Ngựa từ chối nhảy, VĐV 5 môn phối hợp tuột mất tấm HCV trong nước mắt

THÀNH ĐẠT, Theo Nhịp sống Việt 11:53 07/08/2021

Ác mộng đã xảy ra với nữ VĐV Đức Annika Schleu tại phần cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật của nội dung 5 môn phối hợp hiện đại Olympic Tokyo 2020.

Ngựa không chịu nhảy, VĐV Đức mất HCV đáng tiếc

Tại nội dung 5 môn phối hợp hiện đại nữ Olympic Tokyo 2020 chiều 6/8, đại diện đoàn Đức Annika Schleu đang tràn trề hy vọng giành HCV thì chú ngựa của cô bỗng nhiên giở chứng. Sau 2 phần thi đấu kiếm và bơi lội, Schleu vươn lên dẫn đầu BXH và cô chỉ còn phải hoàn thành 2 phần thi nữa, cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật và chạy bộ kết hợp hợp bắn súng.

Thế nhưng, vận may bỗng dưng ngoảnh mặt với cô. Chú ngựa Saint Boy tỏ ra bất hợp tác và nhất quyết không chịu nhảy. VĐV người Đức bất lực rời sân trong nước mắt và nhận điểm 0 cho bài thi này.

Ngựa từ chối nhảy, VĐV 5 môn phối hợp tuột mất tấm HCV trong nước mắt - Ảnh 2.
Ngựa từ chối nhảy, VĐV 5 môn phối hợp tuột mất tấm HCV trong nước mắt - Ảnh 3.
Ngựa từ chối nhảy, VĐV 5 môn phối hợp tuột mất tấm HCV trong nước mắt - Ảnh 4.

Annika Schleu bất lực với ngựa chứng, rơi nước mắt nhìn HCV tuột khỏi tay (Ảnh: Getty Images)

Chứng kiến cảnh tượng này, BLV của đài ABC News 7 của Australia đã phải thốt lên: "Đây quả là một cơn ác mộng giữa đời thực". Schleu đánh mất chính mình sau sự cố này và rơi dần xuống đáy BXH ở những phần thi chạy và bắn súng. Chung cuộc cô xếp thứ 31/36 VĐV tham gia tranh tài.

Trong phần cưỡi ngựa của nội dung 5 môn phối hợp hiện đại, các VĐV sẽ được chỉ định 1 trong 18 chú ngựa của BTC chứ không sử dụng ngựa riêng như các môn cưỡi ngựa khác tại Olympic. Thật đáng tiếc cho Annika Schleu bởi cô là một ứng cử viên nặng ký cho HCV. Sinh năm 1990 tại Berlin, VĐV này đã giành đến 5 chức vô địch thế giới 5 môn phối hợp.

Tại Olympic Rio 2016, cô đã hụt tấm HCĐ trong gang tấc và xếp thứ 4, lần này thì cô lại gặp đúng "ngựa chứng". Đồng cảnh ngộ là Gulnaz Gubaydullina của đoàn thể thao Ủy ban Olympic Nga. Cô cũng được chỉ định cưỡi Saint Boy (chú vẫn không chịu nhảy) và kết thúc ở vị trí thứ 33.