Những VĐV Việt Nam đầu tiên có mặt tại Campuchia sẵn sàng cho SEA Games 32

Trọng Đạt, Theo Tienphong 10:30 20/04/2023

Chiều 19/4, các thành viên tổ marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có mặt tại Campuchia, để chuẩn bị cho cuộc so tài tại SEA Games 32 khởi tranh vào ngày 5/5.

Những VĐV Việt Nam đầu tiên có mặt tại Campuchia sẵn sàng cho SEA Games 32 - Ảnh 1.

Chiều 19/4, các thành viên tổ marathon của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã di chuyển sang Campuchia và trở thành những thành viên sớm nhất của Đoàn thể thao Việt Nam có mặt ở nước bạn.

Do lực lượng trải dài từ Bắc vào Nam nên tổ marathon chia làm ba nhóm xuất phát từ ba điểm: Hà Nội (HLV Nguyễn Tuấn Viết cùng hai VĐV Trịnh Quốc Lượng và Nguyễn Thị Ninh), Đà Nẵng (HLV Nguyễn Tuấn Anh và VĐV Lê Thị Tuyết), TP HCM (HLV Trần Đoàn Minh Thiện và VĐV Hoàng Nguyên Thanh). Các HLV, VĐV đã di chuyển thẳng tới thành phố Siem Reap (Campuchia), địa điểm tổ chức nội dung marathon và hội quân vào chiều cùng ngày.

Những VĐV Việt Nam đầu tiên có mặt tại Campuchia sẵn sàng cho SEA Games 32 - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Tuấn Anh và VĐV Lê Thị Tuyết

Những VĐV Việt Nam đầu tiên có mặt tại Campuchia sẵn sàng cho SEA Games 32 - Ảnh 3.

HLV Trần Đoàn Minh Thiện và VĐV Hoàng Nguyên Thanh

Những VĐV Việt Nam đầu tiên có mặt tại Campuchia sẵn sàng cho SEA Games 32 - Ảnh 4.

Hai VĐV Trịnh Quốc Lượng và Nguyễn Thị Ninh

Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã đến Siem Reap để “tiền trạm”, xem xét điều kiện thi đấu, lo chu đáo nơi ăn chốn ở cho các HLV và VĐV. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ông sẽ trở về nước để chuẩn bị cho các tổ, nhóm thi đấu khác lên đường.

“Thực tế, chuyến đi này được coi như đợt tập huấn cuối cùng của tổ marathon trước khi bước vào thi đấu tại SEA Games 32. Các VĐV sẽ có gần 3 tuần chuẩn bị để làm quen đường chạy, thời tiết khí hậu và điều kiện thi đấu. Căn cứ vào thời gian và địa điểm thi đấu mà các tổ, nhóm khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ lần lượt di chuyển sang Campuchia tham dự giải”, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Đội tuyển điền kinh chiếm số lượng đông nhất đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 74 thành viên, trong đó có 1 trưởng đoàn, 19 HLV và 54 VĐV (24 nam và 30 nữ). Các VĐV thi đấu 38/47 nội dung với mục tiêu phấn đấu giành 14-18 HCV. Riêng nội dung marathon, Hoàng Nguyên Thanh và Lê Thị Tuyết được kỳ vọng sẽ mang vàng về cho thể thao Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, hai nội dung marathon và đi bộ 20km nam, nữ diễn ra sớm nhất vào ngày 6/5. Sau marathon, tổ đi bộ gồm các VĐV Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thị Vân sẽ di chuyển sang Campuchia vào ngày 26/4.