"Người hùng" U23 Thái Lan: Trốn nghĩa vụ quân sự và không dự AFF Cup vì có thể phải đi tù

Hoàng Nguyễn, Theo Pháp luật & Bạn đọc 08:17 10/05/2022

Trước khi thi đấu cho U23 Thái Lan, Benjamin Davis từng được xem là một niềm hy vọng của bóng đá Singapore.

Ngôi sao sáng của U23 Thái Lan

Nếu được hỏi cầu thủ nào là người đã "cứu" U23 Thái Lan khỏi một trận đấu tồi tệ nữa tại SEA Games 31 thì đó chắc chắn phải là Benjamin Davis, chủ nhân của quả phạt đền mở tỉ số cho "Voi chiến" ở phút cuối cùng hiệp 1. Không chỉ ghi được bàn thắng quan trọng giúp đẩy cao tinh thần đội nhà, Davis còn chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi của toàn đội.

Cầu thủ này thi đấu năng nổ, có tầm hoạt động rộng và đóng vai trò như ông chủ tuyến giữa cho U23 Thái Lan. Ngoài ra, anh còn chịu khó hỗ trợ tấn công khi thường xuyên xuất hiện trong những tình huống cố định của đội nhà.

Benjamin Davis là cầu thủ đá quả phạt đền cho U23 Thái Lan, và chính anh là người tự mang về cơ hội này sau một nỗ lực đột phá. Tiền vệ sinh năm 2000 bất ngờ xuất hiện trong vòng cấm để đón đường chuyền của đồng đội, sau đó anh tăng tốc và đã buộc đối phương phải phạm lỗi.

Người hùng U23 Thái Lan: Trốn nghĩa vụ quân sự và không dự AFF Cup vì có thể phải đi tù - Ảnh 1.

Dấu ấn của Benjamin Davis không chỉ đến từ quả phạt đền thành công

Có thể nói, nguồn cảm hứng mang tên Benjamin Davis đã giúp U23 Thái Lan có một hiệp 2 bùng nổ. Họ ghi thêm 4 bàn nữa trong hiệp này để khép lại trận đấu với kết quả thắng đậm 5-0 trước Singapore.

Với những gì đã thể hiện ngày hôm nay, Benjamin Davis chắc hẳn sẽ được HLV Polking tin tưởng hơn ở chặng đường sắp tới và rất có thể trong tương lai, ông sẽ còn trao cơ hội tại ĐTQG cho tiền vệ trẻ này.

Nếu nhập cảnh Singapore sẽ phải ngồi tù

Có một điều khá đặc biệt về Benjamin Davis, bởi trước khi nhận lời thi đấu cho U23 Thái Lan thì cầu thủ thuộc biên chế Oxford United (Anh) được quy hoạch để thi đấu cho các cấp độ trẻ của chính Singapore.

Benjamin James Davis là cầu thủ được sinh ra tại Phuket, Thái Lan trong gia đình có bố người Anh và mẹ người Thái. Đến khi lên 5 tuổi, Davis cùng gia đình di cư sang Singapore và có quốc tịch 4 năm sau đó. Tại đây, anh gia nhập học viện đào tạo JSSL Singapore (hợp tác với CLB Fulham và đội Tampines Rovers). Trong thời gian này, tiền vệ sinh năm 2000 đã được triệu tập lên đội U16 của "Những chú sư tử" và từng tham dự Vòng loại U15 châu Á 2015.

Đến năm 2017, Benjamin Davis tiếp tục được gọi lên U19 Singapore dự Vòng loại U19 châu Á. Chỉ 1 năm sau (tháng 1/2018), tiền vệ cao 1m75 góp mặt trong thành phần ĐTQG Singapore chuẩn bị cho Vòng loại Asian Cup gặp Maldives và Đài Bắc Trung Hoa (nhưng không được ra sân).

Người hùng U23 Thái Lan: Trốn nghĩa vụ quân sự và không dự AFF Cup vì có thể phải đi tù - Ảnh 2.

Benjamin Davis thời còn thi đấu cho các đội tuyển trẻ của Singapore

Trong thời gian thi đấu tại JSSL Singapore, Davis giành được học bổng 2 năm tại CLB Fulham và trở thành cầu thủ Singapore đầu tiên được một đội bóng tại Ngoại hạng Anh kí hợp đồng vào năm 2018. Tuy nhiên, Davis đứng trước nguy cơ bỏ lỡ cơ hội này bởi vướng vào việc thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Singapore. Cụ thể, các nam giới có quốc tịch Singapore phải tham gia nghĩa vụ quân sự trong vòng 2 năm khi đủ 18 tuổi.

Gia đình của Benjamin Davis đã quyết định gửi đơn yêu cầu miễn nghĩa vụ quân sự cho cầu thủ này nhưng không được Bộ quốc phòng Singapore chấp thuận với lý do "không đủ tiêu chí để trì hoãn dài hạn nghĩa vụ".

Bất chấp điều này, Davis vẫn vắng mặt không lý do trong đợt tuyển quân của Singapore. Do đó, anh bị Bộ quốc phòng Singapore gán vào tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự và phải đối mặt với án tù 3 năm, đồng thời chịu mức phạt lên tới 10 nghìn đô la Singapore.

Nhận thấy việc không thể tiếp tục cùng Singapore, Benjamin Davis quyết định chuyển sang cống hiến cho Thái Lan, quê mẹ của mình. Anh đã đại diện cho U23 Thái Lan thi đấu một vài trận tại VCK U23 châu Á 2020. Và để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 (diễn ra năm 2021), HLV Mano Polking đã triệu tập Davis vào thành phần đội tuyển Thái Lan.

Trớ trêu thay cho tiền vệ sinh năm 2000 là giải đấu này lại diễn ra trên chính đất Singapore và nếu nhập cảnh, anh sẽ lập tức bị Bộ quốc phòng nước này bắt giữ do trốn nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, Davis đành bỏ lỡ cơ hội này cùng đội tuyển Thái Lan.

https://soha.vn/nguoi-hung-u23-thai-lan-tron-nghia-vu-quan-su-va-khong-du-aff-cup-vi-co-the-phai-di-tu-20220509222253753.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày