Người xem tá hoả khi tưởng CLB TP.HCM lặp lại scandal "bỏ trận đấu", sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 22:01 27/10/2019

CLB TP.HCM đã để thua Hà Nội FC 0-3 trong trận bán kết Cúp quốc gia 2019 diễn ra vào tối 27/10 trên SVĐ Hàng Đẫy. Trong đó, bàn thắng mở tỷ số của Pape Omar gây nhiều tranh cãi.

Các cầu thủ CLB TP.HCM cho rằng Omar đã phạm lỗi từ phía sau với thủ môn Thanh Thắng. Tuy nhiên, trọng tài chính vẫn kiên định với quyết định công nhận bàn thắng hợp lệ. Sau đó, HLV Chung Hae-seong của CLB TP.HCM ra dấu gọi tất cả các cầu thủ trên sân ra gần khu vực kỹ thuật của đội.

Các cầu thủ CLB TP.HCM tỏ rõ sự ức chế. Một số cầu thủ còn bước vào gần cabin như muốn bỏ trận khiến những người có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy khá lo lắng. Tuy nhiên, HLV Chung Hae-seong đưa ra lý giải cụ thể, phủ nhận việc muốn bỏ trận để phản ứng trọng tài.

Người xem tá hoả khi tưởng CLB TP.HCM lặp lại scandal bỏ trận đấu, sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

HLV Chung Hae-seong gọi các cầu thủ CLB TP.HCM về khu kỹ thuật nhưng để khích lệ tiếp tục thi đấu sau bàn thua đầu tiên gây tranh cãi trước Hà Nội FC. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Sau bàn thua đầu tiên, tôi quan sát thấy cầu thủ của mình rất nóng. Tôi ra dấu cho cả đội đến khu kỹ thuật để nhắc tập trung vào thi đấu. Trọng tài chỉ là một phần trong bóng đá, chúng ta mới thua 1 bàn trong hiệp 1 và trận đấu thì chưa kết thúc", HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Ông nói tiếp: "Tôi có nhắc đội trưởng Văn Thuận đốc thúc cả đội. Tôi không có ý gì khác khi gọi các cầu thủ về khu kỹ thuật. Tôi là 1 HLV chuyên nghiệp và muốn các cầu thủ tiếp tục cố gắng thi đấu, đá 1 trận thật hay".

HLV Chung Hae-seong cũng không cho rằng bàn thua đầu tiên là nguyên nhân khiến CLB TP.HCM vỡ trận.

Ông phân tích: "Chúng tôi chỉ thua ở hiệp 1 và còn thời gian. Thế nhưng, cả trận thì chúng tôi thua 3 bàn. Bóng đá là vậy. Lỗi lớn nhất là của tôi. Khi về phòng thay đồ, tôi nói rằng các bạn cứ đá đi, không sao cả nhưng ngay đầu hiệp 2 đã để thua sớm quá. Tôi tiếp tục muốn vượt qua khó khăn nhưng trong một ngày mà phong độ và chiến thuật chưa rõ ràng thì đội vẫn thất bại.

Người xem tá hoả khi tưởng CLB TP.HCM lặp lại scandal bỏ trận đấu, sự thật phía sau khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

HLV Chung Hae-seong (phải) không đổ lỗi cho trọng tài sau thất bại của CLB TP.HCM tối 27/10. Ảnh: Hiếu Lương.

Tôi tôn trọng trọng tài. Họ cũng là 1 phần trong bóng đá. Tôi sẽ về nhà xem lại trận đấu này, tình huống đó. Tôi cảm ơn các học trò của tôi vì năm nay là mùa giải đầu tiên tôi dẫn dắt một CLB tại V.League. Dù không có chức vô địch nhưng vẫn học được nhiều điều".

Với kết quả này, CLB TP.HCM và CLB Bình Dương đồng hạng ba tại Cúp quốc gia 2019. Trận chung kết Cúp quốc gia 2019 sẽ là cuộc chạm trán giữa Hà Nội FC và CLB Quảng Nam vào ngày 31/10 trên SVĐ Tam Kỳ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày