Người đàn ông Thái Lan lĩnh án 2 năm tù vì bán lịch có hình vịt

Bình Giang, Theo Tiền Phong 16:39 08/03/2023

Ngày 7/3, một người đàn ông Thái Lan bị kết án 2 năm tù giam vì bán lịch in tranh biếm họa vịt vàng, bị tòa án cho rằng có ý mỉa mai hoàng gia.

Tòa án hình sự Bangkok kết luận, những cuốn lịch năm 2021 in tranh vịt vàng có ý chế nhạo hoàng gia, ảnh hưởng đến uy tín của nhà vua.

Người đàn ông Thái Lan lĩnh án 2 năm tù vì bán lịch có hình vịt - Ảnh 1.

Vịt cao su vàng từng là biểu tượng của phong trào biểu tình Thái Lan (Ảnh: AP)

Bị cáo bị buộc tội theo luật khi quân Thái Lan, trong đó quy định mức phạt 3-15 năm cho những người bị buộc tội phỉ báng, xúc phạm hoặc đe dọa nhà vua, hoàng hậu, người kế vị hoặc nhiếp chính.

Theo nhóm hỗ trợ pháp lý, bị cáo 26 tuổi, biệt danh Ton Mai, được giảm án xuống 2 năm vì thái độ hợp tác.

Những con vịt cao su màu vàng từng là biểu tượng giễu cợt, đại diện cho phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Thái Lan.

Luật khi quân từ lâu đã bị chỉ trích là quá nghiêm khắc và tạo điều kiện cho bất kỳ ai kiện lên tòa, kể cả lợi dụng vào mục đích chính trị. Trong những năm gần đây, luật này trở thành tâm điểm phản đối của các nhà hoạt động đòi dân chủ, vì họ kêu gọi phải sửa đổi hoặc xóa bỏ.

Yêu cầu đổi mới nền quân chủ trở thành vấn đề gây tranh cãi, vì theo truyền thống, nhà vua được coi là bất khả xâm phạm và là một trong những nền tảng cơ bản của đất nước.

Theo AP