Những chú khỉ bồi bàn tại Nhật Bản: Trò đáng yêu hay bạo hành động vật?

Skye, Theo Thời Đại 10:50 09/08/2017

Mới đây, khi một đoạn video với hình ảnh chú khỉ chạy phục vụ trong một nhà hàng tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản xuất hiện, nhiều ý kiến cho rằng, đây là bạo hành động vật chứ không phải một điều dễ thương gì cả.

Nhìn từ xa, trông nhà hàng Kayabukiya tại thành phố Utsunomiya, tỉnh Tochigi, Nhật Bản giống như những quán rượu sake truyền thống Nhật Bản. Tuy nhiên, khi thực khách bước vào nhà hàng sẽ thấy một điều hết sức đặc biệt: Những nhân viên phục vụ quán đã được thay thế bằng vài chú khỉ Macaque.

Những chú khỉ bồi bàn tại Nhật Bản: Trò đáng yêu hay bạo hành động vật? - Ảnh 1.

Hình ảnh chú khỉ đưa thức ăn trong nhà hàng tại Nhật Bản.

Chú khỉ Yat-chan làm thay công việc của những người phục vụ: đưa khăn giấy cho khách, mang rượu từ trong quầy ra... Trong trang phục bồi bàn truyền thống, Yat-chan khiến nhiều người vô cùng thích thú. 

Chủ nhà hàng, ông Kaoru Otsuka trước đó đã sử dụng một chú khỉ khác tên Fuku-chan. Sau đó, ông quyết định thêm Yat-chan vào đội ngũ nhân viên khỉ của quán. Ngay sau đấy, câu chuyện nhà hàng với 2 chú khỉ đặc biệt đã lan rộng trên mạng xã hội và Kayabukiya thu hút nhiều thực khách tới hơn. 

Tuy nhiên, thỉnh thoảng hai chú khỉ cũng có những sai sót khi làm đổ nước tương ra sàn. Nếu Fuku-chan và người bạn mình làm tốt công việc phục vụ, ông Kaoru sẽ cho chúng ăn một quả chuối như một phần thưởng.

Những chú khỉ bồi bàn tại Nhật Bản: Trò đáng yêu hay bạo hành động vật? - Ảnh 2.

Hai chú khỉ làm việc trong nhà hàng của ông Kaoru Otsuka.

Kaoru chia sẻ rằng ông đã phải chọn lọc khỉ trên núi Nikko rất kỹ mới tìm ra được 2 chú khỉ lanh lợi này. Không chỉ là nhân viên quán, Fuku-chan và Yat-chan được ông coi như con cháu trong nhà.

"Chúng còn gần gũi với tôi hơn gia đình tôi. Fuku-chan và Yat-chan quanh quẩn với tôi cả ngày. Chúng còn ngủ cùng với tôi nữa, đáng yêu lắm".

Bên cạnh những ý kiến cho rằng hình ảnh trên vô cùng đáng yêu và hài hước, nhiều người cho rằng đây là một hình thức bạo hành động vật thực sự. Cũng giống như những chú khỉ trong rạp xiếc, 2 chú khỉ này cũng phải tập luyện vất vả mới có thể thực hiện công việc bưng bê trong quán ăn như vậy. Việc sử dụng cơ thể trong tư thế đứng hay phải cầm nắm vật nặng như vậy cả ngày không phải là điều khỉ thường làm trong tự nhiên, dễ gây tổn hại đến sức khỏe và cơ thể chúng.

"Tôi không thấy đoạn video này có gì đáng yêu hay hài hước cả, những con khỉ này đang phải chịu đựng thì đúng hơn", một người xem nhận xét.

Trước đó, đã có rất nhiều câu chuyện tương tự về việc những chú voi trong rạp xiếc phải tập luyện vất vả để có thể đứng lên lưng nhau; hay một chú chó ở Trung Quốc bị chủ bắt đứng trên 2 chân, mặc quần áo và đi lại trên phố. Tất cả những hành động này đều bị coi là bạo hành động vật khi chúng phải sống không đúng như bản năng và thói quen của mình.

Những chú khỉ bồi bàn tại Nhật Bản: Trò đáng yêu hay bạo hành động vật? - Ảnh 3.

Những chú voi trong rạp xiếc.

Những chú khỉ bồi bàn tại Nhật Bản: Trò đáng yêu hay bạo hành động vật? - Ảnh 4.

Một chú chó bị chủ bắt đứng bằng 2 chân và ăn mặc diêm dúa.