Người dân chung cư Carina gói ghém hành lý tìm chỗ ở tạm sau vụ cháy 13 người chết

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 17:35 23/03/2018

Sau một đêm thức trắng vì chung cư Carina xảy ra vụ cháy lớn, cư dân nơi đây vẫn còn khá mệt mỏi và rất bức xúc với Ban quan lý vì hệ thống chữa cháy không đảm bảo. Hiện tại nhiều người đã thu dọn hành lý rời đi nơi khác ở, số khác thì tạm sống tại tòa chung cư đối diện.

Người dân ở chung cư đối diện hỗ trợ chỗ ở cho cư dân Carina

Đến chiều ngày 23/3, Công an vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Carina (đường Võ Văn Kiệt, quận 8, TP. HCM) khiến 13 người thiệt mạng, 28 người bị thương. 

Số người thương vong lớn nên hiện trường vẫn đang bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Trong khi đó, đại diện Công ty quản lý chung cư Carina đã có mặt để hỗ trợ công an trong việc điều tra nguyên nhân cũng như khắc phục sự cố và hỗ trợ cư dân sau vụ cháy. 

Người dân chung cư Carina gói ghém hành lý tìm chỗ ở tạm sau vụ cháy 13 người chết - Ảnh 1.

Nhiều cư dân chưa hết bàng hoàng sau sự việc.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện công ty quản lý chung cư cho biết đang nỗ lực để hỗ trợ cư dân trong việc ổn định nơi ở sau vụ cháy. "Hiện tại chúng tôi đang kết hợp với cư dân chung cư ở phía đối diện để nhờ sự hỗ trợ. Sau vụ việc này, người dân bên đó cũng chủ động sang bên này liên lạc với chúng tôi để hỗ trợ mọi người. Nếu hộ dân bên đó có đủ điều kiện chứa được bao nhiêu người thì chúng tôi hướng dẫn đưa người bên này qua ở tạm", đại diện Quản lý chung cư nói. 

Người dân chung cư Carina gói ghém hành lý tìm chỗ ở tạm sau vụ cháy 13 người chết - Ảnh 2.

Đại diện Công ty quản lý chung cư Carina có mặt để hỗ trợ các nạn nhân.

Người dân chung cư Carina gói ghém hành lý tìm chỗ ở tạm sau vụ cháy 13 người chết - Ảnh 3.

Các hộ dân rời đi nơi khác tạm sống sau vụ cháy kinh hoàng.

Theo vị này, hiện tại khu block C (ít bị ảnh hưởng từ vụ cháy) cũng đang được quản lý chung cư kiểm tra lại hệ thống điện nước, hệ thống chữa cháy, nếu đảm bảo an toàn sẽ cho cư dân về ở. Những cư dân nào đang ở tạm bên phía chung cư đối diện mà có căn hộ ở block C cũng sẽ đưa về lại để nhường suất cho những cư dân khác sang ở. Hiện công ty quản lý chung cư Carina đã lập danh sách cụ thể các cư dân đăng ký ở tạm tại chung cư phía đối diện. 

Dân vẫn bức xúc vì chuông báo cháy không kêu: "Chỉ thấy lính cứu hỏa nỗ lực cứu mọi người"

Về phía cư dân, nhiều người vẫn chưa hết bức xúc đối với Ban quản lý chung cư về hệ thống phòng cháy chữa cháy tại đây. "Khi xảy ra cháy không thấy còi báo động, chỉ thấy cứu hỏa đang nỗ lực cứu chúng tôi đang bị mắc kẹt. Giá như chung cư có báo động cháy sớm hơn khi mới bắt đầu sự cố thì đâu có thương vong lớn như vậy, mười mấy mạng người ai chịu trách nhiệm. Hơn nữa khi chữa cháy thì chung cư lại không có nước khiến vụ cháy lâu được dập tắt", một người phụ nữ sống tại block B chung cư Carina bức xúc. 

Người dân chung cư Carina gói ghém hành lý tìm chỗ ở tạm sau vụ cháy 13 người chết - Ảnh 4.

Cư dân tất bật chuẩn bị hành lý chuyển sang khu chung cư đối diện xin ở tạm.

Nhiều gia đình còn thuê nhà ở ngoài để tránh phiền phức.

Sau sự việc, cư dân ai nấy đều rất mệt mỏi, mặt bơ phờ, chân tay họ lấm lem bụi than khiến nhiều người chứng kiến đều thương xót. Quá sợ hãi và không còn cảm thấy an toàn khi sống tại chung cư này, nhiều người đã vội vã thu dọn hành lý ra nhà riêng để ở tạm. Số khác thì về lại nhà cha mẹ đẻ, hoặc ở nhờ bạn bè,.. 

Trong khi đó, nhiều cư dân không có nhà riêng phải chọn cảnh sống tạm ở chung cư phía đối diện. Hiện tại hàng trăm người vẫn đang tập trung ở chung cư đối diện để xin ở tạm. 

"May mắn được cư dân ở chung cư phía đối diện cho ở tạm, qua cơn hoạn nạn chứ không biết sẽ đi về đâu. Chúng tôi chỉ được vào phòng lấy ít hành lý rồi rời đi chứ không dám ở lâu", chị Vân Anh (Block B, chung cư Carina) đang mang hành lý rời đi nói vội. 

Người dân chung cư Carina gói ghém hành lý tìm chỗ ở tạm sau vụ cháy 13 người chết - Ảnh 6.

Bà Yến đang quạt cho cháu ngủ.

Đang ngồi bệt dưới sàn chung cư Carina ru cho cháu ngủ, Bà Yến (62 tuổi) cho biết bà ở tầng 11 block B của chung cư. Khi xảy ra cháy, khói cuộn vào căn hộ nơi bà cùng vợ chồng con gái và 2 cháu nhỏ khiến cả nhà đều sợ hãi. May mắn, lực lượng cứu hỏa đến kịp thời, hướng dẫn thoát ra ngoài an toàn, thoát chết trong tích tắc. 

"Hiện phía ban quản lý cho biết sẽ sắp xếp cho gia đình con gái tôi qua một chung cư mới xây bên phía đối diện để tá túc khoảng 1 tháng. Tuy nhiên, phải ở ghép nhiều gia đình nên vợ chồng con gái tôi quyết định đi tìm nhà nguyên căn để ở tạm", bà Yến chia sẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày