Những người dẫn chương trình "đình đám" của VTV giờ ra sao?

Thảo Vy, Theo Đại Đoàn Kết 08:02 18/06/2022

Lại Văn Sâm, Tạ Bích Loan, Diễm Quỳnh, Anh Tuấn hay Bạch Dương... là những nhà báo kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng từ buổi đầu của VTV3. Qua từng ấy thời gian họ vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.

Nhà báo Lại Văn Sâm

Suốt quãng thời gian dài cống hiến, MC - Nhà báo Lại Văn Sâm vẫn luôn dành tình yêu, lòng nhiệt huyết với nghề. Hơn 30 năm cống hiến cho Đài Truyền hình Việt Nam, MC - Nhà báo Lại Văn Sâm đã để lại tình cảm lớn trong lòng người hâm mộ.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 1.

Lại Văn Sâm là gương mặt kỳ cựu, "cây đa, cây đề" của VTV

Vốn là MC quen thuộc của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Lại Văn Sâm đã làm cho giới trẻ thế hệ 7X và đầu 8X cảm thấy yêu thích bởi lối dẫn dắt dí dỏm, hài hước song không kém phần thông minh.

Ở tuổi U60, nhà báo Lại Văn Sâm vẫn giữ được nhiệt tâm với nghề. Không còn những màn dẫn hào sảng sôi động, với "Ai là triệu phú", MC Lại Văn Sâm có cách dẫn gần gũi, thân thiện với người chơi và khiến trường quay thêm gần gũi.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 2.

Hiện, MC Lại Văn Sâm đã về hưu thế nhưng ông vẫn chăm chỉ làm việc

Nam MC vẫn đảm nhiệm vai trò người dẫn dắt các chương trình như: “Mặt trời bé con”, “Quý ông đại chiến”, “Ký ức vui vẻ”, “Siêu trí tuệ Việt Nam”...

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 3.

Về hưu, nam MC tận hưởng cuộc sống vui vẻ bên con cháu

Cuộc sống về hưu của MC Lại Văn Sâm là vui vẻ bên con cháu và công việc yêu thích. Thỉnh thoảng đi làm việc hay đi đâu ông vẫn đưa vợ đi cùng vì muốn "có cặp có đôi". Ông nói: "Bây giờ, có đi làm các chương trình bên ngoài thì tôi đều đưa vợ đi cùng. Đi đâu hai vợ chồng cũng đi cùng nhau".

Nhà báo Tạ Bích Loan

Nhà báo Tạ Bích Loan (54 tuổi, quê Ninh Bình), chị bắt đầu được công chúng biết đến với vai trò BTV kiêm MC loạt chương trình hút khách trên VTV như: "Bảy sắc cầu vồng", "Người đương thời", "Chuyện đương thời", "Khởi nghiệp"...

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 4.

Tạ Bích Loan là thế hệ người dẫn chương trình đầu tiên của "Đường lên đỉnh Olympia"

Đặc biệt chị từng đảm nhận là người dẫn chương trình "Đường lên đỉnh Olympia", ngoài là MC dẫn dắt năm đầu tiên, chị còn là người đưa ra ý tưởng về chiếc vòng nguyệt quế ý nghĩa dành cho người chiến thắng.

Nhờ tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ với nghề, năm 2007, Tạ Bích Loan được lãnh đạo nhà đài bổ nhiệm chức Phó trưởng ban Thể thao, giải trí và thông tin kinh tế Đài truyền hình Việt Nam VTV3.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 5.

Nhà báo Tạ Bích Loan cũng là thế hệ người dẫn chương trình nổi tiếng, là "cây đa, cây đề" của VTV

10 năm sau đó, cô trở thành người phụ nữ quyền lực khi lên chức Trưởng ban Sản xuất các chương trình Giải trí VTV3 đồng giữ chức Giám đốc VTV6.

Cũng trong năm 2017, Tạ Bích Loan có thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp khi được kiêm nhiệm thêm chức Trưởng bộ môn Phát thanh và Truyền hình thuộc khoa Báo chí và truyền thông của Đại học Xã hội và Nhân văn.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 6.

Suốt những năm vừa qua, cô vẫn dành nhiều công sức và tâm huyết cho công việc truyền hình và giúp sức cho VTV thực hiện nhiều chương trình có nội dung đặc sắc

Suốt những năm vừa qua, cô vẫn dành nhiều công sức và tâm huyết cho công việc truyền hình và giúp sức cho VTV thực hiện nhiều chương trình có nội dung đặc sắc, phong phú.

Bước vào độ tuổi 54, hình ảnh của một Tạ Bích Loan luôn nhiều năng lượng khi xuất hiện ở nhà đào tạo nguồn động lực lớn cho đội ngũ đồng hành trong công việc cùng cô.

Nhà báo Diễm Quỳnh

Diễm Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Chị dẫn nhiều chương trình giải trí như: "Trò chơi âm nhạc", "Tuổi đời mênh mông", "Bài hát Việt", "Quà tặng âm nhạc", "Giai điệu tự hào"... và rất nhiều chương trình truyền hình trực tiếp chính luận khác.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 7.

Diễm Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ

Năm 2017, sau khi được bổ nhiệm làm trưởng Ban thanh thiếu niên (VTV6), Diễm Quỳnh cùng các đồng nghiệp đưa kênh VTV6 gần hơn với khán giả trẻ thông qua những chương trình trẻ trung, bắt nhịp với xu hướng công nghệ 4.0.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 8.

Hơn 20 năm theo nghiệp truyền hình, MC Diễm Quỳnh vẫn được yêu mến bởi cách dẫn duyên dáng, tự nhiên

Hơn 20 năm theo nghiệp truyền hình, MC Diễm Quỳnh vẫn được yêu mến bởi cách dẫn duyên dáng, tự nhiên.

Từ tháng 10/2021, nhà báo, MC Diễm Quỳnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam thay đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 9.

MC Diễm Quỳnh bên con gái

Về đời tư chồng Diễm Quỳnh hơn cô 4 tuổi và là 1 kiến trúc sư. Tuy nhiên, ông xã của cô hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Mặc dù vậy, chính ông xã của cô đóng vai trò lớn đưa vợ "rẽ hướng" để nên duyên với truyền hình và là người tạo mọi điều kiện để cô có thể hết mình theo đuổi đam mê.

Diễm Quỳnh có 2 cô con gái. Con đầu lòng đầu sinh năm 2002 tên thật là Hồ Diễm Quỳnh Phương và cô con gái thứ 2 sinh năm 2017.

MC Anh Tuấn

MC Anh Tuấn (Vũ Anh Tuấn, 48 tuổi) được biết đến với vai trò người dẫn các chương trình truyền hình quen thuộc của đài VTV như "Trò chơi âm nhạc", "Bài hát Việt’, "MTV"... Anh được nhiều người yêu mến bởi gương mặt điển trai cùng chất giọng ấm áp.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 10.

MC Anh Tuấn là một trong những gương mặt cộm cán của Đài truyền hình Việt Nam

MC Anh Tuấn là một trong những gương mặt cộm cán của Đài truyền hình Việt Nam. Nam MC thường cầm trịch trong nhiều show giải trí trên VTV và được đông đảo khán giả biết đến.

Hiện nay, nam MC đã lui về hậu trường, ít xuất hiện trên kênh truyền hình nhưng sức hút và độ nổi tiếng theo năm tháng vẫn không thể thuyên giảm.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 11.

Nhờ ngoại hình sáng sân khấu, giọng nói trầm ấm và cách nói chuyện hài hước, anh dễ dàng chinh phục khán giả xem đài

Bắt đầu làm việc tại đài truyền hình từ năm 1995 đến nay. Công việc của anh bao gồm nhiều vai trò như phóng viên, biên tập viên là MC.

Nhờ ngoại hình sáng sân khấu, giọng nói trầm ấm và cách nói chuyện hài hước, MC đã chinh phục được đông đảo các khán giả ở mọi thế hệ. Hình ảnh MC Anh Tuấn trên gameshow giờ vẫn còn nhiều người nhớ rõ.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 12.

Nam MC hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người vợ kém 14 tuổi

Với nhiều năm hoạt động trong nhà, MC Anh Tuấn chính là một trong những gương mặt tiêu biểu khiến người xem truyền hình nhớ mãi.

Từ các bạn nhỏ đến những các cô, các bà đều biết mặt và tên của nam MC. Có thể nói, trong suốt những năm dẫn chương trình, không phải ai cũng được nhiều người nhớ mặt chỉ tên như nam MC.

Nam MC hiện đang có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với người vợ kém 14 tuổi là Hoa khôi của trường đại học Sân khấu điện ảnh - chị Hồng Nhung nhưng kín tiếng.

MC Bạch Dương

Cùng với Tùng Chi, Lưu Minh Vũ, Anh Tuấn, Diễm Quỳnh, MC Bạch Dương là một trong những gương mặt MC nổi tiếng, "cây đa, cây đề" của Đài truyền hình VTV giai đoạn 1990 - 2000.

Trước khi trở thành MC của show truyền hình ăn khách "Hành trình văn hoá" trong suốt 6 năm phát sóng trên kênh VTV3, Bạch Dương đã từng là một hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời, Bạch Dương cũng là người dẫn chương trình quen thuộc cho chương trình thiếu nhi "Vườn cổ tích".

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 13.

Bạch Dương đã chiếm trọn cảm tình của khán giả trong các chương trình chị từng dẫn

Với hình ảnh trẻ trung, nhanh nhẹn cùng nụ cười tươi tắn, cộng thêm khiếu hài hước, cách dẫn dắt dí dỏm, thông minh, Bạch Dương đã chiếm trọn cảm tình của khán giả trong các chương trình chị từng dẫn.Vào năm 2017, Bạch Dương bất ngờ xin nghỉ ở VTV nhưng mãi đến tháng 8/2018, mới tiết lộ điều này với khán giả.

Được biết, nguyên nhân chính khiến một trong những "cây đa cây đề" của VTV nghỉ công việc biên chế nhà nước, chỉ làm việc với tư cách cộng tác viên là muốn dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc, dạy dỗ các con.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 14.

Dù đã nghỉ việc ở VTV nhưng Bạch Dương vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng

“20 năm công việc là trọng tâm, giờ trọng tâm là con cái - cũng là có trách nhiệm với xã hội cả. Tâm huyết với bao chương trình, bao dự án xã hội mà nhỡ không dành đủ thời gian cho các con, nhất là đến giai đoạn nó rất cần mình, để nó không trở thành 'phiên bản tốt nhất của nó' cũng dở lắm”, MC Bạch Dương trải lòng.

Những người dẫn chương trình đình đám của VTV giờ ra sao? - Ảnh 15.

Bên cạnh công việc là cộng tác cho VTV, phần lớn thời gian Bạch Dương chăm sóc gia đình nhỏ

Trên trang cá nhân Facebook của mình, MC Bạch Dương thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, bạn bè, con cái. Thi thoảng, cô chia sẻ lại những ký ức ngày còn làm việc tại VTV.

Hiện, ngoài việc cộng tác với VTV, MC Bạch Dương vẫn tham gia giảng dạy ở các trường có đào tạo ngành truyền hình, làm MC cho một số chương trình thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội.

Ở tuổi 47, MC Bạch Dương vẫn khiến khán giả trầm trồ bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp, "lão hóa ngược".

Ảnh: Internet