Ngày 14/4, chuyên gia virus học uy tín từ Đại học Chulalongkorn cảnh báo những người có bệnh lý nền tại Thái Lan cần chuẩn bị tinh thần đối phó với nguy cơ nhiễm COVID-19, khi một đợt bùng phát mới có thể xảy ra trong kỳ nghỉ dài cho Tết té nước Songkran.
Tiến sĩ Yong Poovorawan - Trưởng Khoa Virus học lâm sàng tại Đại học Chulalongkorn - dự báo số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan có nguy cơ gia tăng sau lễ hội Songkran.
Dự đoán này được đưa ra dựa trên một nghiên cứu do đội ngũ của ông thực hiện với hơn 8.000 ca COVID-19 trong năm 2024, cho thấy số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan tăng vọt sau kỳ nghỉ lễ Songkran cùng năm.
Nguyên nhân được cho là do sự tiếp xúc gần giữa nhiều người tụ tập tại các không gian chật hẹp để té nước, cùng với việc di chuyển quy mô lớn của người dân trên toàn quốc.
Tiến sĩ Yong lưu ý COVID-19 không lây lan theo chu kỳ giống các bệnh đường hô hấp thông thường, như bệnh cúm - vốn thường bùng phát vào mùa mưa, hoặc sau khi bắt đầu năm học mới. Thay vào đó, các ca COVID-19 thường xuất hiện từ đầu tháng 4 và lan nhanh trong thời gian diễn ra lễ hội Songkran.
Dự báo số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan có nguy cơ gia tăng sau lễ hội Songkran (Ảnh: AP)
Nhà khoa học Thái Lan cho biết mặc dù virus gây bệnh COVID-19 dễ lây lan hơn virus cúm, nhưng mức độ nguy hiểm đến tính mạng thấp hơn, và mức độ nghiêm trọng của bệnh hiện nay cũng tương đương với bệnh cúm thông thường.
Do đó, việc điều trị chủ yếu dựa theo triệu chứng, ngoại trừ những trường hợp dễ bị tổn thương như phụ nữ mang thai, người béo phì hoặc người bị suy giảm miễn dịch - những người có thể cần sử dụng thuốc kháng virus và được theo dõi chặt chẽ nhằm ngăn ngừa biến chứng.
Theo tiến sĩ Yong, JN.1 Omicron vẫn là biến thể phụ chiếm ưu thế, chiếm 64,97% các trường hợp mắc COVID-19 ở Thái Lan, tiếp theo là các biến thể phụ XEC và LP.B.1.
Các kết quả cho thấy, việc phát hiện ra người nhiễm COVID-19 trải dài trong khoảng thời gian cả năm và bệnh lây lan nhiều hơn trong khoảng thời gian theo mùa như dịp mùa mưa, khi thời tiết nóng, ẩm hay tình trạng ít người bệnh có diễn tiến nặng, hoặc có tình trạng bệnh giống như cúm thông thường. COVID-19 cũng giống như các bệnh khác liên quan đến đường hô hấp về thời gian bùng phát bệnh và những diễn biến của bệnh liên quan đến thời tiết, mùa.
Thống kê cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 11/5/2024, tại Thái Lan có tổng cộng 14.937 ca nhập viện do nhiễm COVID-19, trong đó 104 trường hợp đã tử vong. Số liệu từ vài năm trước đây cho thấy tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong đã giảm từ 0,98% trong những năm 2020 và 2021, xuống còn 0,04% vào năm 2024, tức là tương đương với bệnh cúm và thấp hơn bệnh sốt xuất huyết.
Khuyến cáo của Bộ Y tế Thái Lan trong việc phòng chống COVID-19 đối với người dân vẫn là việc tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây bệnh cao.