Phe vé bủa vây CĐV đến nhận vé online, nài nỉ bán lại rồi mang đi chào mời với giá trên trời

GIANG NGUYỄN, Theo Trí Thức Trẻ 20:49 30/11/2018

Ngay trong ngày đầu Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở cửa trả vé cho người hâm mộ đặt mua thành công, rất nhiều tay cò vé đã xuất hiện. Họ chấp nhận mua vé với giá cao và bán lại với một con số... trên trời.

"Người lạ" truy lùng vé trận Việt Nam vs Philippines

Đúng 9h sáng 30/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tiến hành trả vé trận bán kết lượt về Việt Nam - Philippines cho những khách hàng đặt vé online thành công.

Từ khoảng 8h sáng nay, đã có hàng trăm người đến xếp hàng. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo tuyệt đối, không có bất kỳ cảnh tượng chen lấn xô đẩy nào diễn ra. Những người đến nhận vé cần đem theo chứng minh thư photo kèm mã số xác nhận mua vé thành công.

Đến khoảng 10h sáng, có rất nhiều phe vé cũng xuất hiện trước cổng trụ sở VFF. Họ không xếp hàng để lấy vé mà đứng chờ ở lối ra dành cho những người đã nhận vé. Rồi sau đó, những phe vé này sẽ ngay lập tức bám đuổi bất kỳ một ai đang cầm vé trong tay để kỳ kèo hỏi mua với những mức giá cao hơn vài lần giá gốc. 

VFF cho phép mỗi người mua tối đa 4 vé, do đó nhiều CĐV không dùng hết vé đã "xiêu lòng" trước những lời mời chào đầy hấp dẫn. Họ chấp nhận nhượng lại vé với mức giá gấp vài lần giá mua.

Phe vé bủa vây CĐV đến nhận vé online, nài nỉ bán lại rồi mang đi chào mời với giá trên trời - Ảnh 2.

Những tấm vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Philippines được đẩy giá lên rất cao.

Đến khoảng 3h chiều, những tấm vé được "tuồn" ra chợ đen đã xuất hiện và được chào mời với giá cao gấp 5-6 lần giá trị thực. Cụ thể, vé hạng 200.000 mỗi chiếc được bán với giá 2,5 triệu đồng/cặp; vé hạng 300.000 - 400.000 đồng được chào mời với giá 3 triệu đồng - 4 triệu đồng/cặp; vé có mệnh giá 500.000 đồng xuất hiện rất ít và được bán với giá 5 - 6 triệu đồng/cặp.

Theo quan sát, gần như không có bất kỳ một khách hàng nào chấp nhận mức giá khủng khiếp đó. Tuy nhiên, theo những tay cò vé, họ sẽ không chấp nhận mặc cả trừ khi kết quả của trận bán kết lượt đi quá chênh lệch khiến trận lượt về bị giảm sức hút.

Ngày mai (01/12), Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục trả vé cho người hâm mộ, bắt đầu từ 9h đến 16h30.