Chi phí giáo dục tư nhân tại Hàn Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới khi tổng số tiền phụ huynh bỏ ra cho con em học thêm trong năm 2024 đạt 29.200 tỷ won (khoảng 20 tỷ USD), bất chấp số lượng học sinh đang giảm.
Theo dữ liệu do Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Cục Thống kê công bố, chi tiêu cho giáo dục tư nhân – bao gồm học thêm ngoài giờ học chính khóa tại các trung tâm, gia sư riêng và các lớp học bổ sung – đã tăng 7,7% so với năm 2023. Đây là năm thứ tư liên tiếp chi phí này đạt mức cao kỷ lục, với con số lần lượt là 23.400 tỷ won vào năm 2021, 26.000 tỷ won năm 2022 và 27.100 tỷ won năm 2023.
Bình quân, mỗi học sinh tại Hàn Quốc phải chi 474.000 won (hơn 8 triệu đồng) mỗi tháng cho học thêm. Chi phí cao nhất tập trung vào các môn tiếng Anh, Toán, Quốc ngữ và Khoa học xã hội. Xét theo từng cấp học, học sinh tiểu học có tổng chi tiêu 13.200 tỷ won, trung học cơ sở 7.800 tỷ won và trung học phổ thông 8.100 tỷ won. Mức tăng chi tiêu cao nhất được ghi nhận ở bậc trung học cơ sở (9,5%), tiếp theo là trung học phổ thông (7,9%) và tiểu học (6,5%).
Biển hiệu của các trung tâm học thêm dày đặc trên một tòa nhà ở Daechi-dong, quận Gangnam, thủ đô Seoul - nơi được mệnh danh là "thánh địa" của các trung tâm luyện thi. (Ảnh: YONHAP)
Áp lực giáo dục được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tỷ lệ sinh thấp tại Hàn Quốc, khi các bậc phụ huynh phải dành một khoản tài chính lớn để đầu tư cho con cái. Cuộc khảo sát cũng cho thấy, các gia đình có thu nhập càng cao thì chi tiêu cho giáo dục tư nhân càng lớn. Những hộ gia đình có thu nhập trung bình hàng tháng trên 8 triệu won chi tới 676.000 won/tháng cho con học thêm, cao gấp 3,3 lần so với các gia đình có thu nhập dưới 3 triệu won.
Xét theo khu vực, thủ đô Seoul có mức chi tiêu cao nhất cho giáo dục tư nhân, trung bình 673.000 won/tháng/học sinh, cao hơn 2,1 lần so với khu vực Nam Jeonlla, nơi có mức chi tiêu thấp nhất.
Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc cam kết nâng cao chất lượng giáo dục công lập, kiểm soát học phí tại các trung tâm tư nhân và triển khai chương trình tiếng Anh sớm cho trẻ từ 3-4 tuổi nhằm giảm gánh nặng học thêm cho phụ huynh.