Người dân New York đổ xô tiêm vaccine đậu mùa khỉ

Ban Thời sự, Theo VTV 22:21 18/07/2022

Tại thành phố New York, tâm điểm của đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ ở Mỹ, hôm qua, rất đông người dân đã xếp hàng chờ đến lượt tiêm vaccine ngừa bệnh này.

Cho đến nay, New York mới chỉ tiêm hoặc lên lịch tiêm 21 nghìn 500 mũi vaccine ngừa đậu mùa khỉ, trong khi nhu cầu của người dân là khoảng hơn 30 nghìn mũi.

Thành phố New York đã chứng kiến sự gia tăng số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ vào tuần trước.

Tính đến cuối tuần qua, New York ghi nhận tổng cộng 461 ca mắc đậu mùa khỉ kể từ khi dịch bệnh này bùng phát hồi tháng 5 vừa qua. Con số này tăng gấp đôi so với 1 tuần trước đó.

Người dân New York đổ xô tiêm vaccine đậu mùa khỉ - Ảnh 1.

Trên toàn nước Mỹ, số ca mắc đậu mùa khỉ cũng lên tới hơn 1800 ca. Một số chuyên gia y tế lo ngại nước này đang đứng trước nguy cơ mất khả năng kiểm soát đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ do phản ứng chưa đủ nhanh.