Nhóm “cẩu tặc” thực hiện 40 vụ trộm chó trong 2 tháng sa lưới

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 21:33 30/08/2018

Trong thời gian từ tháng 6/2018, nhóm này đã thực hiện trên 40 vụ trộm chó ở các địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gây xôn xao dư luận.

Ngày 30/8, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Hữu Giang (SN 1996, ở thôn Yên Mỹ, xã Cẩm Mỹ), Trần Văn Nhân (SN 1999, ở thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ) về hành vi trộm chó. Liên quan đến vụ việc, đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (SN 1977, xã Cẩm Thạch) cũng bị tạm giữ về hành vi tiêu thụ đồ trộm cắp.

Theo đó, vào khoảng 1h45 ngày 29/8, các điều tra viên thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội của công an huyện này đã bắt quả tang Lê Hữu Giang và Trần Văn Nhân đang thực hiện hành vi bán chó trộm của người dân cho Nguyễn Văn Hiệp, tại nhà riêng của đối tượng này ở xã Cẩm Thạch.

Nhóm “cẩu tặc” thực hiện 40 vụ trộm chó trong 2 tháng sa lưới - Ảnh 1.

3 đối tượng tại cơ quan công an

Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ gần 30 con chó cả sống và đã làm thịt để trong tủ lạnh; thu giữ 1 xe máy, 1 bình xịt hơi cay, 1 kiếm, 1 bộ kích điện.

2 đối tượng Giang, Nhân khai nhận đã thực hiện trên 40 vụ trộm chó ở các địa bàn: Cẩm Quang, Cẩm Thành, thị trấn Cẩm Xuyên, Cẩm Quan… và vùng phụ cận. Đối tượng Hiệp cũng thừa nhận hành vi thu mua chó mà nhóm Giang, Ninh trộm được.

Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, vào tháng 9/2017, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã phá 1 ổ "cẩu tặc" hoành hành trộm chó trên địa bàn, bắt giữ Nguyễn Văn Ca (SN 1991), Phan Văn Tâm (SN 1983, cùng trú xã Cẩm Mỹ), Đặng Xuân Trung (SN 1986, trú tại tổ 6, thị trấn Cẩm Xuyên) và Đặng Ái Khuê (SN 1967, trú tại xã Cẩm Quang).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày