Ngoài Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn lãnh đạo những công ty nào?

Nam An (t/h), Theo Đời sống pháp luật 12:23 27/09/2024
Chia sẻ

Mới đây, ông Huỳnh Uy Dũng - chủ tịch Công ty Đại Nam đã ký quyết định phân công bà Nguyễn Phương Hằng, vợ ông Dũng, trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam.

Ngày 24/9 vừa qua, lãnh đạo Công ty cổ phần Đại Nam cho biết bà Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi) - vừa được trả tự do sau thời gian chấp hành án phạt tù - sẽ trở lại điều hành khu du lịch (KDL) Đại Nam và công ty.

Cụ thể, lãnh đạo Công ty cổ phần Đại Nam cho biết bà Nguyễn Phương Hằng được đảm nhận các chức vụ sau: Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc thứ nhất Công ty cổ phần Đại Nam và Tổng giám đốc điều hành KDL Đại Nam.

Quyết định bổ nhiệm này do ông Huỳnh Uy Dũng (tức ông Dũng "Lò Vôi"), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đại Nam, ký. Ông Dũng là chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ cho biết, Công ty cổ phần Đại Nam là doanh nghiệp lớn và được quan tâm nhất, bà Hằng được ghi nhận là "người quản lý khác" - theo tra cứu trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập. Ngoài KDL Đại Nam, công ty còn có các khu công nghiệp Sóng Thần 2 và 3, Cụm công nghiệp Tân Định; chủ đầu tư khu dân cư Đại Nam (Bình Phước), Khu nhà ở Đại Nam Thủ Dầu Một… và nhiều dự án bất động sản công nghiệp khác.

Ngoài Khu du lịch Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng còn lãnh đạo những công ty nào?- Ảnh 1.

KDL Đại Nam. Nguồn ảnh: Internet

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty Đại Nam vào tháng 4/2020 thì bà Hằng sở hữu 41% cổ phần của công ty và là thành viên hội đồng quản trị.

Công ty Đại Nam cũng từng công bố bà Hằng là tổng giám đốc của công ty này. Dù theo giấy đăng ký kinh doanh gần đây (tra cứu ngày 7/1/2024) vẫn ghi ông Huỳnh Uy Dũng (còn gọi là ông Dũng "lò vôi", là người đại diện pháp luật, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty).

Ông Huỳnh Uy Dũng là chồng bà Hằng, là người sáng lập Công ty Đại Nam và sở hữu 49% cổ phần công ty (theo nghị quyết đại hội cổ đông công ty tháng 4/2020).

Ngoài ra, ông Dũng còn sở hữu gián tiếp cổ phần Công ty Đại Nam thông qua Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại Nam (chiếm 10% tỉ lệ cổ phần của Công ty cổ phần Đại Nam).

Ngoài ra, tra cứu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho thấy, ngoài vai trò tại Công ty cổ phần Đại Nam thì bà Hằng còn có vai trò tại một số công ty khác.

Tại Công ty cổ phần xử lý nước thải Hằng Hữu Huỳnh, trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, thành lập tháng 10/2018 với vốn điều lệ 99 tỷ đồng. Bà Hằng là một trong những cổ đông sáng lập với trên 15% cổ phần (tính tới thời điểm tra cứu ngày 31/3/2022). Ông Dũng cũng sở hữu tỷ lệ cổ phần tương tự.

Doanh nghiệp này có ngành nghề chính là thoát nước và xử lý nước thải gồm nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp thông thường và nước thải nguy hại.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, bà Nguyễn Phương Hằng vừa là chủ sở hữu, vừa là tổng giám Công ty TNHH MTV Christina thành lập tháng 12/2020. Công ty này có trụ sở tại quận 1, TPHCM, ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ công ty là 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Nguyễn Phương Hằng còn là cổ đông của nhiều công ty khác. Chẳng hạn, bà sở hữu 20% cổ phần tương đương số vốn góp 9 tỷ đồng tại Công ty cổ phần Glove Đại Nam, trụ sở tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 9/2020 với ngành nghề chính là sản xuất găng tay do ông Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch. Vốn điều lệ là 180 tỷ đồng, ông Dũng sở hữu 30% cổ phần, tương đương góp 13,5 tỷ đồng.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày