Người thừa kế tập đoàn Samsung bị phạt 2,5 năm tù

Ban Thời sự, Theo VTV News 19:12 18/01/2021

Hôm nay, Tòa án cấp cao Seoul, Hàn Quốc đã tuyên phạt 2 năm rưỡi tù đối với người thừa kế Tập đoàn điện tử Samsung, ông Lee Jae-yong.

Phiên tòa xét xử ông Lee Jae-yong liên quan đến vụ án nhận hối lộ của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Theo phán quyết trên, ông Lee Jae-yong - Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung, đã hối lộ bà Park và người bạn thân của bà là Choi Soon-sil để giành được sự ủng hộ của chính phủ trong việc thừa kế vị trí chủ tịch của người cha.

Ông Lee, 52 tuổi, đã bị bắt giam ngay sau khi tòa tuyên án, chưa đầy 3 năm sau khi ông được hưởng án treo.

Người thừa kế tập đoàn Samsung bị phạt 2,5 năm tù - Ảnh 1.

Quyết định trên của Tòa án cấp cao Hàn Quốc đã được những người có quan điểm chống tham nhũng hoan nghênh, bởi Samsung hiện đang là nhà sản xuất điện thoại thông minh và chip lớn nhất thế giới.

Tập đoàn này được cho là đang đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ phục hồi nền kinh tế vốn chịu tác động của đại dịch COVID-19.