Nhìn lại tượng đài phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời sau 8 năm: Chung Hán Lương là soái ca U50, Đường Yên quá viên mãn

THU THẢO, Theo Thể Thao Văn Hóa 07:00 12/01/2023

Sau nhiều năm ra mắt, Bên Nhau Trọn Đời do Đường Yên - Chung Hán Lương đóng chính vẫn được ngợi ca là phim ngôn tình hấp dẫn bậc nhất.

Sau 8 năm ra mắt, phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời do Chung Hán Lương - Đường Yên đóng chính vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn.

Trong các bảng xếp hạng dành cho phim ngôn tình, Bên Nhau Trọn Đời luôn đứng vị trí cao.

Thậm chí, nhân vật Hà Dĩ Thâm do Chung Hán Lương thể hiện còn nhiều lần lọt top là soái ca ngôn tình khiến khán giả đổ gục nhiều. Vậy Bên Nhau Trọn Đời có gì mà gây sốt đến thế?

Kịch bản chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình đình đám

Bên Nhau Trọn Đời được chuyển thể từ tiểu thuyết Bên Nhau Trọn Đời của Cố Mạn. Bộ phim gồm 32 tập chính và 4 tập đặc biệt, khởi chiếu từ 10/1/2015 trên đài Giang Tô và iQiyi.

Nhìn lại tượng đài phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời sau 8 năm: Chung Hán Lương là soái ca U50, Đường Yên quá viên mãn - Ảnh 1.

Bên Nhau Trọn Đời vẫn được yêu thích dù phát sóng 8 năm về trước. Ảnh: Weibo

Bên Nhau Trọn Đời kể về mối tình từ thời đại học của hai nhân vật Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương thủ vai) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên thủ vai). Mặc Sênh - cô tiểu thư nhà giàu, mê nhiếp ảnh đã vô tình gặp và có thiện cảm với chàng sinh viên năm thứ 2 khoa Luật - Hà Dĩ Thâm qua tấm ảnh cô chụp trộm anh. Từ đó Mặc Sênh liên tục tấn công, mạnh dạn theo đuổi Dĩ Thâm khiến Dĩ Thâm từ cảm thấy cô thật phiền phức đã thay đổi và thích cô từ lúc nào. Hai người cùng trải qua những ngày tháng yêu đương ngọt ngào tại ngôi trường Đại học.

Một ngày trước sinh nhật Mặc Sênh, cô em gái Hà Dĩ Mai (hai gia đình Hà Dĩ Mai và Hà Dĩ Thâm là bạn bè của nhau nên cùng đặt tên con giống nhau, sau khi ba mẹ Dĩ Thâm qua đời, Dĩ Thâm đã được gia đình Dĩ Mai nhận nuôi) đã tuyên bố tình yêu của mình dành cho Dĩ Thâm. Mặc Sênh vì muốn chứng thực mọi chuyện mà vội vàng đi tìm Dĩ Thâm nhưng đáp lại tất cả câu hỏi của cô chỉ là khuôn mặt lạnh lùng và không một lời giải thích.

Mặc Sênh không biết rằng trước khi gặp cô, Dĩ Thâm đã gặp bố cô và chính anh đang phải đối mặt với sự thật khủng khiếp: Người gây ra vụ tai nạn của bố anh, không ai khác chính là bố của Mặc Sênh.

Nhìn lại tượng đài phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời sau 8 năm: Chung Hán Lương là soái ca U50, Đường Yên quá viên mãn - Ảnh 2.

Đường Yên và Chung Hán Lương là cặp đôi ngôn tình được khán giả yêu mến suốt nhiều năm. Ảnh: Weibo

Bỏ lại đằng sau bao đau khổ, Mặc Sênh bỏ đi Mỹ không một lời từ biệt. 7 năm sau, Mặc Sênh trở về Trung Quốc. Cơ may run rủi thế nào, ngay khi vừa về tới nơi, hai người họ lại gặp nhau. Và chính cả hai cũng không ngờ rằng, tình yêu của họ, vượt qua 7 năm xa cách, vẫn có thể nồng đậm như thuở ban đầu. Nhưng giữa họ còn là những rào cản trong bảy năm đã qua, là những điều còn chưa thể giải thích rõ ràng trong quá khứ...

Trong thời gian phát sóng, Bên Nhau Trọn Đời đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù thời điểm này, Bên Nhau Trọn Đời đang phải đối đầu với Võ Mị Nương truyền kỳ của Phạm Băng Băng nhưng không vì thế mà sức hút từ bộ phim bị giảm sút.

Chung Hán Lương mãi là soái ca

Chung Hán Lương được đánh giá là vô cùng phù hợp với hình tượng Hà Dĩ Thâm thâm tình, chung thủy trước sau như một. Từ ngoại hình, khí chất cho đến từng hành động, lời nói, Chung Hán Lương đều góp phần khắc họa hình ảnh Hà Dĩ Thâm như từ trong trang sách bước ra.

Nhìn lại tượng đài phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời sau 8 năm: Chung Hán Lương là soái ca U50, Đường Yên quá viên mãn - Ảnh 3.

Chung Hán Lương đóng vai Hà Dĩ Thâm. Ảnh: Weibo

Nhiều năm sau khi Bên Nhau Trọn Đời ra mắt, Chung Hán Lương luôn được nhắc đến như một trong những soái ca ngôn tình đình đám nhất. Những câu nói của Chung Hán Lương trong bộ phim này đến nay vẫn được chia sẻ rầm rộ: "Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện thì những người khác đều là tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ", "Mặc Sênh, tôi thua rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn thua em, thua thảm hại", "Họ cho tôi 10 năm, tôi cần Mặc Sênh cả đời".

Chung Hán Lương sinh năm 1974, là ca sĩ - diễn viên nổi tiếng của Hồng Kông. Năm 1990, Chung Hán Lương gia nhập làng giải trí với vai trò là người mẫu. Năm 1991, anh tham gia lớp đào tạo diễn xuất của TVB và sau đó ký hợp đồng làm việc 3 năm ở đài này. Năm 1992, Chung Hán Lương chính thức trở thành diễn viên TVB với vai diễn trong phim Thiếu Niên Ngũ Hổ.

Nhìn lại tượng đài phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời sau 8 năm: Chung Hán Lương là soái ca U50, Đường Yên quá viên mãn - Ảnh 4.

Chung Hán Lương năm nay đã 48 tuổi. Ảnh: Sina

Đóng phim TVB được 1 thời gian, Chung Hán Lương bất ngờ chuyển sang Đài Loan và Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Có 1 thời gian, Chung Hán Lương cùng với Nghiêm Khoan, Hoắc Kiến Hoa, Mã Thiên Vũ đã được truyền thông Hoa ngữ vinh danh là "Thiên Nhai Tứ Mỹ", ý chỉ 4 mỹ nam cổ trang đẹp đến mức khán giả phải nghiêng đầu nể phục. Đến nay, Chung Hán Lương đã 48 tuổi, mặc dù vậy anh vẫn được tin tưởng giao cho các vai nam chính ngôn tình.

Đường Yên có hôn nhân viên mãn

Cho đến nay, Triệu Mặc Sênh vẫn được đánh giá là vai diễn thành công bậc nhất trong sự nghiệp của Đường Yên. Thời điểm Bên Nhau Trọn Đời phát sóng, Đường Yên gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ngọt ngào, đậm chất ngôn tình.

Thế nên dù Đường Yên diễn chỉ dừng lại ở mức tròn vai, cô vẫn được tiếng thơm từ khán giả. Đến mức nhiều người đã chỉ trích Dương Mịch không tiếc lời khi cô đóng lại vai Triệu Mặc Sênh trong Bên Nhau Trọn Đời bản điện ảnh. Với nhiều khán giả, Đường Yên hợp vai Triệu Mặc Sênh, dù cô diễn chưa hoàn hảo nhưng bù lại có ngoại hình và khí chất phù hợp với hình tượng nhân vật trong nguyên tác.

Nhìn lại tượng đài phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời sau 8 năm: Chung Hán Lương là soái ca U50, Đường Yên quá viên mãn - Ảnh 5.

Đường Yên đóng vai Triệu Mặc Sênh. Ảnh: Sina

Năm 2018, Đường Yên kết hôn cùng La Tấn. Sau đó, cô có khoảng thời tạm dừng các hoạt động giải trí để sinh con. Sinh con xong, Đường Yên mới quay lại làm việc. Dù sức ảnh hưởng không còn như trước nhưng Đường Yên lại nhận được nhiều lời khen vì giữ được tổ ấm hạnh phúc.

Nhìn lại tượng đài phim ngôn tình Bên Nhau Trọn Đời sau 8 năm: Chung Hán Lương là soái ca U50, Đường Yên quá viên mãn - Ảnh 6.

Đường Yên được ngưỡng mộ vì có hôn nhân viên mãn, hạnh phúc với La Tấn. Ảnh: Weibo

Trong showbiz Hoa ngữ, Đường Yên - La Tấn nổi tiếng là cặp đôi hạnh phúc. Khi đi đến đâu, La Tấn cũng thể hiện sự cưng chiều, yêu thương dành cho cô vợ xinh đẹp. Trong khi các đồng nghiệp như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh phải chịu cay đắng vì hôn nhân tan vỡ thì Đường Yên vẫn điềm nhiên sống bên chồng. Sự viên mãn, trọn vẹn này âu cũng là một điểm sáng trong con đường phát triển sự nghiệp của Đường Yên.