Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" chuẩn bị tăng học phí, cao nhất lên tới 85 triệu đồng/năm: Học gì mà đắt giá như vậy?

Thùy Linh, Theo Đời sống & Pháp luật 12:55 09/06/2025
Chia sẻ

Trên thực tế, học phí của chương trình này là 120 triệu đồng/năm, nhưng nhà trường hỗ trợ cấp học bổng 30% học phí trực tiếp phải nộp, cho tất cả thí sinh trong 3 khóa tuyển sinh đầu tiên (năm 2024, 2025, 2026).

Đại học Ngoại thương công bố học phí dự kiến năm nay

Đại học Ngoại thương vừa công bố phương án tuyển sinh đại học hệ chính quy cho năm 2025 với tổng chỉ tiêu là 4.180, áp dụng cho cả cơ sở chính tại Hà Nội và các cơ sở đào tạo khác của trường.

Theo kế hoạch, học phí năm học 2025 - 2026 của trường sẽ dao động từ khoảng 25,5 đến 85 triệu đồng mỗi năm, tùy theo chương trình đào tạo.

Đáng chú ý, chương trình tiên tiến i-Hons - hợp tác với Đại học Queensland (Úc) trong lĩnh vực Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh – có mức học phí cao nhất, lên tới 120 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2024 đến 2026, tất cả sinh viên theo học chương trình này đều sẽ được hỗ trợ học bổng, giúp giảm học phí thực tế xuống còn khoảng 85 triệu đồng mỗi năm.

Các chương trình đào tạo tiêu chuẩn của trường có mức học phí thấp hơn, dự kiến từ 25,5 đến 27,5 triệu đồng/năm. Trường cũng cam kết lộ trình điều chỉnh học phí sẽ không vượt quá 10% mỗi năm.

Cụ thể về mức học phí cho từng chương trình đào tạo, Đại học Ngoại thương sẽ công bố chi tiết trong tài liệu tuyển sinh chính thức.

Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" chuẩn bị tăng học phí, cao nhất lên tới 85 triệu đồng/năm: Học gì mà đắt giá như vậy?- Ảnh 1.

Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" chuẩn bị tăng học phí, cao nhất lên tới 85 triệu đồng/năm: Học gì mà đắt giá như vậy?- Ảnh 2.

Mỗi năm, Đại học Ngoại thương dành khoảng 37,5 tỷ đồng trích từ học phí và các nguồn thu hợp pháp khác để cấp học bổng khuyến khích học tập, hỗ trợ tài chính cho sinh viên và tổ chức các hoạt động phong trào. Đây là một trong những chính sách nhằm thu hút người học có năng lực, đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục đại học chất lượng.

Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai quỹ cho vay học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt. Mỗi sinh viên có thể vay tối đa 15 triệu đồng/năm, với lãi suất 0%, thời gian trả kéo dài tới 8 năm. Khoản vay này giúp sinh viên trang trải chi phí sinh hoạt và học tập trong suốt thời gian theo học tại trường.

Chương trình học phí 85 triệu đồng/năm: Có gì đặc biệt mà “đắt giá”?

Với mức học phí lên tới 85 triệu đồng/năm – cao nhất trong số các chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại thương (FTU), chương trình tiên tiến i-Hons liên kết giữa FTU và Đại học Queensland (UQ, Úc) đang gây chú ý trong mùa tuyển sinh 2025. Vậy điều gì khiến chương trình này được định giá “cao” như vậy?

Ngôi trường được ví là "Harvard của Việt Nam" chuẩn bị tăng học phí, cao nhất lên tới 85 triệu đồng/năm: Học gì mà đắt giá như vậy?- Ảnh 3.

Đây là chương trình chuyên sâu về Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh, được thiết kế dành riêng cho những sinh viên xuất sắc, có khát vọng phát triển sự nghiệp trong môi trường toàn cầu. Mục tiêu của chương trình là đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai với nền tảng học thuật vững chắc, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng linh hoạt trong kỷ nguyên số.

Đại học Queensland, đối tác chiến lược của chương trình, là trường đại học hàng đầu nước Úc, có lịch sử hơn 110 năm và hiện xếp thứ 40 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025.

Sinh viên tham gia chương trình sẽ được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên hàng đầu đến từ FTU và UQ, hầu hết đều sở hữu bằng tiến sĩ và từng nghiên cứu tại các trường đại học danh tiếng tại Mỹ, Anh và Australia. Chất lượng giảng dạy quốc tế kết hợp cùng môi trường học tập năng động giúp sinh viên phát triển toàn diện: từ kỹ năng chuyên môn, tư duy phản biện, năng lực lãnh đạo đến tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh hội nhập.

Sinh viên có thể lựa chọn lộ trình học 2 năm đầu tại FTU và 2 năm tiếp theo tại UQ. Sau khi hoàn thành, người học sẽ nhận hai bằng cử nhân, một do FTU cấp và một bằng danh dự (Honours) từ UQ. Đây là lợi thế lớn về mặt học thuật và nghề nghiệp, mở rộng cơ hội làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia hoặc học tiếp lên cao học tại các nước phát triển.

Trong trường hợp không du học, sinh viên vẫn có thể học toàn thời gian tại FTU và nhận bằng cử nhân do FTU cấp kèm chứng nhận từ UQ.

Ngoài giảng dạy, chương trình còn xây dựng mạng lưới kết nối rộng lớn với các doanh nghiệp và tổ chức quốc tế, tạo cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế và tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Năm 2025, Đại học Ngoại thương áp dụng bốn phương thức tuyển sinh đại học chính quy, bao gồm:

1. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT: 

Thí sinh có thể nộp hồ sơ với điểm trung bình ba môn trong tổ hợp xét tuyển theo quy định của trường, hoặc kết hợp giữa học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như IELTS, TOEFL, v.v.

2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: 

Phương thức này chia thành hai nhóm.

Nhóm 1: Thí sinh xét tuyển hoàn toàn dựa trên điểm các tổ hợp môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhóm 2: Thí sinh kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

3. Xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực trong nước và quốc tế: 

Thí sinh có thể sử dụng điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (từ 100/150 điểm trở lên) hoặc Đại học Quốc gia TP.HCM (từ 850/1200 điểm) tổ chức – ngưỡng điểm được giữ nguyên như năm trước.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể đăng ký xét tuyển bằng kết quả các kỳ thi quốc tế như SAT (từ 1.380 điểm trở lên), ACT (từ 30 điểm), hoặc A-Level (môn Toán đạt từ mức A), kết hợp cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. So với năm trước, ngưỡng điểm yêu cầu cho SAT và ACT đã được nâng từ mức 1.260 và 27.

4. Xét tuyển thẳng: 

Áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như quy chế riêng của Đại học Ngoại thương.

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày