Nguyên Giám đốc BV Nhi Trung ương: TP.HCM cần điều chỉnh 4 biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Ngọc Anh, Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị 19:14 13/07/2021

Nhận định về tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM, GS Nguyễn Thanh Liêm - nguyên Giám đốc BV Nhi Trung ương cho rằng đến nay TP.HCM có thể cân nhắc điều chỉnh 4 biện pháp.

Tính từ 18 giờ ngày 12/7 đến 12 giờ ngày 13/7, TP.HCM ghi nhận thêm 1251 trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM đã có hơn 16.000 trường hợp mắc Covid-19.

GS Liêm cho rằng mặc dù từ trước tới nay Việt Nam đã áp dụng 1 chiến lược chống Covid-19 linh hoạt, phù hợp, nhưng trước diễn biến phức tạp ở TP.HCM, thành phố nên có 1 số điều chỉnh:

Thứ nhất, cần tăng cường thêm sức mạnh cho hệ thống điều trị. Ngoài trung tâm hồi sức 1000 giường đang triển khai, nên có 1 trung tâm hồi sức thứ 2 dự phòng trường hợp số ca nặng tăng cao.

Trong các bệnh viện của thành phố, có lẽ bệnh viện Nhi đồng thành phố là đơn vị phù hợp nhất. TP.HCM có 3 Bệnh viện Nhi nhưng do Covid-19 nên số bệnh nhân khám và điều trị giảm. Bệnh viện Nhi đồng thành phố là bệnh viện mới, hiện đại, nhân lực và trang thiết bị tốt nên không cần phải đầu tư nhiều.

Thứ hai, cách ly có giám sát chặt chẽ F1 tại nhà trừ các trường hợp đặc biệt. Thí điểm cách ly có giám sát F0 nhưng không có triệu chứng tại nhà.

Thứ ba, thay vì xét nghiệm đại trà, nên xét nghiệm cho các cộng đồng có nguy cơ cao: ví dụ như công nhân, những người thường xuyên tiếp xúc với F0...

Thứ tư, bảo vệ đối tượng có nguy cơ mắc và tử vong cao: người cao tuổi, người có bệnh nền, cách ly tuyệt đối tại gia đình, ưu tiên tiêm vắc xin.

Nguyên Giám đốc BV Nhi Trung ương: TP.HCM cần điều chỉnh 4 biện pháp phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày