Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà

Tứ Quý, Theo Báo dân sinh 18:59 14/08/2020

Cơn mưa to kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM lại ngập khá nặng. Nhiều cửa hàng trên các tuyến đường ngập phải đóng cửa nghỉ sớm vì nước tràn vào nhà.

Chiều ngày 14/8, nhiều khu vực ở TP.HCM lại xuất hiện mưa lớn khiến giao thông trở nên hỗn loạn vì đường ngập. 

Qua ghi nhận, khu vực quận 9 và quận Thủ Đức xuất hiện mưa to đến rất to trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, gây ngập nhiều tuyến đường. Do mưa lớn xuất hiện vào giờ cao điểm người dân đi làm về nên giao thông qua các tuyến đường bị ngập ùn tắc cục bộ. 

Các tuyến đường như Đỗ Xuân Hợp, Tăng Nhơn Phú (quận 9) bị ngập đến nửa bánh xe khiến nhiều phương tiện chết máy. Còn đường Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) cũng bị ngập, phương tiện di chuyển được nhưng gặp nhiều khó khăn. 

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 1.

Tuyến đường biến thành sông khi trời vẫn đang còn mưa lớn.

Do đường ngập nặng, nhiều cửa hàng trên đường Đỗ Xuân Hợp và Tăng Nhơn Phú phải tạm đóng cửa dừng buôn bán để tránh nước tràn vào nhà. Người dân nơi đây cho biết, mỗi lần mưa lớn thì đường này lại ngập, nước tràn vào nhà nên người dân buộc phải đóng cửa chống ngập, cuộc sống sinh hoạt và buôn bán bị ảnh hưởng nặng. 

Nhiều phương tiện xe bị chết máy, người dân đẩy bộ la liệt để về nhà sau giờ làm việc. 

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 2.

Giao thông gặp nhiều khó khăn do đường ngập nặng trong mưa to.

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, trên ảnh mây vệ tinh và ảnh Radar thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phía Nam và phía Đông TP.HCM. Ngoài ra, vùng mây đối lưu từ Long An cũng đang có hướng di chuyển về khu vực TP.HCM.

Dự báo, trong khoảng 0-3h tới, mây đối lưu sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực trên, sau đó còn có thể lan ra các khu vực khác của thành phố, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng cục bộ ở các khu vực trũng, thấp của thành phố.

Theo dự báo, trong vài giờ tới khu vực phía Đông và phía Tây TP.HCM sẽ có lượng mưa nhiều nhất từ 20-30mm.

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 3.

Xe chết máy la liệt khi đường ngập.

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 4.

Hai người phụ nữ đi làm về phải đẩy bộ vì xe chết máy. Các cửa hàng gần đó cũng đóng cửa vì đường ngập, nước tràn vào nhà.

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 5.

Con đường Đỗ Xuân Hợp ở quận 9 mênh mông nước.

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 6.

Nhiều người phải dừng lại trên chỗ khô ráo để chờ nước rút dần mới dám về nhà.

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 7.

Hoạt động mua bán của người dân bị ảnh hưởng nặng do đường ngập.

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 8.

Giao thông bị ùn ứ do đường ngập.

Nhiều tuyến đường ở Sài Gòn lại thành sông sau mưa lớn, các cửa hàng phải đóng cửa vì nước tràn vào nhà - Ảnh 9.

Các con đường nối với đường Tăng Nhơn Phú cũng bị ngập nặng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày