Nhà đông người phải mua mấy loại đồ ăn "siêu to khổng lồ" thế này, vừa tiết kiệm lại vui hơn khi chia sẻ

PH - WeBuy, Theo Trí Thức Trẻ 21:12 31/08/2020

Đồ ăn “siêu to khổng lồ” không chỉ là trend để sống ảo mà còn là cách hay để chia sẻ niềm vui với bạn bè, gia đình.

Bim bim khổng lồ

Những gói bim bim khổng lồ đã xuất hiện cách đây vài năm, từng khiến nhiều bạn trẻ lùng mua bằng được với cái giá khá đắt đỏ. Tới nay, món này vẫn đang được bán trên thị trường bởi những shop chuyên nhập đồ ăn vặt từ nước ngoài.

Những gói bim bim siêu to khổng lồ từng được các bạn trẻ săn lùng.

Phổ biến nhất có lẽ phải kể đến loại của Thái. Kích thước gói bên ngoài to gấp vài lần các loại bim bim thông thường. Tuy nhiên, bên trong không phải là một bịch bim bim duy nhất mà được chia thành những gói nhỏ hơn với kích cỡ bình thường. Cái hay của món này thực ra nằm ở những gói sốt chấm độc lạ, thơm ngon.

Hương vị và hình dáng của phần bim bim thì không khác nhiều với các loại tương tự mua ngoài siêu thị. Ngoài ra còn có thêm loại bim bim ngô mà thực chất là những chiếc bánh cuộn với nhiều hương vị khác nhau. Điểm ăn tiền chỉ là lớp vỏ “siêu to khổng lồ”, và so với mức giá khoảng hơn 100.000 đồng/bịch thì đúng là mua về để sống ảo là chính thôi.

Trà sữa khổng lồ

Đã bao năm rồi mà các trend trà sữa vẫn chưa hề ngừng lại, và trà sữa khổng lồ là một trong số đó. Cả ở Việt Nam và nước ngoài, bạn có thể tìm thấy những ly trà sữa dung tích tới vài lít, đựng trong chiếc cốc khổng lồ hoặc túi nhựa mà phải “bế” như em bé mới được.

Nhà đông người phải mua mấy loại đồ ăn siêu to khổng lồ thế này, vừa tiết kiệm lại vui hơn khi chia sẻ - Ảnh 2.

Ở Mỹ có cả loại bịch vài lít, phải "bế" trên tay thế này...

Nhà đông người phải mua mấy loại đồ ăn siêu to khổng lồ thế này, vừa tiết kiệm lại vui hơn khi chia sẻ - Ảnh 3.

... và ở Việt Nam cũng có phiên bản gần tương tự.

Tất nhiên, thú vị là vậy nhưng trend này cũng nhanh chóng hạ nhiệt vì đơn giản là chỉ để chụp vài bức ảnh đăng lên mạng kiếm like thôi, chứ chẳng có ai uống nổi hết cả lít trà sữa giá vài trăm nghìn đó.

Bánh bông lan khổng lồ

Bánh bông lan phô mai hay trứng muối thì quá quen thuộc rồi, nhưng loại “siêu to khổng lồ” thì mới chỉ có một vài cửa hàng bán. Món này từng tạo cơn sốt trong TP. Hồ Chí Minh hồi năm 2017, “đại náo” cả khu phố Nguyễn Huệ với hàng dài người xếp hàng đợi mua bằng được.

Nhà đông người phải mua mấy loại đồ ăn siêu to khổng lồ thế này, vừa tiết kiệm lại vui hơn khi chia sẻ - Ảnh 4.

Cái hay là bánh được nướng với kích thước khổng lồ, lên tới vài chục cm mỗi chiều, sau đó cắt nhỏ ra để bán cho khách. Hương vị thì tất nhiên vẫn thơm ngon hấp dẫn như bao loại bánh bông lan khác, rồi còn tô điểm bằng những phần chocolate, ruốc thịt… đúng gu của các bạn trẻ.

Nhà đông người phải mua mấy loại đồ ăn siêu to khổng lồ thế này, vừa tiết kiệm lại vui hơn khi chia sẻ - Ảnh 5.

Chia nhỏ ra rồi mà vẫn siêu bự, phải 2 - 3 người lớn ăn mới hết.

Mỗi miếng bánh bông lan khổng lồ được bán với giá khoảng 100.000 - 150.000 đồng tuỳ hương vị, khá ổn cho kích cỡ 2 - 3 người lớn ăn.

Sữa chua hũ khổng lồ

Bình thường chúng ta hay mua những hộp sữa chua nho nhỏ cỡ dưới 100gr, vừa đủ ăn tráng miệng sau bữa cơm. Nhưng nếu muốn mua sữa chua đóng hộp cỡ bự hơn thì cũng có loại đến từ Đà Lạt Milk, dung tích có cả 500gr lẫn 1kg, tha hồ chia sẻ hoặc dùng để làm các món ăn khác dễ dàng.

Nhà đông người phải mua mấy loại đồ ăn siêu to khổng lồ thế này, vừa tiết kiệm lại vui hơn khi chia sẻ - Ảnh 6.

Ngoài các loại sữa chua hoa quả, Đà Lạt Milk còn có sữa chua không đường/có đường loại hũ 500gr và 1kg, rất hợp với ai thích biến tấu với các loại topping khác hoặc dùng nấu ăn.

Nhà đông người phải mua mấy loại đồ ăn siêu to khổng lồ thế này, vừa tiết kiệm lại vui hơn khi chia sẻ - Ảnh 7.

Kết cấu sữa chua mềm mịn, thơm béo, loại không đường rát hợp với những ai cần ăn kiêng.

Chất lượng sữa chua của Đà Lạt Milk thì “khỏi bàn”, được nhiều người đánh giá cao về độ ngon, có nhiều hương vị để lựa chọn và cả loại không đường cực hợp với những ai đang ăn kiêng.

Ăn trực tiếp hoặc trộn với ngũ cốc, hoa quả, mửt... đều ngon tuyệt hảo.

Điểm cộng nữa cho món sữa chua hũ lớn của Đà Lạt Milk là mức giá rất dễ chịu, chỉ 69.000đ/1kg hoặc 37.000đ/500gr, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường vì có thế tái chế hũ đựng cho việc khác.

Ảnh: Internet.