Người hâm mộ hào hứng chứng kiến Hoàng Đức đến Qatar cổ vũ World Cup 2022

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 25/11/2022

Cầu thủ trẻ đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - Hoàng Đức, cũng là Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 đang có những phút giây "trong mơ" với hành trình cổ vũ Qatar World Cup 2022.

Vào ngày 22/11, tại Bảng C đã diễn ra trận đấu giữa Argentina và Saudi Arabia trong khuôn khổ vòng bảng FIFA World Cup 2022. Hoàng Đức với cương vị là Đại sứ thương hiệu Budweiser đã có mặt từ sớm, phấn khích "check-in" và ghi lại không khí cuồng nhiệt trước giờ G.

Người hâm mộ hào hứng chứng kiến Hoàng Đức đến Qatar cổ vũ World Cup 2022 - Ảnh 1.

"Cơ hội có mặt tại FIFA World Cup 2022 đã truyền động lực to lớn cho chàng tiền vệ trẻ"

Việc Hoàng Đức, một tên tuổi bóng đá Việt có mặt tại World Cup năm nay nhận được sự ủng hộ của cộng đồng yêu bóng đá trong nước và sự quan tâm của người hâm mộ quốc tế chính là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển không ngừng của nền bóng đá Việt Nam.

Ngay từ khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng đã dành cơn mưa "comment" đầy tự hào và ngưỡng mộ tại bài viết trên mạng xã hội của Hoàng Đức và Budweiser. Hoàng Đức chia sẻ: "Không có từ nào có thể diễn tả được cảm giác của tôi lúc này. Quá đỗi tự hào khi được đứng tại đây và chứng kiến đỉnh cao bóng đá thế giới của giải đấu FIFA World Cup. Cám ơn Budweiser đã trao cho tôi tấm vé trong mơ đầy ý nghĩa này. Đứng giữa sân cỏ Qatar, sống giữa bầu không khí nhiệt huyết này, tôi lại càng có khát khao ủ giấc mơ lớn cùng đội tuyển quốc gia đặt mục tiêu tham dự FIFA World Cup 2026."

Người hâm mộ hào hứng chứng kiến Hoàng Đức đến Qatar cổ vũ World Cup 2022 - Ảnh 2.

"Sự phấn khởi của cộng đồng mạng khi chứng kiến Hoàng Đức "check-in" tại sân cỏ nóng nhất hiện nay

90 phút có mặt trên khán đài là 90 phút nam tiền vệ trẻ được sống trọn trong bầu không khí cuồng nhiệt tại sân cỏ "nóng" nhất hành tinh mà bất kỳ người nào cũng khát khao.

Tại chính sân cỏ Qatar, Hoàng Đức phấn khích chia sẻ: "Đây sẽ là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi được cùng Budweiser đến Qatar của tôi. Nhìn sự tỏa sáng và niềm vui chiến thắng của một trong những đội tuyển đại diện châu Á, tôi cảm thấy được tạo động lực mạnh mẽ và tin rằng sẽ có ngày mình được hô vang hai tiếng "Việt Nam" tại sân chơi đẳng cấp như World Cup."

Hiện diện và có những hoạt động tham gia đầy ý nghĩa vào bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh, hình ảnh Hoàng Đức tại Qatar World Cup 2022 càng khẳng định thêm tham vọng đến gần hơn với "giấc mơ World Cup", cũng như là nguồn cảm hứng cho các thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam trên hành trình theo đuổi đam mê và tiếp thêm dũng khí để cháy hết mình trên sân cỏ.

Với "quả ngọt" mà tiền vệ Hoàng Đức đang gặt hái, cùng nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và đội tuyển, chúng ta có quyền hy vọng Việt Nam sẽ chinh phục giấc mơ FIFA World Cup 2026 trong 4 năm nữa.

Người hâm mộ hào hứng chứng kiến Hoàng Đức đến Qatar cổ vũ World Cup 2022 - Ảnh 3.

Hoàng Đức là một trong những cầu thủ thuộc lứa cầu thủ vàng đang nỗ lực giúp Việt Nam hiện thực hóa "giấc mơ World Cup"

Thông tin thêm về Budweiser:

Budweiser là thương hiệu bia Mỹ được sản xuất bởi công ty Anheuser-Busch InBev. Bia Budweiser có hương vị êm mượt đặc trưng nhờ vào quá trình ủ 30 ngày bằng nguồn nguyên liệu thượng hạng từ Hoa Kỳ và Châu Âu. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1876, Budweiser đã vượt lên và trở thành một trong những loại bia có doanh số bán hàng cao nhất tại Mỹ và có mặt tại hơn 80 thị trường trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Ngày nay, Budweiser hay còn được ưu ái gọi với cái tên "King of beers - Vua của các hãng bia" trở thành một phần không thể thiếu của giải đấu bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh World Cup và nhiều giải đấu thể thao nổi bật khác.

Cùng những thông điệp truyền cảm hứng xuyên suốt nhiều năm qua, thương hiệu không chỉ dành được tình cảm bởi chất lượng thượng hạng mà còn ghi điểm mạnh mẽ với khả năng kết hợp giá trị thương hiệu cùng những hoạt động thiết thực và đầy ý nghĩa. Đặc biệt, thông qua chiến dịch cổ vũ World Cup 2022, Budweiser cũng khích lệ việc dám sống hết mình để đạt được ước mơ của Hoàng Đức và hàng triệu con tim hâm mộ bóng đá Việt Nam trên hành trình theo đuổi những ước mơ vĩ đại hơn, như việc được trực tiếp theo dõi các trận đấu mở màn tại sân cỏ FIFA World Cup 2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày