Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào?

M416 - Design: Hà Mĩ, Theo Báo dân sinh 00:06 04/10/2020

Hãy cùng xem bạn thuộc tuýp người nào nhé!

Có một nhiệm vụ thực sự bất khả thi, đó chính là tìm ra hai người giống nhau hoàn toàn từ trong ra ngoài. Bởi theo lẽ thường thì mỗi người đều có quan điểm sống, thái độ sống cũng như tiêu chuẩn sống riêng, chính vì vậy mà tính cách của họ cũng khác biệt.

Có những người sinh ra đã ưa giao tiếp thích kết bạn, lại có những người chỉ thích quanh quẩn một mình. Có những người thích nói, lại có những người thích nghe. Giống như trên đời này có 2 kiểu người: người hướng nội và người hướng ngoại vậy. Nói chung, mỗi tuýp người đều có ưu nhược điểm riêng, chẳng ai là bản copy của ai. Sau tất cả, chỉ cần biết cảm thông cho nhau là họ đều có thể tạo ra những sự kết hợp đầy ăn ý và tuyệt vời!

Đối với người hướng nội, việc phải nói chuyện điện thoại giống như một cơn ác mộng vậy. Còn người hướng ngoại thì ngược lại, họ thích nhất sự giao tiếp bằng giọng nói

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 1.

Người hướng nội và người hướng ngoại đều có tài năng riêng, nhưng người hướng nội sẽ phát huy tốt nhất khi chỉ có một mình còn người hướng ngoại thì thích teamwork

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 3.

Được ở nhà khiến team hướng nội cảm thấy an tâm và bình yên. Còn đối với team hướng ngoại, cứ lang thang ngoài đường vẫn là vui nhất

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 5.

Nếu người hướng nội dễ dàng cảm thấy uể oải, mệt mỏi thì người hướng ngoại lại luôn tràn đầy năng lượng

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 7.

Một trong những đặc điểm khác nhau dễ nhận thấy nhất giữa hai kiểu người chính là: một bên thì cực sợ nói chuyện, tiếp cận người lạ; bên còn lại thì ai cũng có thể bắt chuyện, ai cũng có thể làm thân nhanh chóng

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 9.

Những lúc đi du lịch, team hướng nội ưa đi một mình để khám phá mọi thứ hơn. Trong khi đó team hướng ngoại thích các chuyến đi đông vui, có bạn có bè

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 11.

So với người hướng ngoại, người hướng nội chỉ có một số ít sở thích, họ cũng không có quá nhiều bạn mà chỉ chơi thân với một số nhất định

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 13.

Tuy nhiên, rõ ràng là mỗi người trong số họ lại có một điểm mạnh riêng bù đắp cho đối phương

Người hướng ngoại thích nói - người hướng nội lại thích lắng nghe, còn bạn thuộc team nào? - Ảnh 15.