Những kỳ tích được kiến tạo tại giải đấu RBLxSamsung 2018

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 17:30 24/12/2018

Những trận đấu gay cấn của giải RBLxSamsung không chỉ mang đến những màn trình diễn đỉnh cao mà còn chứa đựng nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về tinh thần "làm điều không thể".

Với 19 đội bóng, 69 trận đấu, 12 ngày thi đấu, RBLxSamsung 2018 chuyển mình trở thành một trong những giải bóng rổ sinh viên được tổ chức chuyên nghiệp nhất. Tham gia giải đấu năm nay là những anh tài đến từ các trường đại học lớn trên trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh như Đại học Quốc tế, Đại học FPT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Sư phạm, Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế…

Những kỳ tích được kiến tạo tại giải đấu RBLxSamsung 2018 - Ảnh 1.

Mỗi trận đấu đều là những màn cống hiến kĩ năng đỉnh cao hệt như những vận động viên chuyên nghiệp của các thành viên trong đội. Trong ảnh, một pha đối đầu nẩy lửa giữa ĐH Sư phạm và ĐH Tôn Đức Thắng.

Những kỳ tích được kiến tạo tại giải đấu RBLxSamsung 2018 - Ảnh 2.

Thành viên Jason của đội RMIT A vượt lên đối thủ đến từ ĐH Bách Khoa một cách dễ dàng để ghi điểm.

Những kỳ tích được kiến tạo tại giải đấu RBLxSamsung 2018 - Ảnh 3.

Trong khi đó, các trận thi đấu của những đội tuyển nữ cũng hấp dẫn không kém. Những đường chuyền dứt khoát, những cú dẫn bóng thần tốc của những VĐV nữ khiến khán giả nín thở theo dõi.

Không chỉ dừng lại ở những màn thi đâu, RBLxSamsung 2018 còn ẩn chứa nhiều câu chuyện đầy cảm hứng về các VĐV tham gia giải. Họ là những người đã vượt qua nhiều thử thách để có thể hiên ngang đứng trên sân thi đấu ngày hôm nay.

Những kỳ tích được kiến tạo tại giải đấu RBLxSamsung 2018 - Ảnh 4.

Thế Quang phát hiện mình bị bệnh viêm đa khớp mãn tính do di truyền từ năm lớp 2. Kể từ đó, Thế Quang đã phải tập luyện rất nhiều dưới những cơn đau thấu xương để không đánh rơi giấc mơ bóng rổ của mình. Hôm nay, cậu bạn trở thành một hotboy bóng rổ nổi tiếng tại RMIT với kĩ năng chơi tốt tại vị trí shooter và hậu vệ.

Hay Phương Uyên, cô nàng nấm lùn cao chỉ 1m49 và luôn bị chèn ép trên sân đã nỗ lực hết sức mình để tự tập luyện, rèn thể lực và tốc độ. Để hôm nay, cô gái ấy đã chơi ở vị trí shooter được nhiều năm và nắm giữ chức phó chủ tịch CLB bóng rổ RMIT nữ.

Đặc biệt hơn, RBLxSamsung 2018 còn kết thúc bởi hai trận đấu mang nhiều dấu ấn diễn ra ngày 20/12 vừa qua.

Những kỳ tích được kiến tạo tại giải đấu RBLxSamsung 2018 - Ảnh 5.

Trận chung kết, đội tuyển bóng rổ nam RMIT A và đội Tôn Đức Thắng đã có những giờ phút chiến đấu không khoan nhượng để liên tục ghi điểm vào rổ của đối phương. RMIT A với khởi đầu ít bàn thắng hơn, thậm chí còn có lúc cách biệt điểm số khá xa nhưng đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục đến những giây cuối cùng. Họ lên ngôi vô địch với tỉ số suýt sao 64 – 60. Đúng như lời các thành viên RMIT A nói, họ đã làm được "điều không thể" ngay trên sân nhà vì 2 năm trước đây, đội tuyển đều không có duyên với chức vô địch.

Trong khi đó, đội bóng rổ nữ của RMIT cũng đánh bại đội tuyển từ ĐH Hoa Sen để mang đến một mùa giải toàn thắng của đội bóng rổ RMIT.

Những kỳ tích được kiến tạo tại giải đấu RBLxSamsung 2018 - Ảnh 6.

RBLxSamsung 2018 đã khép lại với nhiều cảm xúc, nhiều câu chuyện về tinh thần "Làm điều không thể" của cá nhân VĐV và các đội bóng. Đại diện đơn vị tài trợ, Công ty điện tử Samsung Vina, ông Nguyễn Trí Thông, giám đốc truyền thông, chia sẻ: "Trở thành đơn vị tài trợ độc quyền cho Giải Bóng rổ RBLxSamsung trong thời gian 5 năm, Samsung mong muốn sát cánh cùng các cầu thủ sinh viên trên con đường chinh phục đam mê với trái bóng tròn và cổ vũ các bạn trẻ thử thách giới hạn bản thân, hun đúc tinh thần làm điều không thể". Cùng với tinh thần "làm điều không thể", nhà tài trợ mong muốn đồng hành cùng các bạn sinh viên Việt Nam trên con đường chinh phục những đỉnh cao và tạo nên những kỳ tích, không chỉ trong lĩnh vực thể thao, mà còn đối với bản thân từng vận động viên trẻ.

Trong 4 năm sắp tới của giải đấu, tinh thần "làm điều không thể" sẽ còn được cộng hưởng và lan tỏa nhiều hơn. Để những nhân tài bóng rổ được truyền thêm sức mạnh và cảm hứng bức phá và vượt lên những thử thách của bản thân. Từ đó, giới mộ điệu quả bóng cam sẽ còn có thêm nhiều cơ hội để thưởng thức những trận thi đấu đỉnh cao trong những mùa giải kế tiếp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày