Nguyễn Đỗ Trúc Phương xin điều chỉnh thông tin lý lịch trong hồ sơ đại án ma túy VN10
Tại phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án VN10, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đính chính lý lịch, phủ nhận có chồng và sống chung như vợ chồng với Vũ Hải Anh.
Sáng 17/8, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, liên quan đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô đặc biệt lớn.
Gần 9h30, Hội đồng xét xử bắt đầu thẩm tra lý lịch tư pháp của các bị cáo.
Khi được gọi lên bục khai báo, Nguyễn Đỗ Trúc Phương (32 tuổi, được biết đến với biệt danh “cô tiên từ thiện”) cho biết thông tin về nhân thân của mình trong lý lịch chưa chính xác.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương tại toà (Clip: Quân)
Khi Chủ tọa hỏi nội dung cần đính chính, Phương cho biết bị cáo không có chồng như thông tin được ghi trong lý lịch. Đồng thời, bị cáo phủ nhận việc chung sống như vợ chồng với Vũ Hải Anh.
“Bị cáo không có chồng và không sống chung như vợ chồng với Vũ Hải Anh”, Phương nói trước HĐXX.
Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đưa ra xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (Ảnh: Quân)
Theo cáo trạng, Phương và Vũ Hải Anh sống chung như vợ chồng. Ngày 15/3/2024, cả hai dự định tổ chức sinh nhật cho một người bạn tại căn nhà ở TP Thủ Đức (cũ).
Tối 16/3, Phương, Vũ Hải Anh cùng nhóm bạn tổ chức ăn uống tại tầng trệt. Trong lúc này, Phương và Vũ Hải Anh chuẩn bị bình khí cười cùng các loại ma túy gồm Ketamine, “nước vui” và thuốc lắc để nhóm sử dụng.
Đến khoảng 0h ngày 17/3/2024, một số người ra về. Phương được xác định đã rủ những người còn lại lên phòng karaoke để tiếp tục sử dụng ma túy.
Khoảng 5h cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra căn nhà, phát hiện 10 người đang sử dụng ma túy, trong đó 4 người ở phòng khách và 6 người ở tầng 2.
Tang vật thu giữ gồm nhiều bình kim loại, dụng cụ sử dụng ma túy cùng 0,0372 gam Ketamine và 0,5200 gam Methamphetamine, Nimetazepam. Kết quả xét nghiệm xác định 6/10 người dương tính với ma túy, trong đó có Trúc Phương và Vũ Hải Anh.
Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện 327 tuýp kem đánh răng chứa hơn 11kg ma túy trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.
Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, Hoàng Sỹ Thắng và Bùi Văn Ánh bị truy tố về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy." Các bị cáo còn lại bị truy tố về các tội "mua bán trái phép chất ma túy," "tàng trữ trái phép chất ma túy," "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "không tố giác tội phạm" theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Phiên tòa dự kiến có gần 100 luật sư tham gia bào chữa. Trong số các bị cáo có Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) và Andrea Aybar Carmona, tức người mẫu An Tây.
Cáo trạng xác định, đường dây đã vận chuyển ma túy qua nhiều chuyến hàng. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như cất giấu ma túy trong tuýp kem yđánh răng, mỹ phẩm và hàng hóa tiêu dùng để đưa vào Việt Nam thông qua đường hàng không hoặc dịch vụ chuyển phát quốc tế.
Sau khi ma túy được vận chuyển trót lọt, các đối tượng tổ chức phân phối cho nhiều đầu mối tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác, hình thành mạng lưới mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn.