Những món chocolate ăn vặt bán chạy nhất Nhật Bản thường được học sinh Nhật tặng nhau trong ngày Valentine

Ngọc Xuân, Theo Trí Thức Trẻ 23:43 13/02/2019

Dù chỉ là món ăn vặt nhưng hương vị cùng "visual" của những món chocolate này cũng chẳng thua kém ai đâu.

Học sinh chỗ nào cũng giống nhau một điểm ấy là không có dư thừa tiền bạc, vậy nên một hộp chocolate được đặt riêng, hay chocolate thắt nơ tinh xảo dát vàng thì nằm ngoài khả năng của học sinh Nhật rồi. Mặt khác, Valentine ở Nhật thật sự rất đắt đỏ với hội con gái bởi vì không chỉ phải tặng người mình thích, mà còn phải có chocolate "nghĩa vụ" cho hội con trai cùng lớp, chocolate "tình nghĩa" cho bố, anh trai và gia đình, và chocolate "tình bạn" để... "friendzone" các đối tượng không mong muốn.

Tuy nhiên may thay, cho dù chỉ là đồ ăn vặt không đáng bao nhiêu tiền nhưng các loại chocolate Nhật Bản phiên bản "cửa hàng tiện lợi" cũng có visual xinh xắn và chất lượng tốt với giá phải chăng. Vì vậy mà những món này trở thành lựa chọn hàng đầu của các nữ sinh Nhật khi không có khả năng tự làm hoặc mua chocolate đắt tiền. 

Chocolate hạnh nhân

Đây là một trong những món ăn vặt lâu đời nhất, được trình làng từ những năm 1955. Thời đó thì hạnh nhân vẫn còn là món ăn xa lạ và khan hiếm với người Nhật. Tuy nhiên sự kết hợp của hạnh nhân giòn béo với chocolate ngọt ngào đã khiến cho món này trở nên nổi tiếng đến tận bây giờ. Đây là một món ăn vặt giá phải chăng có thể tìm thây trong nhiều cửa hàng tiện lợi Nhật Bản.


Kit Kat

Kit Kat thì quá nổi tiếng rồi, với biết bao phiên bản khác nhau từ độc đáo đến "dị" như khoai lang nướng, hoa anh đào, wasabi... Kit Kat có phát âm giống Kitto Katto như một lời chúc may mắn nên hay được học sinh Nhật ăn trước giờ thi cử. Vào Valentien thì Kit Kat lại trở thành một trong những món quà "tiện lợi" được các bạn gái "phát" cho hội con trai như chocolate "nghĩa vụ".

Chocolate Meiji sữa

Cũng có độ nổi tiếng nhất định ở Việt Nam, chocolate sữa Meiji là một trong những thanh chocolate chất lượng, đậm vị chocolate mà lại có giá cả phải chăng. Thanh chocolate này được bán ở hầu hết mọi cửa hàng tiện lợi ở Nhật và cũng thường là nguyên liệu cho nhiều món bánh ngọt.

Apollo Chocolate

Apollo Chocolate có hình dáng như một chiếc sao chổi, có người lại cho rằng nó giống phi thuyền con thoi. Những chiếc kẹo chocolate này cũng thuộc hội "người già" trong giới chocolate Nhật khi được ra đời từ những năm 1969 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ sự kết hợp tuyệt vời của vị dâu tây và chocolate. Phần chóp của kẹo được làm từ chocolate có vị dâu chua thanh nhè nhẹ xen lẫn vị ngọt, phần đáy thì là chocolate sữa beo béo rất được lòng giới trẻ Nhật. Mặt khác, cũng do hình dáng xinh xắn mà món này cũng thường được làm quà tặng.

Kinoko no yama

Kinoko có nghĩa là "cây nấm", cũng là hình dáng của chiếc kẹo chocolate này. Phần nhánh được làm từ bánh quy bơ và phần mũ nấm được làm bằng chocolate, cùng loại với Apollo chocolate. Kinoko khi ăn có vị giòn giòn của bánh quy và vị béo ngọt của chocolate, nhiều người còn so sánh nó như một phiên bản ngon hơn của Pocky. Hình dáng dễ thương này khiến chúng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu khi tặng chocolate cho bạn bè.