Nhà khoa học lôi bằng được cá mập trắng sở hữu 2 "của quý" lên thuyền để đo kích cỡ

Đức 2 Xích, Theo Helino 14:03 25/11/2019

Giống này hơi bị hiếm luôn đấy!

Nghiên cứu khoa học luôn đòi hỏi người trong ngành phải đối diện và xông xáo với những điều kỳ lạ của tự nhiên. Và quả thật là thiên nhiên vẫn còn rất nhiều điều kỳ thú xứng đáng được khám phá.

Mới đây, một nhóm các nhà khoa học tự nhiên từ Ocearch đã bắt được một chú cá mập trắng khổng lồ từ đáy dưới đại dương lên để hỏi thăm cũng như thực hiện vài nghiên cứu đo đạc, trong đó có cả việc đo luôn "của quý" cho chú cá mập kia! 

Con cá dài tới 2m6 và sở hữu một hàm răng vô cùng sắc nhọn. Trong video, chúng ta có thể thấy các nhà khoa học vô cùng khẩn trương để thu thập dữ liệu cũng như thực hiện nghiên cứu. Thậm chí họ còn phải vừa đo đạc, vừa té nước liên tục để tránh việc con cá này sẽ bơi xuống... suối vàng. Nhưng khi chuẩn bị thả cá mập về đại dương thì bỗng các nhà khoa học phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, đó là chú cá này có tới... 2 cái "của quý". Hóa ra cá mập trắng mà có 2 cái "ấy" khá hiếm và sẽ được giới khoa học ưu ái gọi bằng một cái tên rất Tây là "Claspers". 

Nhà khoa học lôi bằng được chú cá mập trắng sở hữu 2 "của quý" lên thuyền để đo

Các nhà khoa học đã đặt tên cho con cá dũng mãnh này là Brunswich, trước khi kịp thả nó về ngôi nhà đại dương, nơi mà nó sẽ gặp lại những người bạn cá mập khác và kể lại rằng: "Ê, hôm nay tôi vừa bị loài người tóm và chúng nó cứ ngồi ngắm "cái ấy" của tôi hoài đấy các bạn ạ".

Ocearch là một tổ chức nghiên cứu về hoạt động của các loài sinh vật sống ở đại dương. Họ đã gắn thẻ hàng trăm động vật biển kể từ năm 2007 và hy vọng sẽ hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về động vật hoang dã sống ở biển. 

Brunswich cũng là một trong số rất nhiều những sinh vật mà Ocearch đã gắn thẻ định vị lên để nghiên cứu. Nhưng để tìm thấy một sinh vật quý hiếm mà sở hữu những tận 2 cái "ấy" như nó thì chắc còn lâu lắm! 

(Nguồn: Ladbible)