Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 05/02/2017

Tập 6 chương trình Nhạc hội song ca đã lên sóng trên kênh HTV7 vào ngày tối 5.2.2017. Hòa vào không khí Tết, bộ ba MC Mỹ Linh – Ngô Kiến Huy – Lan Phương mở màn chương trình bằng màn ca hát rộn rã.

4 khách mời trong tập này là Thiều Bảo Trang, Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Duy và Hoài Giang – cựu thành viên nhóm nhạc nữ Trio666.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 1.

Hai đội chơi chiến thắng tuần trước là Hamlet Trương – Tăng Phúc và Phan Mạnh Quỳnh – Thanh Duy tiếp tục phải chiến đấu với ba đội mới là Khắc Việt – Mạnh Hải, Bảo Trâm – Mạc Anh Thư và Hoàng Bách – Khánh Long.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 2.

Cặp đôi Khắc Việt-Mạnh Hải “khai trương” Nhạc hội song ca năm mới với ca khúc Như Vậy Nhé. Nam ca sĩ là người hát đầu tiên và khéo léo đưa người bạn hát cùng và khán giả tiến vào ca khúc một cách nhẹ nhàng. Chính vì thế, không có gì lạ khi kết thúc tiết mục, đội đội hai chàng trai trên nhận được 251 điểm – cột mốc cao nhất mà các thí sinh mở màn chưa làm được trong 5 tập trước.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 3.

Mạnh Hải đã gây “sóng gió” lớn, khi xác nhận anh cùng Khắc Việt đang “sống chung” và được chăm sóc từng “miếng ăn giấc ngủ” kỹ lưỡng. Giọng ca Yêu lại từ đầu còn khẳng định thêm là cả hai cảm thấy có rất nhiều thứ hợp nhau, tạo nên tràng cười lớn.

Tiếp theo là cặp đôi Phan Mạnh Quỳnh – Thanh Duy biểu diễn bài hát Nơi ấy con tìm về xoay quanh về tình cha mẹ. Thanh Duy là người cất lên tiếng hát đầu tiên và hòa với giọng của Phan Mạnh Quỳnh ở phần điệp khúc. Tuy nhiên, điểm số đến cuối cùng chỉ dừng lại ở 248 điểm, thấp hơn của Khắc Việt.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 5.

Thanh Duy cũng thừa nhận rằng bản thân bị tâm lý: “Lúc đứng bên trong tự nhiên em nghe giọng mẹ trên clip thì xúc động rất là lớn. Mà nghe mẹ giống như khóc nữa…”, anh nói thêm trong nước mắt và mong mỏi “thông qua bài hát này em xin cảm ơn mẹ rất là nhiều vì trải qua biến cố gia đình, mẹ là người sát cánh bên em. Mẹ là người rất kiên cường, thay công việc cả cha lẫn mẹ luôn”.

Là hai cô gái duy nhất trong các đội thi, Bảo Trâm – Mạc Anh Thư phá cách với bản nhạc kịch Góc phố danh vọng đầy sống động. Điều làm khán giả ngỡ ngàng hơn nữa là cô bé 16 tuổi – Anh Thư là học trò của thí sinh Thanh Duy và cả hai rơi vào tình trạng “sư đồ tương tàn” trên sân khấu Nhạc hội song ca.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 6.

  

Giải thích về nguyên nhân chọn tiết mục này, Bảo Trâm kể: “Em cảm nhận bé Thư là một cô bé rất hồn nhiên, mới 16 tuổi thôi…và công nhận là bên ngoài em ấy hơi nhút nhát một chút. Chính vì thế em chọn ca khúc này cho bé Thư và dàn dựng đoạn cuối em ấy đi bên cạnh mình và hất tóc một cái, bơ Trâm luôn và mạnh dạn đứng trên sân khấu. Những câu cuối cùng đứng trên sân khấu em ấy tự tỏa sáng và đây là món quà Trâm dành cho Thư”.

Bộ đôi Hamlet Trương-Tăng Phúc mang đến không khí vui tươi cùng ca khúc Vì tôi còn sống đã được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt. Giọng ca Ai rồi cũng khác một lần nữa thể hiện tốt vai trò “truyền lửa” qua giọng hát, trong khi Tăng Phúc đảm nhận phần khuấy động khán phòng bằng các nốt cao. Cuối cùng, Hamlet Trương – Tăng Phúc cán mốc 251 điểm, bằng với Khắc Việt.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 8.

Lần đầu tiên tại Nhạc hội song ca có hai đội cùng điểm và việc phân xử xem ai lên ghế vàng do trò oẳn tù xì quyết định. Hai thí sinh Mạnh Hải và Tăng Phúc “tranh tài” gay cấn qua “định dạng” bàn tay, đội Khắc Việt may mắn chiến thắng và tiếp tục “tại vị”.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 9.

Cặp đôi Hoàng Bách – Khánh Long là đội biểu diễn cuối cùng, hát lại bản hit Vệt nắng cuối trời. “Cao trào” của tiết mục và cả chương trình là khoảnh khắc cặp đôi ôm nhau thắm thiết và khiêu vũ ngay trên sân khấu cùng tiếng hú hét thích thú của toàn bộ khán phòng. Cả hai cứ thế vừa ôm, vừa nhảy vừa hát đầy tình cảm, 10 giây cuối chứng kiến màn tăng tốc ngoạn mục khi Hoàng Bách – Khánh Long dần dần đến mốc 295 – một điểm số kỷ lục của Nhạc hội song ca từ trước đến nay.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 10.

Chàng trai Khánh Long được nhận xét có gương mặt giống Ngô Kiến Huy mà giọng hát như Tuấn Hưng (bên phải)

Vậy là sau 6 tập thi, con số khủng 294 điểm của nam ca sĩ Yesung đã chính thức bị phá vỡ bởi Hoàng Bách. Đến Khắc Việt còn phải thốt lên “gừng càng già càng cay mà”. Nhờ số điểm trên, Hoàng Bách chiến thắng tập 6 chương trình và mang về 20 triệu đồng.

Nhạc Hội Song Ca xuất hiện thí sinh có gương mặt như Ngô Kiến Huy, giọng hát như Tuấn Hưng - Ảnh 11.

Chương trình Nhạc hội song ca là chương trình truyền hình bản quyền từ show truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc. Nhạc hội song ca - Duet Song Festival gồm 16 tập, mỗi tập có 5 cặp song ca tranh tài để tìm ra 5 cặp thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết. Đến với vòng chung kết, 5 cặp thí sinh sẽ được tài trợ chuyến đi Hàn Quốc để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa. Sau đó, trở về Việt Nam để cùng nhau tranh tài cho ngôi vị quán quân.

Chương trình được sự tài trợ độc quyền của Tập Đoàn Lotte. Tập 7 của chương trình Nhạc Hội Song Ca phát sóng vào lúc 19h ngày 12.02.2017 trên HTV7.