Nổ kho đạn dược lớn nhất Ukraine, gần 20.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp

Skye, Theo Thời Đại 14:47 24/03/2017

Vụ nổ xảy ra vào rạng sáng 23/3 tại kho đạn dược lớn nhất thành phố Balakleya ở Kharkov (Ukraine) đã khiến hàng chục nghìn người dân phải sơ tán khẩn cấp.

Theo hãng tin RT của Nga đưa tin, hàng nghìn người đã phải đi sơ tán khẩn cấp vào hôm 23/3 tại thành phố Balakleya ở Kharkov (Ukraine) sau khi kho đạn dược lớn nhất Ukraine phát nổ. 

Cả thành phố chìm trong hỗn loạn khi hàng trăm phương tiện tham gia giao thông kẹt cứng trên đường sau khi chính quyền thành phố ban bố lệnh sơ tán khẩn cấp. 

Nổ kho vũ khí tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn hãng tin RT, bộ quốc phòng và giới chức thành phố Balakleya cho biết: "Cuộc sơ tán đầu tiên đã kết thúc. Phần lớn người dân đã được di chuyển tới nơi an toàn bằng xe bus. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành các cuộc di tản những người còn lại. Chuyên gia đang đi từng nhà để kiểm tra và đảm bảo không có ai còn lại trong nhà".

Con số thương vong chính xác cũng chưa được công bố. 

Được biết, gần 20.000 người đã được sơ tán khẩn cấp khỏi thành phố. Vùng bán kính 7km an toàn cũng đã được thiết lập xung quanh nơi xảy ra vụ nổ, theo RIA Novosti trích lời một quan chức địa phương.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Bộ trưởng quốc phòng Ukraine cho biết đây là nơi chứa gần 14.000 tấn đạn dược tại thành phố Balakleya. 

Nổ kho đạn dược lớn nhất Ukraine, gần 20.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 2.

Quang cảnh khói bốc cao tại thành phố Balakleya, Ukraine.

Nổ kho đạn dược lớn nhất Ukraine, gần 20.000 người dân phải sơ tán khẩn cấp - Ảnh 3.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội trong đêm.

(Theo RT)