại với 8 tỉnh thành đã đi qua, hỗ trợ cho 15 hoàn cảnh giáo viên cùng số tiền trao tặng lên đến 365 triệu đồng. Và đằng sau tất cả, điều đọng lại cuối cùng là niềm tự hào được mang đến cho những giáo viên khó khăn niềm vui nhỏ bé nhưng ấm áp và ý nghĩa.

Nỗ lực sẻ chia cùng những “người lái đò” vượt khó - Ảnh 6.

Với hơn 25 năm đồng hành cùng ngành giáo dục Việt Nam, BITEX đã luôn trân trọng sứ mệnh cao cả của ngành giáo dục trong sự phát triển của nước nhà

Ông Nguyễn Xuân Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty BITEX chia sẻ: "Trong hành trình 1 năm 'Đồng hành cùng giáo viên vượt khó' vừa qua, chúng tôi đã nỗ lực hết mình để mang lại niềm vui cho các thầy cô giáo, chia sẻ với họ phần nào khó khăn cũng như tri ân công lao của họ trong sự nghiệp giảng dạy. Hy vọng chương trình đã lan tỏa những cảm xúc tích cực cho khán giả và truyền niềm tin cho hàng nghìn giáo viên trên cả nước. Chắc chắn hành trình này của BITEX chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây mà sẽ còn tiếp tục với những câu chuyện chưa kể trong thời gian tới".