Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật

QuangMT; Ảnh: Lê Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 12:11 18/04/2016

Cặp đôi Chi Pu - Bê Trần cùng đội nhà Vân Sơn - Hồng Đào đã có những giây phút ý nghĩa bên cạnh "người bí ẩn" Nguyễn Thị Hồng trong tập 4 vừa lên sóng.

Tập 4 của "Người bí ẩn 2016" vừa lên sóng trên kênh HTV7 – Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh với đội khách tham gia là cặp đôi diễn viên phim "Yêu" – Chi PuBê Trần

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 1.

 Đội khách Chi Pu - Bê Trần

Ngay từ vòng thi đầu tiên trong tập phát sóng tối qua với nội dung "Ai là vận động viên cử tạ?", khán giả xem truyền hình đã có dịp bất ngờ trước sự lựa chọn của đội nhà và đội khách khi quyết định "đặt niềm tin" vào 2 nhân vật nữ. Nếu đội khách chọn lựa nhân vật số 4 vì cách trả lời rất thật của chị, thì đội nhà lại nhấn nút cho số 2 vì ấn tượng với thần thái bình tĩnh và nụ cười luôn thường trực trên môi.

Kết quả cuối cùng, người bí ẩn chính là nhân vật số 2, chị Nguyễn Thị Hồng, vận động viên Para Games bộ môn cử tạ, chị đam mê và tham gia tập luyện tính đến nay đã được 14 năm. Thành tích cao nhất của chị là tạ 90kg, chị vừa đại diện Việt Nam đi thi đấu ở Singapore về và đứng thứ hạng 2 khu vực Đông Nam Á. Và ngay trên sân khấu, chị đã thể hiện khả năng của mình dành cho khán giả, cả khán phòng dường như đã hòa chung niềm vui cổ vũ nữ vận động viên.

Chị Nguyễn Thị Hồng bị khuyết tật bại liệt ở phần chân vì bị bệnh ho gà từ năm 4 tuổi, do chích thuốc nên ảnh hưởng sức khỏe. Đến năm 14 tuổi, chị mới có thể đi lại được nhưng cứ tập tễnh chứ không thể như những người bình thường. Trước thắc mắc mà MC Trấn Thành đặt ra về nguyên nhân chị Hồng vượt lên trên hoàn cảnh để tập luyện bộ môn dường như chỉ dành riêng cho cánh mày râu, chị chia sẻ: "Tôi là người khuyết tật. Tôi muốn chơi một bộ môn gì đó để mang đến niềm vui cho bản thân và mang về vinh quang cho Đất nước". Phát ngôn đầy chân thật và tự hào của người phụ nữ nghị lực này đã khiến đội nhà, đội khách và Trấn Thành không khỏi cảm động.

Chị Hồng đã lập gia đình với một người đàn ông làm nghề cơ khí với cơ thể lành lặn, bình thường và có một con trai năm nay học lớp 3, cháu cũng có "máu" thể thao giống mẹ nên có mơ ước lớn lên làm vận động viên bóng rổ. Ngoài việc là một vận động viên của Para Games, chị Hồng còn là một thợ may lành nghề. Cảm kích trước nghị lực của nữ vận động viên, danh hài Vân Sơn đã quyết định gửi tặng cho chị số tiền 10 triệu đồng. Cuối chương trình, Chi Pu - Bê Trần cũng quyết định dành phần thưởng cho chị.

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 3.

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 4.

 Chị Hồng biểu diễn tài năng của mình trên sân khấu với mức nâng 60kg

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 5.

 Con trai chị Hồng cũng có máu thể thao trong người, em ước mơ được chơi bóng rổ chuyên nghiệp

"Ai là nghệ sĩ chơi trống thép?" là câu hỏi ở vòng 2. Đội khách chọn số 3, Chi Pu lí giải: "Em lựa chọn theo cảm giác về sự hiểu biết của anh số 3 thôi. Bên cạnh đó, em quan sát thì thấy bàn tay của anh số 3 rất chắc, khỏe". Đội nhà lại chọn số 2 và đây chính là đáp án đúng. Nhân vật số 2 là anh Huỳnh Tuấn Vũ, đến từ Đà Lạt. Anh Vũ tìm hiểu và chơi loại trống thép này đã được 5 năm. Phần đóng giả cụ rùa của Tuấn Vũ khiến tất cả khách mời "bàng hoàng" vì diễn xuất quá đỉnh, quá duyên dáng.

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 7.

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 8.

"Ai là võ sư kungfu xuyên tâm thủ?" là câu hỏi ở vòng 3. 2 đội đều lựa chọn đúng là người số 4, võ sư Nguyễn Hồng Chương, kỷ lục gia chặt mía của Việt Nam.

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 10.

Vòng 4 có câu hỏi "Ai là người có thể bịt mắt tạo hình bong bóng nghệ thuật?". Đội khách chọn số 2, đội nhà chọn số 4. Người bí ẩn là nhân vật số 2, bạn Nguyễn Phạm Minh Trí, hiện là chủ nhiệm của CLB bong bóng nghệ thuật Sài Gòn, trực thuộc nhà văn hóa Thanh Niên.

Người bí ẩn: Chi Pu - Bê Trần cảm phục nữ vận động viên cử tạ khuyết tật - Ảnh 12.

Ở vòng cuối, 2 đội đối mặt với câu hỏi "Ai là người có thể múa sư tử trên quả cầu?". Đội khách chọn số 3, một lần nữa thua cuộc trước đội nhà chọn đúng số 1, bạn Việt Bình Quốc, hiện là thành viên của võ đường lân sư rồng Hằng Anh Đường. Bạn đã rèn luyện bộ môn này được 10 năm.

Sau 5 vòng chơi, đội nhà đã quyết định trao phiếu mua hàng có giá trị 5 triệu đồng cho bạn Việt Bình Quốc, người múa sư tử trên quả cầu. Đội khách trao phần thưởng này cho chị Nguyễn Thị Hồng, vận động viên cử tạ khuyết tật.