Người đàn ông Canada giả làm phụ nữ trên giấy tờ chỉ để nhận bảo hiểm xe hơi giá rẻ

Dương Lê Spiderum, Theo Helino 20:32 05/08/2018

Người đàn ông đã chia sẻ trên Reddit về bí kíp kỳ quái của mình về cách tiết kiệm gần 1.100 CAD (khoảng 20 triệu VNĐ) một năm. Hỏi ra mới biết, anh ấy đã giả làm phụ nữ trên giấy tờ để được nhận bảo hiểm xe hơi giá rẻ!

Theo CBC.ca, một người đàn ông Canada 24 tuổi đã giả giấy tờ để trở thành một người phụ nữ trên giấy tờ để giúp giảm chi phí bảo hiểm trên chiếc Chevrolet Cruze của mình.

Khi nói chuyện với báo chí, người đàn ông sống ở Alberta miền tây Canada nói rằng anh ta chỉ đơn giản là "lợi dụng lỗ hổng" và tiết kiệm một chút tiền mặt.

Trả lời tờ CBC, anh này nói rằng rằng khi anh đang tìm kiếm các vấn đề liên quan đến bảo hiểm cho xe hơi, anh đã được một công ty bảo hiểm báo giá phí bảo hiểm hàng năm vào khoảng 4.500 CAD (khoảng 80.000.000 VNĐ). 

Sau đó, anh quyết định hỏi công ty bảo hiểm giá sẽ giảm bao nhiêu nếu anh là một người phụ nữ. Sau khi được báo giá, anh nhận thấy rằng nếu trở thành phụ nữ thì tiền bảo hiểm xe hơi sẽ rơi vào khoảng 3.400 CAD (khoảng 60.000.000 VNĐ) - nghĩa là anh ta sẽ tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Người đàn ông Canada giả làm phụ nữ trên giấy tờ chỉ để nhận bảo hiểm xe hơi giá rẻ - Ảnh 1.

Người đàn ông nói rằng anh không hứng thú với chuyện làm giả thân phận này, nhưng anh đã làm vậy để có được những thứ anh cần.

Không nản lòng, người đàn ông này đã tìm cách thay đổi giới tính của mình một cách hợp pháp. Anh phát hiện ra rằng ở Canada, luật đòi hỏi giấy tờ xác minh của bác sĩ, sau đó phải được trình cho các cơ quan chính phủ - nơi cho phép giới tính được thay đổi trên các văn bản pháp lý.

"Nó khá đơn giản," anh ta nói. "Về cơ bản, tôi đã yêu cầu để được công nhận là một người phụ nữ và bác sĩ đã đồng ý điều tôi mong muốn". Người đàn ông nói rằng anh không hứng thú với việc trở thành một người phụ nữ, nhưng anh đã làm vậy để có được những thứ anh cần.

Anh ấy nói: "Tôi khá sốc, nhưng tôi cũng nhẹ nhõm. Tôi cảm thấy như mình đã qua mặt được hệ thống. Tôi cảm thấy như mình đã chiến thắng".

Sau khi hoàn thành thủ tục với giấy tờ mới của mình, người đàn ông này hiện đang tận hưởng những khoản tiết kiệm. Anh nói thêm: "Tôi là một người đàn ông, 100%. Về mặt pháp lý, tôi là một phụ nữ. Tôi đã làm điều đó để có bảo hiểm xe hơi rẻ hơn."

Theo Cục Bảo hiểm Canada, nam giới dưới 25 tuổi có nguy cơ bị tai nạn cao hơn phụ nữ cùng độ tuổi - do đó có sự chênh lệch về mức phí bảo hiểm.