Ngôi trường nào là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam, nơi sản sinh ra Hari Won, Lan Khuê, Orange?

Thành Nhân, Theo Helino 00:13 18/08/2019

Nhìn qua danh sách những sao nữ đình đám showbiz Việt dưới đây mới thấy quả không ngoa tí nào khi gọi trường Nhân Văn là “nữ nhi quốc” của miền Nam!

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP.HCM) từ lâu đã nổi tiếng là ngôi trường dẫn đầu toàn miền Nam trong lĩnh vực khoa học – xã hội. Không chỉ có những khối ngành với điểm chuẩn cao thuộc hàng top mỗi mùa tuyển sinh, Nhân Văn còn được mệnh danh là "nữ nhi quốc" của khối trường đại học phía Nam vì số lượng nữ sinh luôn "áp đảo" (chiếm hơn 80% hàng năm).

Nếu như Ngoại Thương được xem là "lò đào tạo" hoa hậu cũng như nhiều sao Việt đình đám, thì Nhân Văn cũng chẳng hề kém cạnh khi sở hữu một loạt gương mặt nổi tiếng vừa tài năng lại còn xinh đẹp của showbiz Việt.

1. Ca sĩ, diễn viên Hari Won

Nhắc đến cựu sinh viên Nhân Văn, không thể nào bỏ qua cái tên đình đám Hari Won đầu tiên. Cô tên thật là Lưu Esther, sinh ngày 22/6/1985 tại Seoul, Hàn Quốc, là một nữ ca sĩ, diễn viên kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng. Hiện tại, Hari cùng với "ông xã" Trấn Thành là 2 trong số những gương mặt chiếm sóng lĩnh vực truyền hình - giải trí nhiều nhất tại Việt Nam.

Dù đã ở độ tuổi trưởng thành, Hari Won vẫn đăng ký làm sinh viên khoa Việt Nam học, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Mặc dù việc học tiếng Việt luôn là trở ngại lớn đối với tất cả sinh viên nước ngoài nhưng trong suốt 4 năm đại học, cô nàng vẫn luôn có tên trong danh sách sinh viên đứng đầu về thành tích học tập.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 1.

Hari Won cùng với "ông xã" Trấn Thành là một trong những cái tên chiếm sóng nhiều nhất trong mặt trận giải trí Việt Nam thời điểm hiện tại.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 2.

Cô từng là cựu sinh viên ngành Việt Nam học, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 3.

Bảng điểm kết thúc học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 tại trường Nhân Văn của Hari Won. Trong đó, điểm trung bình 7 môn của cô nàng là 8,79 – một con số ấn tượng đối với sinh viên đại học, đặc biệt là sinh viên nước ngoài theo học tại Việt Nam.

2. Siêu mẫu Lan Khuê

Lan Khuê tên thật là Trần Ngọc Lan Khuê, sinh ngày 4/1/1992, là một siêu mẫu và diễn viên nổi tiếng. Cô đạt giải Vàng cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam năm 2013, là Hoa khôi Áo dài Việt Nam năm 2014 và đạt danh hiệu Top 11 Hoa hậu Thế giới (Miss World) năm 2015. Bên cạnh thành tích trong lĩnh vực sắc đẹp và người mẫu, Lan Khuê còn được biết đến là huấn luyện viên của chương trình The Face Vietnam năm 2016, 2017 và tham gia vào phim điện ảnh đình đám "Mẹ chồng".

Lan Khuê vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học, khi cả bố mẹ cô đều là giảng viên, còn người ông là hiệu trưởng đầu tiên của trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Vốn học giỏi và thông minh, Lan Khuê cho biết cô có 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thi đậu vào khoa Ngữ văn Đức, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM với số điểm khá cao, tuy nhiên sau một thời gian, cô xin mẹ 1 năm để thử sức với con đường người mẫu chuyên nghiệp. Dù vấp phải nhiều sự phản đối từ gia đình, Lan Khuê vẫn khẳng định được bản thân và quyết tâm theo đuổi đam mê cho tới thời điểm hiện tại.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 4.

Lan Khuê là một hoa hậu, siêu mẫu và diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam. Cô nàng "tắc kè hoa" này hiện tại đang chuẩn bị hạ sinh đứa con đầu lòng với ông xã doanh nhân vô cùng hạnh phúc.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 5.

Cô là cựu sinh viên khoa Ngữ văn Đức, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Tuy nhiên sau đó, Lan Khuê quyết định rẽ ngang sang con đường người mẫu chuyên nghiệp và đạt được nhiều thành công.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 6.

Lan Khuê ngồi vào vị trí giám khảo trong một cuộc thi sắc đẹp nổi tiếng tại trường Nhân Văn vào năm 2016. - (Ảnh: Nét đẹp sinh viên Nhân Văn)

3. Ca sĩ Orange

Orange tên thật là Khương Hoàn Mỹ, sinh ngày 15/2/1996, là giọng ca chủ nhân của bản hit "Người lạ ơi" gây bão showbiz Việt trước đó. Bên cạnh giọng hát đầy nội lực, Orange còn đạt nhiều thành tích "khủng" trong lĩnh vực nghệ thuật như trở thành quán quân chương trình "Người hóa thân số 1" năm 2017, đạt giải "Best New Asian Artist" tại Mnet Asian Music Awards năm 2018,…

Không chỉ sở hữu khả năng âm nhạc, Orange còn được biết đến với tài "bắn" tiếng Anh như gió khi cô là cựu học sinh lớp chuyên Anh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM. Trong quá trình theo học tại đây, cô từng đạt giải Ba kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia môn Tiếng Anh. Lên đại học, Orange theo đuổi ngành Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM để tiếp tục phát triển đam mê ngoại ngữ của mình.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 7.

Orange trở nên rất nổi tiếng sau "bản hit quốc dân" Người Lạ Ơi vào đầu năm 2018. Cô nàng này sở hữu một giọng ca "không phải dạng vừa đâu" trong showbiz Việt thời điểm hiện tại.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 8.

Là cựu sinh viên lớp chuyên Anh, từng đạt giải Ba Quốc gia và sau đó theo học khoa Ngữ văn Anh, trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, Orange còn có biệt tài nói tiếng Anh vô cùng điêu luyện khiến các fan trầm trồ, thán phục.

4. Diễn viên Đinh Ngọc Diệp

Đinh Ngọc Diệp sinh ngày 11/10/1984, là một diễn viên và cựu người mẫu nổi tiếng. Sau những thành công trong sự nghiệp thời trang, cô dần lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. Một số bộ phim đình đám của Đinh Ngọc Diệp có thể kể đến như: Hoa Dã Quỳ, Cô dâu đại chiến, Lửa Phật, Tèo Em, Scandal, Người Bất Tử,…

Thời còn trẻ, cô đã kiếm sống bằng nhiều nghề khác nhau như phát tờ rơi, giới thiệu sản phẩm, bán hàng, thu ngân, lễ tân,... Nữ diễn viên tốt nghiệp khoa Báo chí tại ĐH KHXH&NV TP.HCM, đồng thời nhận được học bổng đi du học Nga nhưng cô đã từ chối. Sau đó, do máu văn thơ di truyền từ ba mẹ, Đinh Ngọc Diệp quyết định thực tập tại một tòa soạn báo nổi tiếng ở Sài Gòn và gây được nhiều tiếng vang trong lĩnh vực này.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 9.

Là một diễn viên và cựu người mẫu nổi tiếng, Đinh Ngọc Diệp có niềm đam mê to lớn với lĩnh vực Báo chí trong thời gian theo học tại ĐH KHXH&NV TP.HCM.

5. MC, diễn viên Hoàng Oanh

Hoàng Oanh tên thật là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh ngày 10/9/1990, là một MC, diễn viên và là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012. Cô là MC của nhiều chương trình truyền hình đình đám như Giọng hát Việt nhí 2015, The Remix 2015, Vietnam Idol Kids 2017,… Ngoài ra, tài năng diễn xuất của cô nàng còn thể hiện qua các bộ phim như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Ba vợ cưới vợ ba, Bộ ba rắc rối,… Hoàng Oanh tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh trường ĐH KHXH&NV TP.HCM vào tháng 6/2013 với thành tích xuất sắc.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 10.

Hoàng Oanh vốn là một MC kiêm diễn viên vô cùng xinh đẹp và tài năng. Tên tuổi của cô nàng ngày càng đến gần hơn với khán giả kể từ sau bộ phim "Tháng năm rực rỡ" trong vai "chị đại" Mỹ Dung.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 11.

Cô đã tốt nghiệp ngành Ngữ văn Anh trường ĐH KHXH&NV TP.HCM vào tháng 6/2013 với thành tích xuất sắc.

6. Diễn viên Ribi Sachi

Ribi Sachi tên thật là Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 3/6/1990 tại Gia Lai, là một diễn viên, hotgirl và người mẫu ảnh nổi tiếng. Cô là thành viên đồng sáng lập được biết đến với biệt danh "Hotgirl cơm nguội" tại kênh YouTube FAPTV đình đám. Nữ diễn viên từng tốt nghiệp ngành Quản lí Giáo dục tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM. Mặc dù tốt nghiệp ngành giáo dục, có sở thích được đứng lớp để dạy dỗ các em nhỏ nhưng Ribi Sachi lại chọn rẽ ngang con đường nghệ thuật bởi đây là đam mê từ lâu của cô.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 12.

Ribi Sachi sở hữu một gương mặt vô cùng khả ái cùng tài diễn xuất tự nhiên, là cái tên nổi tiếng trong ekip FAPTV đình đám YouTube Việt.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 13.

Nữ diễn viên xinh đẹp này từng tốt nghiệp ngành Quản lí Giáo dục tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM.

7. Hoa hậu Hương Giang

Hoa hậu Hương Giang tên thật là Trần Thị Hương Giang, sinh ngày 14/1/1987, là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới (Miss World) năm 2009 và lọt vào top 16 người đẹp nhất chung cuộc cùng hàng loạt danh hiệu sắc đẹp đình đám khác sau đó. Năm 2005, cô thi đậu vào khoa Quốc tế học, trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội. Đến năm 2007, cô chuyển vào Sài Gòn học khoa Báo chí - Truyền thông tại ngôi trường cùng tên.

Không chỉ mệnh danh “nữ nhi quốc”, trường Nhân Văn còn là lò đào tạo ngôi sao nổi đình đám khắp miền Nam - Ảnh 14.

Là một trong những hoa hậu kín tiếng và sạch đời tư, Hương Giang từng theo học khoa Báo chí - Truyền thông của trường Nhân Văn TP.HCM trước khi đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ trong các cuộc thi sắc đẹp.