Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử

Minh Nhân, Theo Thời Đại 00:03 27/03/2018

Gần 2 năm sau vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 13 người tử vong, ngày 26/3 TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm để làm rõ một số tình tiết.

Vụ cháy kinh hoàng cướp đi 13 mạng người trong quán karaoke ở Hà Nội

Cách đây 2 năm, vụ hỏa hoạn trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) gây bàng hoàng cho người dân bởi những hậu quả khủng khiếp của nó. Sau gần 5 tiếng cháy rực, tòa nhà cao 9 tầng, có diện tích mặt sàn khoảng 90m² đã bị thiêu rụi hoàn toàn, hàng chục người cố chạy thoát, thế nhưng, 13 nạn nhân xấu số bị mắc kẹt đã tử vong thương tâm.

Theo đó, 14h ngày 1/11/2016, nhiều người có mặt tại chuỗi cơ sở kinh doanh ăn uống và karaoke số 68 đường Trần Thái Tông hốt hoảng tháo chạy tán loạn khi phát hiện khói lửa mù mịt. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã nhanh chóng có mặt sử dụng xe vòi rồng nỗ lực dập lửa.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 1.

Ngọn lửa lan nhanh và mạnh khiến nhiều người hốt hoảng.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 2.

Người nhà nạn nhân khóc ngất trong lúc ngóng chờ tin tức.

Sau nhiều nỗ lực, đến 21h đêm cùng ngày, đám cháy mới cơ bản đã được khống chế. Lực lượng chức năng tiến vào hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy. Phía bên ngoài, người nhà nạn nhân gần như ngã quỵ chờ đợi thông tin người thân.

Có khoảng 7 chiếc xe cứu thương lần lượt vội vã di chuyển, bên trong là thi thể các nạn nhân phủ vải trắng. Đến gần 0h sáng 2/11, nạn nhân thứ 13 được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 3.

Một cảnh sát PCCC đập cửa kính tiếp cận hiện trường

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 4.

Đến tối lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường và đưa nạn nhân cuối cùng ra khỏi quán.

Nhóm công nhân hàn xì và chủ quán karaoke bị triệu tập ngay sau đó

Theo báo cáo nhanh của UBND quận Cầu Giấy, nguyên nhân vụ cháy được cơ quan công an xác định là do sự thiếu cẩn trọng của nhóm công nhân hàn xì trong khi hàn bảng quảng cáo tại tầng 2.

Ngay trong sáng 2/11, 3 người trong nhóm công nhân đã bị triệu tập, lấy lời khai, nhằm xác định chính xác nguyên nhân sự cố. Đến ngày 3/11, bà chủ quán karaoke Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng đã bị mời lên cơ quan công an. Theo đó, cơ sở kinh doanh này vẫn chưa có đầy đủ các giấy phép hoạt động theo quy định. Trước khi xảy ra sự việc bà Linh đã phớt lờ quy định của Nhà nước, tự ý cho quán hoạt động gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 5.

Hình ảnh những cô gái hốt hoảng tháo chạy khỏi quán cafe được lan truyền vào thời điểm đó. Ảnh: Otofun

Truy tố chủ quán karaoke và 2 công nhân hàn xì

Sau hơn 10 ngày điều tra, sáng ngày 12/11, Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định bắt tạm giam 2 bị can là Hoàng Văn Tuấn và Lê Thị Thì. 2 công nhân này trong lúc tiến hành hàn xì do không đảm bảo an toàn lao động đã gây ra vụ cháy nghiêm trọng.

Một năm sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã đưa ra kết luận điều tra vụ án. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố Nguyễn Diệu Linh, Lê Thị Thì và Hoàng Văn Tuấn cùng với tội danh Vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy. Trong lúc hàn xì bảng quảng cáo, Thì bảo Tuấn dùng máy hàn, máy cắt điện "thổi" lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt bản lề. Nhưng do không có dụng cụ che chắn, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nên lửa bén vào vách phòng gây cháy.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 6.

Xe vòi rồng được điều động để dập lửa, tránh lan sang các nhà xung quanh.

Phiên xét xử sơ thẩm tháng 1/2018: Trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Sáng ngày 8/1/2018 đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ cháy này. Theo cáo trạng của VKSND TP, trong vụ án này có 3 bị cáo bị truy tố về tội danh "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" theo quy định tại khoản 3, điều 240, bộ luật Hình sự, và phải đối diện với khung hình phạt từ 7-12 năm tù giam.

Tuy nhiên, sau phần kiểm tra sự có mặt của những người được triệu tập tham dự phiên tòa, HĐXX sơ thẩm quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra cho VKSND thành phố Hà Nội để điều tra bổ sung.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 7.

Người nhà bị hại đến tham dự phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VOV

Những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử: "Mày cứ làm đi, cháy thì tao chịu!"

Sáng ngày 26/3, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội (TAND) tái mở phiên xét xử sơ thẩm vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông. Tại phiên tòa, các bị cáo Linh, Tuấn và Thì tỏ ra mệt mỏi, ủ rũ, thậm chí bị cáo Linh không nói được nên lời khi đến phiên xét hỏi của mình. Sau khi tòa hỏi lại nhiều lần thì bị cáo này xin phép được ngồi xuống nghỉ ngơi vì quá mệt nên không thể trả lời được.

Bị cáo Linh cho rằng thời điểm đó (tháng 11/2016) đang nuôi con nhỏ nên không có thời gian sát sao công việc thi công, hoàn thành quán. Việc bị cáo bất chấp mở cửa đón khách trong quá trình tu sửa là để... thử nghiệm chứ không nhằm mục đích kinh doanh. Chủ tọa cho rằng, lời khai này của bị cáo nhằm biện minh cho cam kết không kinh doanh khi chưa đủ điều kiện với cơ quan chức năng.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 8.

3 bị cáo tại phiên xét xử liên tục khóc và cúi đầu xin lỗi, xin được giảm án.

Tại tòa, bị cáo Hoàng Văn Tuấn thừa nhận không có chứng chỉ về công việc hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa được cấp thẻ an toàn...

Chủ tọa phiên tòa yêu cầu anh Lê Văn Viện, thợ hàn đi cùng bị cáo Lê Văn Tuấn, lên đối chất lời khai. Theo trình bày của anh Viện, trước bị cáo Tuấn thực hiện việc cắt bản lề, anh Phan Văn Thiên (người được chủ quán Nguyễn Diệu Linh thuê thi công phần cách âm) "cảnh báo" là việc hàn cắt có thể gây cháy.

"Bị cáo Thì bảo anh Tuấn, "Mày cứ làm đi, cháy tao chịu" thì anh Tuấn mới làm." - anh Viện nói.

Đặc biệt tại phiên tòa, bị cáo Linh cho hay cơ sở kinh doanh của mình đã được Phòng Cảnh sát PCCC số 3, thuộc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội thẩm định để được phép thi công.

Trước lời khai này, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 3 khẳng định khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu thi công cải tạo công trình, họ đã báo cáo với lãnh đạo, liên tục kiểm tra công tác an toàn PCCC đồng thời yêu cầu chủ cơ sở đảm bảo không để xảy ra cháy nổ.

Vị này giải thích: "Do cơ sở đang trong quá trình thi công, theo quy định, chúng tôi chỉ được phép kiểm tra không quá 2 lần/năm đối với 1 cơ sở, nếu kiểm tra quá 2 lần tức là chúng tôi đã vi phạm quy định. Do vậy, chúng tôi đã làm hết trách nhiệm".

Do đã làm hết trách nhiệm nên để dẫn đến vụ việc này, họ rất lấy làm tiếc.

Nhìn lại vụ cháy quán karaoke khiến 13 người chết và những tình tiết đáng chú ý trong ngày đầu tái xét xử - Ảnh 9.

Vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người tử vong.

Phiên tòa đã tạm nghỉ vào chiều ngày 26/3 và sẽ tiếp tục phần tranh tụng vào 8h30 sáng ngày 27/3.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về phiên xét xử này